Bỏ qua điều hướng
•

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậ...

Nước nổi thượng nguồn tràn về Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 7 hằng năm. Đến tháng 11, nước rút dần ra sông, để lại lớp đất màu mỡ. Mùa nước nổi là một phần quen thuộc trong đời sống cư dân miệt sông nước.

Hạt lúa phù sa

Khi đồng ruộng tắm mình trong dòng phù sa, nông dân tạm nghỉ đồng áng để đi bắt cá, tôm, cua, ếch, ốc đồng, chuột đồng kiếm thêm thu nhập. Lúc này, các chợ đặc thù sông nước tỉnh An Giang, Đồng Tháp cũng xuất hiện như: chợ ma Tha La, chợ cua đồng, chợ ốc bươu vàng, chợ cá linh... Mùa nước vì thế không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà còn tạo nên một nhịp sống, một mùa sinh kế riêng của người dân.

Trong bức tranh sinh kế ấy, mô hình lúa mùa nổi ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang mở ra kỳ vọng. Những năm trước, tỉnh An Giang bạt ngàn lúa mùa nhưng đến nay chỉ tại xã Vĩnh Gia còn vùng trồng với diện tích khá nhỏ.

Đứng nhìn đám lúa xanh mướt dập dờn theo con nước, ông Dương Minh Giang, Giám đốc Hợp tác xã Lúa mùa nổi Vĩnh Gia chia sẻ: “Hơn 30 năm qua, nhiều nông dân ấp Vĩnh An gắn bó cùng lúa xưa. Lúa mùa được xem như “hạt gạo trời” vì trồng nương tựa khi nước nổi vào đồng, lúa hút phù sa lớn lên, nông dân không phải bón phân, phun xịt thuốc”.

Ông Giang bày tỏ, lúa sạch nhưng người trồng lúa như ông luôn lo lắng vì đầu ra sản phẩm chưa ổn định, liên kết sản xuất còn rời rạc. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Hợp tác xã Lúa mùa nổi Vĩnh Gia trong tháng 5/2026 được kỳ vọng tạo bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị.

Ông Giang cho biết, vụ đầu tiên này, ông cùng các thành viên trong hợp tác xã trồng các giống như Nàng Tây Đùm, Bông Sen trên diện tích 100 ha. Các thành viên yên tâm vì có nơi tiêu thụ, giá cả tùy theo chất lượng lúa.

Mô hình được định hướng theo phương thức liên kết “4 nhà”: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Trong đó, chính quyền hỗ trợ về hạ tầng và kết nối nguồn lực; các nhà khoa học tham gia phục tráng giống lúa mùa, chuyển giao kỹ thuật; doanh nghiệp đồng hành trong bao tiêu, xây dựng thương hiệu; nông dân cùng tuân thủ quy trình sản xuất thuận thiên, hạn chế và không sử dụng phân bón, thuốc hóa học theo định hướng của hợp tác xã.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia bộc bạch, đây là xã có môi trường sinh thái gắn với mùa nước nổi hằng năm. Chính trong điều kiện ấy, cây lúa mùa nổi đã hình thành và tồn tại qua nhiều thế hệ.

Điểm đặc biệt của lúa mùa nổi là khả năng phát triển tự nhiên trong sáu tháng nước nổi. Khi nước lên, cây lúa vươn lóng theo con nước; đồng thời vùng đất ngập nước có điều kiện trữ nước, cải tạo đất và duy trì hệ sinh thái tự nhiên.

Đó cũng là lý do lúa mùa nổi không chỉ được nhìn nhận như một cây lương thực mà còn được xem là một phần của di sản canh tác. Mục tiêu của xã không chỉ là bảo tồn một phương thức canh tác truyền thống mà còn từng bước hình thành vùng nguyên liệu gắn với nông nghiệp sinh thái.

