Bỏ qua điều hướng

Hai chị em chuyển lậu hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc, lĩnh 24 năm và 16 năm tù

Hai chị em chuyển lậu hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc, lĩnh 24 năm và 16 năm tù
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trần Thế Mạnh bị tuyên 24 năm tù, chị gái của Mạnh là Trần Thị Nga lãnh 16 năm tù trong vụ lập hàng nghìn hợp đồng khống, quay vòng tờ khai hải quan để chuyển trái phép hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc. Các bị cáo còn buôn lậu tổng hơn 904 tỉ đồng hàng hóa.

- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thế Mạnh (đứng trước) cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 24-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án Trần Thế Mạnh (44 tuổi), Trần Thị Nga (49 tuổi, chị gái Mạnh) cùng các bị cáo trong vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mạnh bị tuyên 14 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu, 5 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 24 năm tù.

Nga lãnh 13 năm tù về tội buôn lậu và 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Cùng vụ án, Trần Tuấn Anh bị tuyên 10 năm tù về tội buôn lậu, 2 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp 12 năm tù.

Trần Thúy Hằng lãnh 4 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 2 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp 6 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng tù treo đến 5 năm tù. Riêng Nguyễn Thị Mai Anh bị phạt 2,2 tỉ đồng.

Hơn 519 triệu USD được chuyển sang Trung Quốc thế nào?

Theo cáo buộc, từ năm 2018 - 2023, Mạnh và Nga sử dụng 7 công ty để nhận ủy thác nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đến khoảng năm 2021, một số chủ hàng biết Mạnh có khả năng chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc nên đặt vấn đề nhờ chuyển tiền.

Khách hàng chuyển tiền Việt Nam vào những tài khoản được chỉ định. Mạnh sau đó tổ chức lập hồ sơ thanh toán, mua ngoại tệ rồi chuyển tiền vào các tài khoản tại Trung Quốc, hưởng phí khoảng 0,04 - 0,08% mỗi giao dịch.

Để vận hành việc chuyển tiền, Mạnh sử dụng pháp nhân các công ty do mình quản lý để mở tài khoản tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.

- Ảnh 2.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo trạng, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty tại Trung Quốc. Những giấy tờ này thể hiện các doanh nghiệp Việt Nam phải thanh toán tiền mua hàng cho đối tác Trung Quốc.

Để có căn cứ chứng minh cho những khoản thanh toán, nhóm của Mạnh còn sử dụng lại các tờ khai hải quan của những lô hàng đã thông quan.

Cơ quan tố tụng xác định 861 tờ khai hải quan đã được "quay vòng" để đưa vào các bộ hồ sơ thanh toán khác nhau.

Từ 861 tờ khai này cùng hàng ngàn hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương giả, nhóm của Mạnh thực hiện 3.270 lệnh chuyển tiền qua ngân hàng.

Tổng cộng hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỉ đồng, được nhóm của Mạnh chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc trong khoảng hai năm, bản án tòa tuyên chiều nay cáo buộc.

Làm giả 376 tài liệu, buôn lậu hơn 904 tỉ đồng hàng hóa

Theo cáo buộc, từ năm 2018 - 2023, Mạnh và Nga sử dụng hệ thống 7 công ty nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa.

Chủ hàng Trung Quốc và khách hàng tại Việt Nam tự thỏa thuận việc mua bán, còn nhóm của Mạnh và Nga đảm nhiệm việc làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng về cho khách. 

Thông tin về hàng hóa, số lượng, trọng lượng, đơn giá được phía Trung Quốc cung cấp qua ứng dụng WeChat. Nga chuyển các thông tin này cho nhân viên để lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn và những giấy tờ cần thiết để mở tờ khai hải quan.

Với các mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chất lượng hoặc an toàn thực phẩm, cơ quan tố tụng cáo buộc Nga sử dụng tài liệu giả để hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu. Tổng cộng, Nga bị xác định làm giả 376 tài liệu.

Trong số này có giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu mang tên cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu mang tên Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Các giấy tờ sau đó được bị cáo sử dụng để làm thủ tục nhập hàng từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng.

Cơ quan tố tụng xác định Mạnh và Nga phải chịu trách nhiệm về 250 lô hàng buôn lậu, tổng trị giá hơn 904 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Nga khai từng đưa tiền cho một số người tại các bộ phận làm thủ tục ở cửa khẩu. Tuy nhiên, kết quả xác minh xác định những cán bộ liên quan thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không nhận tiền hoặc lợi ích vật chất từ các bị cáo. Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xử lý hình sự những người này.

- Ảnh 4.Hai chị em lập hàng nghìn hợp đồng khống, chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc

Trần Thế Mạnh và chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc buôn lậu hàng từ Trung Quốc, làm giả hàng trăm giấy tờ nhập khẩu. Riêng Mạnh chỉ đạo lập hàng nghìn hợp đồng khống, quay vòng tờ khai để chuyển trái phép hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc.

Bản án phạt 24 năm tù dành cho Trần Thế Mạnh và 16 năm tù đối với Trần Thị Nga do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào chiều 24-9 đã khép lại một đường dây tội phạm tài chính quy mô lớn. Với hành vi buôn lậu, làm giả tài liệu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, hai bị cáo cùng các đồng phạm đã tạo dựng một hệ thống vi phạm tinh vi kéo dài từ năm 2018 đến 2023. Phán quyết nghiêm khắc này không chỉ trừng phạt các cá nhân vi phạm mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính cấp thiết của việc thắt chặt quản lý giao dịch ngoại hối. Thủ đoạn cốt lõi của đường dây này nằm ở việc lợi dụng pháp nhân 7 doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu và mở tài khoản tại 29 ngân hàng thương mại để thanh toán quốc tế. Nhóm bị cáo đã chỉ đạo làm giả 3.270 hợp đồng ngoại thương cùng phụ lục, đồng thời tái sử dụng 861 tờ khai hải quan đã thông quan theo hình thức "quay vòng". Nhờ các hồ sơ thanh toán khống này, Trần Thế Mạnh và đồng phạm đã thực hiện thành công 3.270 lệnh chuyển tiền, rút trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc để thu lợi bất chính từ phí dịch vụ. Bên cạnh hoạt động chuyển tiền trái phép, các đối tượng còn can thiệp sâu vào quy trình thương mại xuyên biên giới thông qua việc làm giả 376 tài liệu và buôn lậu số lượng hàng hóa trị giá hơn 904 tỷ đồng. Việc sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn tiền và hợp thức hóa các giao dịch gian lận đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế nhà nước. Vụ án là bài học đắt giá, đòi hỏi các cơ quan chức năng và hệ thống ngân hàng phải tăng cường kiểm soát, lấp đầy các khoảng trống pháp lý trong giám sát hồ sơ hải quan và dòng tiền ngoại thương.