Vợ chồng tôi kết hôn được 9 năm, có hai con, cuộc sống không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Chồng tôi ít nói, đi làm về thường quanh quẩn với con hoặc xem điện thoại. Anh không lãng mạn, cũng hiếm khi hỏi han những chuyện vụn vặt của vợ. Có thời gian, tôi thấy mình như người giúp việc trong nhà, hết giờ làm lại lo cơm nước, học hành của con cái.
Tôi gặp người đàn ông kia trong một lần đi công tác. Anh ta là người đàn ông lịch lãm, giỏi giang, hiểu biết nhiều, còn biết lắng nghe, nhớ cả những chuyện nhỏ tôi kể và thường nhắn tin hỏi hôm nay có mệt không. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có người trò chuyện cho đỡ buồn. Sau vài lần gặp riêng uống cà phê, chúng tôi vượt quá giới hạn. Tôi tự nhủ mình vẫn yêu chồng, chăm sóc con và phải dừng mối quan hệ sai trái này lại. Nhưng tôi chưa làm được.
Minh họa: AI
Mọi chuyện kéo dài gần nửa năm thì chồng phát hiện. Anh nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại tôi khi tôi đang tắm. Tối hôm đó, anh không quát tháo mà hỏi tôi đã qua lại với người kia bao lâu. Tôi khóc, xin lỗi và nói sẽ chấm dứt. Anh không nói gì, chỉ ôm gối sang phòng khác ngủ.
Những ngày sau đó, anh vẫn đi làm, vẫn đưa đón con nhưng gần như không nói chuyện với tôi. Anh không còn ăn những món tôi nấu, cũng không hỏi tôi đi đâu, về lúc nào. Tôi nhắn tin cho người tình để kết thúc, chặn mọi liên lạc, nhưng điều đó không thể khiến chồng quên những gì đã xảy ra.
Tôi chấp nhận mình phải trả giá cho việc phản bội, không thể đòi anh tha thứ chỉ vì đã biết hối hận. Nhưng nhìn hai con vô tư hỏi sao bố mẹ không ngồi ăn cùng nhau, tôi đau lòng và sợ gia đình sẽ tan vỡ, con cái mỗi đứa một nơi, còn mang tiếng có người mẹ hư hỏng. Thà anh mắng chửi hoặc nói khó nghe còn hơn cứ im lặng thế này. Tôi phải làm sao để được chồng tha thứ đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Quỳnh Hoa