Tôi 36 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con đang học tiểu học. Chồng tôi khá khô khan, ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói hay hành động. Sinh nhật tôi, dịp 20/10 hay những ngày kỷ niệm, anh thường coi như ngày bình thường, bởi theo anh, vợ chồng sống với nhau cần gì quà cáp màu mè.
Những năm đầu sau cưới, tôi từng buồn, giận dỗi vì chuyện ấy. Thấy bạn bè được chồng tặng hoa, đưa đi ăn tối hoặc chuẩn bị món quà lãng mạn, tôi cũng mong mình có được niềm vui tương tự.
Có lần, tôi nói bóng gió rằng phụ nữ ai chẳng thích được chồng quan tâm vào những ngày đặc biệt, anh gạt đi bảo vợ chồng rồi cần gì hình thức.
Tôi tủi thân khi chồng không quan tâm đến cảm xúc của vợ (Ảnh minh họa: Sina).
Nhiều lần khóc lóc, giận dỗi rồi tôi cũng phải chấp nhận tính chồng khó thay đổi. Sau khi sinh con, tôi càng không có thời gian để ý đến những chuyện ấy. Phần lớn việc nhà, chăm sóc con cái đều do tôi đảm nhận, từ đưa đón con đi học, nấu nướng đến lo bài vở, quần áo.
Bởi vậy, năm nay khi chồng bất ngờ mang một bó hoa về nhà trước ngày 20/10, tôi thực sự ngạc nhiên. Anh đưa hoa cho tôi, nói tặng vợ nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam. Tôi hỏi sao năm nay anh có nhã hứng như vậy, anh chỉ cười. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào, cứ ngắm bó hoa rồi chụp ảnh từ bàn ăn đến phòng khách, lựa góc đẹp nhất để đăng lên mạng xã hội.
Thế mà trong lúc lướt Facebook, tôi tình cờ thấy một nữ đồng nghiệp của chồng đăng ảnh chụp tại công ty, bên cạnh là bó hoa cùng những món quà được chuẩn bị nhân dịp 20/10. Tôi lướt qua rồi bất giác dừng lại, bởi bó hoa cô ấy cầm trông rất quen. Hoa hồng màu đỏ, giấy bọc hồng, chiếc nơ hồng thắt hình cánh bướm, tất cả giống hệt bó hoa đang đặt trên bàn phòng khách nhà tôi.
Tôi tiếp tục tìm xem ảnh của một vài nữ đồng nghiệp khác cùng phòng ở công ty chồng. Họ cũng nhận những bó hoa tương tự, đứng chụp ảnh cùng nhau trong buổi liên hoan tại công ty. Lúc ấy, tôi mới biết hôm đó công ty chồng tổ chức 20/10 cho các nhân viên nữ. Tôi nhìn bó hoa của mình, trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ sau buổi liên hoan, thấy hoa còn thừa, chồng “xin” một bó về tặng vợ?
Tôi gặng hỏi chồng. Anh thản nhiên thừa nhận hoa ở phòng còn nhiều, mọi người không mang hết về, thấy bỏ đi thì phí nên anh cầm về một bó. Sau đó, anh lại nói: “Vợ chồng sống với nhau cần gì màu mè. Tháng nào anh cũng đưa tiền lương, em thích mua gì thì mua”.
Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại. Hóa ra, bó hoa tôi nâng niu suốt buổi tối chỉ là thứ anh tiện tay mang về, trong khi với tôi, đó là lần hiếm hoi sau 10 năm làm vợ, tôi có cảm giác mình được chồng nhớ đến trong một ngày đặc biệt. Tôi không cần anh mua hoa đắt tiền hay tổ chức một buổi tối hoành tráng, nhưng đã hy vọng anh tự chọn một bó hoa dành riêng cho vợ, đơn giản vì anh trân trọng người đầu gối tay ấp.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là anh có thể cùng đồng nghiệp chuẩn bị một buổi liên hoan, tặng hoa, chụp ảnh vui vẻ với các nữ nhân viên, nhưng khi về nhà, anh lại cho rằng những điều ấy không cần thiết với vợ.
Tối hôm ấy, tôi vẫn cắm bó hoa vào chiếc bình đẹp nhất trong nhà, nhưng không còn muốn đăng ảnh lên Facebook nữa. Chồng thấy tôi im lặng thì hỏi có gì mà phải giận, hoa vẫn là hoa, anh mang về cũng là có nghĩ đến vợ. Tôi không biết giải thích thế nào để anh hiểu rằng điều làm mình tổn thương không nằm ở giá trị bó hoa, mà ở cảm giác những mong đợi nhỏ bé của mình suốt bao năm chưa từng được anh coi trọng.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi quá nhạy cảm, rằng chồng đi làm đưa tiền lương cho vợ là đã có trách nhiệm, không nên đòi hỏi thêm những chuyện hình thức. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, trong hôn nhân, liệu những cử chỉ nhỏ như tặng một bó hoa có thực sự không cần thiết, hay chính việc liên tục xem nhẹ cảm xúc của bạn đời mới là điều khiến tình cảm dần nguội lạnh?
Có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi, vui vì một hành động nhỏ của chồng rồi lại tủi thân khi biết sự thật phía sau?
Khánh Chi (Hải Phòng)