Bỏ qua điều hướng
•

'Lỗ hổng' trong vụ kẹo Kera và gần 600 loại sữa giả cho bà bầu, bệnh nhân tiểu đường

'Lỗ hổng' trong vụ kẹo Kera và gần 600 loại sữa giả cho bà bầu, bệnh nhân tiểu đường
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Đại biểu Quốc hội dẫn 2 vụ việc kẹo Kera và 600 loại sữa bột giả dành cho bà bầu, người bệnh tiểu đường…, cho thấy có 'lỗ hổng' trong quản lý an toàn thực phẩm.

Chiều 24.10, thảo luận tại tổ về dự án luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Thu Xanh (đoàn TP.Hải Phòng) dẫn chứng vụ gần 600 loại sữa bột giả do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất, tiêu thụ công khai trong suốt 4 năm. 

Đáng nói, sản phẩm nhắm vào nhóm người dễ tổn thương như tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai…

'Lỗ hổng' trong vụ kẹo Kera và gần 600 loại sữa bột giả cho bà bầu, tiểuđường - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thu Xanh (đoàn TP.Hải Phòng)

ẢNH: QUOCHOI.VN

"Lỗ hổng" trong cơ chế tự công bố?

Theo bà Xanh, vụ việc cho thấy cơ chế tự công bố theo Nghị định số 15/2018 đã bị lợi dụng, trong khi hậu kiểm không theo kịp. "Đây không chỉ là vi phạm của một doanh nghiệp, mà còn là cảnh báo về khả năng phát hiện, truy xuất và xử lý của hệ thống quản lý", bà Xanh nói.

Nữ đại biểu đề nghị luật sửa đổi cần quy định rõ kế hoạch lấy mẫu định kỳ theo nhóm nguy cơ, hậu kiểm đột xuất khi có cảnh báo hoặc dấu hiệu vi phạm. Cơ sở tuân thủ tốt có thể được giảm tần suất kiểm tra, ngược lại sản phẩm nguy cơ cao, tái phạm hoặc có cảnh báo phải được kiểm tra tăng cường.

Hay như vụ kẹo Kera, với hành vi quảng cáo thổi phồng công dụng qua người nổi tiếng, đã bị cơ quan chức năng xử lý. Điều này phản ánh khoảng trống trong kiểm soát nội dung quảng cáo thực phẩm và trách nhiệm của người quảng cáo, cũng như nền tảng thương mại điện tử.

Để khắc phục, bà Xanh đề nghị áp dụng đồng bộ việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lưu vết người bán và nội dung quảng cáo, kịp thời tạm ẩn hoặc gỡ bỏ khi có căn cứ, bảo toàn dữ liệu phục vụ xử lý.

Trách nhiệm của người quảng cáo, người có ảnh hưởng và nền tảng cũng phải được quy định cụ thể, nhất là với sản phẩm có khuyến cáo sức khỏe và sản phẩm dành cho nhóm dễ tổn thương.

'Lỗ hổng' trong vụ kẹo Kera và gần 600 loại sữa bột giả cho bà bầu, tiểuđường - Ảnh 2.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM)

ẢNH: QUOCHOI.VN

Vấn đề nằm ở hậu kiểm chứ không phải cấp giấy

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đặt vấn đề vì sao công tác bảo đảm an toàn thực phẩm rất được quan tâm nhưng vi phạm vẫn xảy ra và cho rằng mấu chốt nằm ở công tác hậu kiểm, khi mới dừng ở mức "cưỡi ngựa xem hoa", vì lực lượng không đủ và thẩm quyền được giao chưa tới.

Bà Lan dẫn quy định Nghị định số 15/2028, các loại thực phẩm thông thường như bánh kẹo, thực phẩm chế biến, rượu bia được quyền tự công bố và được sản xuất, kinh doanh ngay khi nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý.

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng thì phải làm thủ tục đăng ký công bố tại Bộ Y tế hoặc cơ quan được UBND tỉnh, thành phố phân cấp.

Có một nghịch lý là sự cố xảy ra đa phần thuộc nhóm đã có giấy công bố đầy đủ rồi quá trình sản xuất lại không đúng cam kết. Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe rồi thuê gia công bên ngoài không bảo đảm chất lượng, dẫn đến tình trạng sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan. "Đây rõ ràng là bài toán của hậu kiểm chứ không phải vấn đề cấp giấy", bà Lan nói.

Từ nguyên nhân đã chỉ ra, vị đại biểu đoàn TP.HCM cho rằng cần tăng cường hậu kiểm và giảm thiểu tiền kiểm nếu có thể. Tuy nhiên, dự thảo chưa thể hiện rõ tinh thần này.

Theo bà Lan, dự thảo thay đổi theo hướng bỏ hình thức tự công bố, chuyển sang hình thức công bố hợp tiêu chuẩn, đồng thời quy định thời hạn của giấy công bố là 36 tháng đối với công bố và 24 tháng đối với tự công bố.

Bà Lan lo ngại chính sách trên sẽ tạo ra áp lực thủ tục hành chính lớn. Như TP.HCM, từ khi triển khai Nghị định 15/2028 đến nay có hơn 300.000 sản phẩm tự công bố. Nếu áp dụng như dự thảo, sau 24 tháng, 300.000 sản phẩm nêu trên phải làm lại thủ tục công bố hợp tiêu chuẩn thì "không thể nào giải quyết nổi".

Do vậy, bà Lan đề nghị cân nhắc, hoặc tính toán lộ trình phù hợp, chỉ yêu cầu làm lại thủ tục công bố khi sản phẩm có sự thay đổi về thành phần.

Vụ việc gần 600 loại sữa bột giả do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất suốt 4 năm, nhắm vào phụ nữ mang thai hay người mắc bệnh tiểu đường, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm. Cùng với trường hợp kẹo Kera thổi phồng công dụng qua người nổi tiếng, hai vụ việc được các đại biểu Quốc hội dẫn chứng tại phiên thảo luận tổ ngày 24.10 về dự án luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Thực trạng này cho thấy những kẽ hở lớn trong quản lý nhà nước, đặc biệt khi sản phẩm độc hại trực tiếp đe dọa các nhóm người yếu thế. Đại biểu Nguyễn Thu Xanh nhận định cơ chế tự công bố theo Nghị định số 15/2018 đang bị lợi dụng khi năng lực hậu kiểm chưa theo kịp tốc độ vi phạm. Bà kiến nghị luật mới cần phân loại nguy cơ để định kỳ lấy mẫu, đồng thời siết chặt kiểm tra đột xuất đối với những mặt hàng nhạy cảm. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người nổi tiếng tham gia quảng bá và các sàn thương mại điện tử cũng cần được luật hóa cụ thể nhằm ngăn chặn việc tiếp tay lan truyền sản phẩm kém chất lượng. Đồng quan điểm về sự bất cập trong giám sát, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan khẳng định mấu chốt nằm ở công tác hậu kiểm còn mang tính hình thức do thiếu nhân lực và thẩm quyền hạn chế. Nhiều doanh nghiệp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ công bố nhưng sau đó lại thuê gia công bên ngoài không đảm bảo tiêu chuẩn, biến tiền kiểm thành bình phong hợp pháp hóa sai phạm. Do đó, việc tái cấu trúc quy trình theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính ban đầu và dồn toàn lực cho hậu kiểm thực chất là giải pháp cấp bách hiện nay.
amung