Mùa trữ cá đồng

Trong điều kiện nguồn thủy sản đang cạn kiệt, tỉnh Đồng Tháp mở hướng nuôi cá dựa vào thiên nhiên. Tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, ấp Phú Thành, xã Phú Thọ, mô hình trữ cá kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm mùa nước nổi tạo thêm thu nhập cho người nông dân, đồng thời góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thực hiện mô hình, vào thời điểm trước mùa nước nổi ít nhất một tháng, 24 thành viên của hợp tác xã ươm dưỡng cá giống, như: cá trắm cỏ, tai tượng, mè vinh... thả nuôi tại một hệ thống mương ươm nằm gần ruộng. Đến tháng bảy âm lịch, khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu, hợp tác xã cho đăng lưới cánh đồng diện tích 18,3 ha do hợp tác xã quản lý để làm nơi dẫn dụ cá tự nhiên vào.

Khi nước dâng cao, hợp tác xã mở cống xả lũ đón luồng cá sông theo cống tràn vào, cá ươm nuôi từ mương trước đó đã lớn cũng tràn vào đồng. Từ giữa cuối tháng tám đến tháng chín âm lịch, khi cá đã lớn, hợp tác xã thu hoạch từng đợt.

Quá trình đánh bắt này, không sử dụng kích điện, hóa chất hoặc dùng lưới mắt nhỏ đánh bắt cá non, riêng các loài cá quý hiếm dính lưới sẽ giữ lại thả về mương ươm để bảo tồn giống.

Hợp tác xã còn liên kết tổ chức các tour du lịch sinh thái mùa nước nổi, với các hoạt động đậm chất vùng sông nước như giăng lưới, đặt lợp, đặt lờ, xúc ổ lươn, đi xuồng máy ngắm đồng ngập nước... Đây là những trải nghiệm thực tế giúp du khách hiểu hơn về đời sống sinh kế vùng sông nước.

“Mô hình trữ cá kết hợp du lịch trải nghiệm đã giải quyết triệt để bài toán “thời gian nhàn rỗi” của nông dân trong mùa nước nổi, mang lại nhiều nguồn thu trên cùng một diện tích mặt nước”, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến khẳng định.

Trong mùa nước nổi năm 2025, tổng sản lượng cá các loại thu hoạch được khoảng năm tấn, đem lại nguồn thu từ 150-180 triệu đồng. Tính trung bình theo diện tích, mỗi héc-ta ruộng tham gia trữ cá mỗi tháng thu về khoảng 3 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên hợp tác xã còn có nguồn thu từ du lịch trải nghiệm. Mùa nổi năm 2025, mô hình đón hơn 300 lượt khách, mang lại doanh thu khá.

Thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục duy trì bền vững mô hình trữ cá kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm mùa nước nổi. Từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng như chòi dừng chân, phương tiện vận chuyển an toàn và nâng chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng để giữ chân du khách.

