Tôi biết Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ dễ gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá. Người yêu anh có thể bảo vệ đến cùng, còn người không thích thì luôn có đủ lý do để chỉ trích. Nhưng sau vụ việc Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha vừa qua, tôi lại thấy nhiều người đang quá nhanh chóng kết luận về tiền đạo này.
Tôi không cho rằng Ronaldo lúc nào cũng đúng. Anh từng nóng nảy, từng phản ứng thái quá với quyết định của huấn luyện viên và cũng từng có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ thất vọng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào một hành động rồi gắn cho anh những nhãn như ích kỷ, thiếu trách nhiệm hay đặt cái tôi lên trên đội tuyển, theo tôi, đó là một cách nhìn quá đơn giản.
Điều tôi thấy ở Ronaldo trước hết là một con người đã dành phần lớn cuộc đời cho bóng đá và cho đội tuyển quốc gia. Anh đã khoác áo Bồ Đào Nha trong hơn hai thập kỷ, trải qua đủ những cung bậc mà một cầu thủ có thể trải qua: được tung hô, bị nghi ngờ, thất bại, vô địch, bị chỉ trích rồi lại trở lại. Một người như vậy chắc chắn có cái tôi lớn. Nhưng cái tôi lớn không đồng nghĩa với việc người đó không yêu đội tuyển.
Ngược lại, tôi thấy chính vì Ronaldo quá coi trọng đội tuyển nên mới phản ứng khi không được ra sân. Chúng ta nên thận trọng khi đánh giá một quyết định của cầu thủ trong thời điểm cụ thể.
Ở tuổi mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ từ lâu, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu với một cường độ và tham vọng mà không phải ai cũng duy trì được. Anh có thể đã không còn là phiên bản CR7 của những năm tháng đỉnh cao, nhưng điều đó không làm mất đi những gì anh đã cống hiến. Đôi khi tôi có cảm giác người ta đòi hỏi Ronaldo phải cư xử hoàn hảo chỉ vì anh từng quá xuất sắc. Chỉ cần anh mắc một sai lầm, những năm tháng đóng góp trước đó lập tức bị đem ra phủ nhận. Tôi nghĩ điều đó không công bằng.
>> Chuyến bay cuối cùng của Ronaldo
Bóng đá cũng giống cuộc sống. Một cầu thủ dù nổi tiếng đến đâu vẫn là một con người, có cảm xúc, có giới hạn và có những thời điểm cần đưa ra quyết định mà người ngoài cuộc không thể hiểu hết. Chúng ta không ở trong phòng thay đồ, không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, không biết Ronaldo đang chịu áp lực thế nào, càng không biết những cuộc trao đổi phía sau cánh cửa đóng kín.
Vì thế, tôi chọn cách nhìn Ronaldo bằng cả hành trình thay vì chỉ bằng một sự việc. Có thể Ronaldo đã xử lý chưa khéo. Có thể anh đáng lẽ nên làm khác. Nhưng người hâm mộ không nên kết tội, càng không nên biến một quyết định cá nhân thành bằng chứng để phủ nhận tình yêu của anh dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Tôi không cần Ronaldo phải hoàn hảo mới có thể trân trọng. Tôi chỉ biết anh là một cầu thủ đã khiến hàng triệu người yêu bóng đá, đã đưa lá cờ Bồ Đào Nha xuất hiện ở những sân khấu lớn nhất. Và quan trọng hơn, Ronaldo đã cho chúng ta thấy một người có thể theo đuổi tham vọng của mình đến tận cùng như thế nào.
Nếu một ngày Ronaldo thực sự nói lời chia tay đội tuyển, tôi tin điều chúng ta nên nhớ không phải là một lần anh rời đi trong tranh cãi, mà là hơn 20 năm anh đã ở lại. Với tôi, như thế mới công bằng với Cristiano Ronaldo.
Bảo Nam
- Ronaldo bỏ xa Messi về giá trị kinh tế
- Ronaldo 40 tuổi vẫn cường tráng nhờ biết nghỉ ngơi
- 'Ronaldo xuất chúng nhưng Messi giỏi nhất'
- 'Ronaldo bị ám ảnh bởi Messi'
- Ronaldo vượt xa Messi về thể chất ở tuổi 39
- 'Ronaldo chỉ hơn Messi trên mạng'