Bỏ qua điều hướng
•

Con gái ở nhờ nhà cô ruột, tôi xót xa khi biết con phải làm những gì

Con gái ở nhờ nhà cô ruột, tôi xót xa khi biết con phải làm những gì
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Con gái tôi vừa vào đại học, được bố xin ở nhờ nhà em gái để tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn. Nhưng được một thời gian, con gọi điện về khóc, xin mẹ ra ngoài thuê trọ vì không chịu nổi nhà cô.

Ngày chồng đề nghị cho con gái ở nhờ nhà em chồng, tôi cũng thấy hợp lý. Con mới lên thành phố học đại học, chưa quen đường, lại chưa có kinh nghiệm sống xa gia đình. Nhà cô cách trường không quá xa, có người lớn ở nhà, chúng tôi cũng yên tâm hơn.

Dù em chồng không lấy tiền, nhà tôi vẫn gửi cô 1,5 triệu đồng mỗi tháng phụ cô chú việc ăn uống, sinh hoạt. Mỗi lần con về nhà, tôi lại chuẩn bị gạo, thịt, trứng, rau củ và hoa quả cho con mang lên, không thiếu thứ gì.

Con gái ở nhờ nhà cô ruột, tôi xót xa khi biết con phải làm những gì - 1

Con gái ở nhà cô ruột, nhiều lần khóc gọi điện xin mẹ cho ra ngoài thuê trọ (Ảnh minh họa: Sohu).

Thời gian đầu, mỗi lần gọi điện cho mẹ, con đều bảo ổn. Tôi hỏi chuyện ở nhà, ăn uống, con chỉ nói qua loa rồi chuyển sang chuyện ở lớp. Tôi nghĩ con đang làm quen với môi trường mới nên không hỏi nhiều. Chồng tôi cũng thường nói có cô chú ở bên, con sẽ được chăm sóc, không phải lo như khi sống một mình.

Cho đến một buổi tối, con gọi điện về, vừa nói được vài câu đã bật khóc, xin tôi cho ra ngoài thuê phòng trọ. Tôi lo lắng hỏi có chuyện gì, con im lặng một lúc rồi mới kể rằng từ ngày đến ở nhà cô, hầu hết việc nhà đều do con làm.

Sau giờ học, con phải về nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa. Nhà cô có 4 tầng, việc quét dọn mất không ít thời gian. Ngoài ra, con còn phải kèm hai em họ học bài. Nhiều hôm làm xong mọi việc đã muộn, con mới có thể mở sách vở ra học. Những buổi sinh hoạt cùng bạn bè hay hoạt động ngoại khóa ở trường, con gần như không tham gia được vì sợ về nhà muộn sẽ không kịp nấu cơm cho 2 em họ ăn.

Tôi hỏi sao con không nói với cô rằng mình còn phải học, con bảo đã thử nhưng cô thường nói các em còn nhỏ, chị lớn thì phải biết giúp đỡ. Con cũng không dám cãi lời, sợ bố mẹ khó xử với cô chú nên cứ cố gắng làm.

Cho đến hôm con ốm sốt nhưng cô chú đều đi làm về muộn. Sợ 2 em họ đói bụng, con vẫn cố xuống bếp nấu cơm cho các em ăn. Đến tối, cô chú về nhà, chẳng ai biết con đang sốt. Con kể chuyện ấy qua điện thoại rồi khóc nấc vì tủi thân.

Nghe con nói, tôi xót xa lắm. Ngay đêm đó, tôi nói với chồng rằng nên thuê phòng trọ cho con. Tiền bạc có thể tốn thêm, nhưng con cần có thời gian học tập và nghỉ ngơi. Tôi không muốn đợi đến khi kết quả học tập sa sút hoặc con kiệt sức mới tìm cách giải quyết.

Chồng tôi lập tức phản đối. Anh cho rằng con mới ở nhà cô được vài tháng, chưa quen nếp sống chung nên mới thấy khó chịu. Theo anh, làm việc nhà là chuyện bình thường, con lớn thì nên phụ giúp cô chú, không thể chỉ ở đó ăn uống rồi đóng cửa phòng học bài. Anh còn lo nếu chúng tôi đưa con ra ngoài thuê trọ quá sớm, em gái sẽ nghĩ anh chị không biết điều, tình cảm anh em cũng vì thế mà sứt mẻ.

Tôi nói vợ chồng mình vẫn gửi tiền ăn đầy đủ, không có ý để cô phải nuôi con miễn phí. Hơn nữa, con đi học mệt, về nhà còn phải lo mọi việc thì lấy đâu ra thời gian học bài? Chồng tôi vẫn cho rằng mẹ đang chiều con gái quá mức, khiến nó quen dựa dẫm, làm lụng một chút đã đòi ra ngoài ở.

Hai vợ chồng tranh luận mãi không đi đến đâu. Tôi biết chồng có suy nghĩ riêng khi muốn con học cách sống có trách nhiệm, tự lập, biết vun vén và giữ hòa khí với gia đình cô chú. Nhưng tôi không nghĩ tự lập đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi yêu cầu của người khác, kể cả khi điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học.

Tôi đang băn khoăn liệu mình có nên gọi điện nói chuyện thẳng thắn với em chồng, đề nghị cô giảm bớt việc nhà để con tập trung học tập hay mặc kệ sự phản đối của chồng, đưa con ra ngoài thuê trọ? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Minh Hoà (Ninh Bình)

Việc gửi gắm con cái vào gia đình người thân khi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học vốn xuất phát từ mong muốn tiết kiệm tài chính và tìm kiếm sự bảo bọc an toàn. Dù gia đình chủ động chu cấp thực phẩm cùng 1,5 triệu đồng mỗi tháng tiền sinh hoạt, nữ sinh viên vẫn rơi vào trạng thái kiệt sức khi gánh vác toàn bộ việc dọn dẹp căn nhà bốn tầng, nấu nướng và kèm cặp hai em họ học tập. Áp lực phục vụ gia đình vượt quá mức hỗ trợ thông thường đã tước đi thời gian tự học, các hoạt động ngoại khóa, thậm chí khiến người trong cuộc phải làm việc ngay cả lúc sốt cao mà không nhận được sự quan tâm cần thiết. Thực trạng này làm bộc lộ mâu thuẫn điển hình giữa quan niệm rèn luyện tính tự lập và sự bóc lột sức lao động trá hình dưới danh nghĩa tình thân. Trong khi người mẹ kiên quyết muốn chuyển con ra ở trọ để bảo đảm sức khỏe và việc học tập, người cha lại phản đối vì lo ngại rạn nứt quan hệ họ hàng lẫn định kiến nuông chiều con cái. Việc đặt nặng sĩ diện họ tộc hơn nhu cầu tối thiểu của con trẻ phản ánh rõ sự xung đột góc nhìn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các bậc phụ huynh. Sự việc cho thấy giải pháp ở nhờ nhà người quen thường tiềm ẩn nhiều chi phí vô hình về mặt tâm lý cũng như hiệu quả học tập dài hạn. Sự ngộ nhận về ranh giới giữa phụ giúp gia đình với trách nhiệm giúp việc vô tình biến môi trường hỗ trợ thành gánh nặng tâm lý nặng nề cho tân sinh viên. Để con trẻ phát triển toàn diện, phụ huynh cần ưu tiên quyền được học tập và sự độc lập thực chất thay vì thỏa hiệp với những ràng buộc họ hàng thiếu lành mạnh.
amung