THANH DŨNG và HỮU NGHĨA

Tháng 7 hằng năm, nước từ thượng nguồn tràn về Đồng bằng sông Cửu Long, mở đầu mùa nước nổi quen thuộc với cư dân miền sông nước. Đến tháng 11, nước rút dần ra sông, để lại trên đồng lớp phù sa màu mỡ, đồng thời khép lại một nhịp sinh kế đặc trưng. Khi ruộng đồng ngập nước, nhiều nông dân tạm gác việc đồng áng, chuyển sang bắt cá, tôm, cua, ếch, ốc và chuột đồng để kiếm thêm thu nhập. Mùa nước nổi còn làm hiện lên những khu chợ đậm dấu ấn sông nước tại An Giang, Đồng Tháp, từ chợ ma Tha La đến chợ cua đồng. Chợ ốc bươu vàng, chợ cá linh cũng góp phần tạo nên bức tranh buôn bán theo mùa, nơi sản vật đồng ruộng theo dòng nước tìm đến người mua. Bởi vậy, nước nổi không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn tạo nên mùa sinh kế riêng, gắn với cách người dân thích nghi và khai thác nguồn lợi. Ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, mô hình lúa mùa nổi đang khơi lên kỳ vọng bảo tồn giống lúa cũ, đồng thời mở hướng liên kết sản xuất. An Giang từng có những vùng trồng lúa mùa rộng lớn, nhưng hiện nay diện tích còn lại khá nhỏ và chỉ tập trung tại xã Vĩnh Gia. Ông Dương Minh Giang, Giám đốc Hợp tác xã Lúa mùa nổi Vĩnh Gia, cho biết nhiều nông dân ấp Vĩnh An đã gắn bó với loại lúa này hơn 30 năm. Người dân gọi lúa mùa nổi là “hạt gạo trời”, bởi cây lúa dựa vào nước lũ tràn đồng, hút phù sa để sinh trưởng mà không cần bón phân hay phun thuốc. Dù sản phẩm được trồng theo hướng sạch, ông Giang vẫn lo đầu ra thiếu ổn định, còn sự liên kết giữa những người sản xuất chưa chặt chẽ. Hợp tác xã Lúa mùa nổi Vĩnh Gia ra đời tháng 5/2026, được kỳ vọng đưa nông dân rời cách làm nhỏ lẻ để tiến tới liên kết theo chuỗi giá trị. Trong vụ đầu tiên, ông Giang cùng các thành viên xuống giống Nàng Tây Đùm, Bông Sen trên diện tích 100 ha, với nơi tiêu thụ đã được kết nối. Giá lúa được xác định tùy theo chất lượng, giúp các thành viên yên tâm hơn về đầu ra so với tình trạng sản xuất rời rạc trước đây. Mô hình hướng đến liên kết “4 nhà”, gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân, mỗi bên đảm nhận một phần trong quá trình phát triển. Chính quyền hỗ trợ hạ tầng, kết nối nguồn lực; nhà khoa học phục tráng giống lúa mùa, chuyển giao kỹ thuật; doanh nghiệp cùng xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm. Nông dân tuân thủ quy trình sản xuất thuận thiên, hạn chế hoặc không sử dụng phân bón, thuốc hóa học theo định hướng của hợp tác xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia Nguyễn Hoàng Vĩnh cho biết môi trường sinh thái nơi đây gắn với mùa nước nổi, điều kiện đã nuôi dưỡng cây lúa qua nhiều thế hệ. Trong sáu tháng nước nổi, cây lúa có thể phát triển tự nhiên, vươn lóng theo mực nước dâng, còn vùng ngập góp phần trữ nước và cải tạo đất. Hệ sinh thái tự nhiên được duy trì, khiến lúa mùa nổi không chỉ là cây lương thực mà còn mang ý nghĩa của một di sản canh tác. Xã hướng đến bảo tồn phương thức truyền thống, đồng thời từng bước hình thành vùng nguyên liệu gắn với nền nông nghiệp sinh thái. Ở Đồng Tháp, khi nguồn thủy sản đang cạn kiệt, mô hình nuôi cá dựa vào thiên nhiên được triển khai tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến. Tọa lạc tại ấp Phú Thành, xã Phú Thọ, mô hình kết hợp trữ cá với du lịch trải nghiệm mùa nước nổi, vừa tạo thêm thu nhập cho nông dân. Cách làm này đồng thời hướng tới tái tạo nguồn lợi thủy sản, thông qua việc đón cá tự nhiên và quản lý hoạt động khai thác trên đồng. Ít nhất một tháng trước mùa nước nổi, 24 thành viên hợp tác xã ươm dưỡng cá trắm cỏ, tai tượng, mè vinh và một số cá giống khác trong mương gần ruộng. Đến tháng bảy âm lịch, sau khi thu hoạch lúa hè thu, hợp tác xã giăng lưới quanh cánh đồng rộng 18,3 ha do đơn vị quản lý. Khi nước dâng, cống được mở để cá sông theo dòng tràn vào, cùng số cá đã nuôi lớn trong mương; từ giữa đến cuối tháng tám và tháng chín âm lịch, cá được thu hoạch từng đợt, không dùng kích điện, hóa chất hay lưới mắt nhỏ bắt cá non.