Tôi 30 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty ở Hà Nội, còn vợ 28 tuổi, làm văn phòng. Hai đứa quen nhau vài năm rồi mới cưới và đã có gần 2 năm chung sống. Chúng tôi không gặp vấn đề lớn về tiền bạc, cũng chẳng có người thứ ba, chỉ là càng ở cạnh nhau, những khác biệt trong tính cách càng bộc lộ.
Vợ tôi khá nóng tính, còn tôi thường chọn cách im lặng khi có chuyện. Có hôm tôi đi làm về muộn, cô ấy trách tôi không biết thu xếp thời gian, lần khác tôi quên việc vợ nhờ rồi hai đứa cũng lời qua tiếng lại.
Những chuyện nhỏ như vậy nếu bình thường chẳng đáng gì, nhưng lần nào cãi nhau, vợ cũng kết thúc bằng câu: “Không sống được với nhau thì ly hôn đi”.
Tôi mệt mỏi vì mỗi lần cãi nhau là vợ lại dọa "ly hôn đi" (Ảnh minh họa: Elle).
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời nói lúc nóng giận. Tôi thường chờ vợ nguôi rồi chủ động xin lỗi. Có khi bản thân không sai, tôi vẫn nhận phần thua về mình. Tôi cũng luôn tự nhủ, chồng nhường nhịn vợ một chút cũng chẳng sao.
Nhưng câu “ly hôn” xuất hiện ngày càng nhiều. Có lần, sau một trận cãi nhau vì chuyện tiền điện, vợ còn lên mạng tìm thủ tục ly hôn rồi đọc cho tôi nghe cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Tôi bực nhưng cuối cùng vẫn xuống nước, bởi tôi nghĩ phụ nữ chỉ muốn được níu kéo, dỗ dành.
Cho đến tối hôm đó. Tôi về nhà muộn nửa tiếng vì có việc phát sinh, điện thoại lại hết pin nên không kịp báo trước cho vợ. Về đến nhà, tôi thấy cô ấy ngồi trước mâm cơm đã nguội và tỏ vẻ khó chịu vì phải chờ. Tôi giải thích rồi bảo lần sau nếu tôi về muộn, cô ấy cứ ăn trước, không cần phải đợi.
Câu nói ấy khiến vợ nổi nóng: “Lúc nào anh cũng nghĩ mình đúng. Em chờ anh cả tối mà anh nói như thể em tự làm khổ mình”. Tôi cũng mệt nên gắt lại: “Anh đi làm về muộn chứ có đi đâu chơi đâu. Chuyện gì em cũng làm thành vấn đề thì anh biết nói thế nào?”.
Vợ đứng phắt dậy, không nói không rằng, đi vào phòng lấy ra một tờ đơn đã viết sẵn rồi đặt xuống bàn: “Anh ký đơn ly hôn đi. Em không chịu nổi nữa!”. Tôi nhìn lá đơn, rồi lại nhìn cô ấy. Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ xin lỗi, giải thích hoặc tìm cách giữ vợ lại. Nhưng hôm ấy, tôi thấy mệt.
Tôi cầm bút ký. Vợ đứng đối diện, khuôn mặt cô ấy sững lại. Có lẽ cô ấy không ngờ tôi thực sự ký vào đơn ly hôn. “Anh ký rồi. Lần nào em cũng lấy chuyện ly hôn ra để dọa anh. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi”. Cô ấy khóc, rồi vào phòng đóng sập cửa lại.
Sau đó, bố mẹ hai bên biết chuyện cũng gọi điện cho tôi khuyên nhủ. Mọi người đều cho rằng vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường. Hai đứa mới cưới chưa lâu, những chuyện như vậy không đáng để ly hôn.
Tôi nghe hết nhưng chỉ nói ý mình đã quyết, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống với người phụ nữ động chút là đòi ly hôn nữa. Thực ra tôi vẫn còn yêu cô ấy, nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Nếu cô ấy không nghiêm túc nhìn nhận lại và thay đổi thì cuộc hôn nhân này coi như không cứu vãn được nữa.
Mọi người thấy tôi quyết định ly hôn có quá đáng không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Chí Quang (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.