Bỏ qua điều hướng
•

Sau thất bại, nghe lời vợ, người đàn ông thu hơn 2 tỷ đồng từ “vàng trắng”

Sau thất bại, nghe lời vợ, người đàn ông thu hơn 2 tỷ đồng từ “vàng trắng”
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi vườn hồ tiêu bị chết, ông Phạm Tiến Dũng (Gia Lai) rơi vào cảnh nợ nần. Nghe lời vợ, ông tận dụng tầng trên làm nơi trú ngụ cho yến. Nhờ mô hình này, ông thu về hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.

Nghe lời vợ nhường nhà cho yến ở

Năm 2010, ông Phạm Tiến Dũng (55 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đầu tư hàng tỷ đồng trồng hồ tiêu với kỳ vọng đổi đời. Thế nhưng, khi vườn tiêu bắt đầu cho thu hoạch, dịch bệnh khiến cây chết trắng, đẩy gia đình ông vào cảnh nợ nần.

Theo ông Dũng, tiền đầu tư trồng tiêu phần lớn là vay ngân hàng. Khi vườn cây chết sạch, vốn liếng của gia đình gần như mất trắng. Nhờ ngân hàng có chính sách giãn nợ, vợ chồng ông có thêm thời gian xoay xở, làm nhiều nghề để từng bước trả.

Sau thất bại, nghe lời vợ, người đàn ông thu hơn 2 tỷ đồng từ “vàng trắng” - 1

Ông Dũng nhường tầng trên của ngôi nhà làm nơi trú ngụ cho yến (Ảnh: Phạm Hoàng).

Giữa lúc loay hoay tìm hướng làm ăn mới, vợ chồng ông Dũng để ý thấy đàn yến thường xuyên bay lượn quanh nhà. Từ đó, bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (49 tuổi, vợ ông Dũng) nảy ra ý tưởng tận dụng tầng trên của căn nhà để dẫn dụ yến về làm tổ.

“Vợ bàn nhường tầng trên cho chim yến ở, còn cả gia đình chuyển đồ đạc xuống tầng 1. Lúc đầu, tôi không đồng ý vì tầng 1 chật hẹp, trong khi nhà có 5 người. Vợ phải thuyết phục nhiều lần tôi mới đồng ý”, ông Dũng kể.

Sau khi thống nhất, vợ chồng ông cải tạo khoảng 90m2 tầng trên làm nơi trú ngụ cho chim yến. Ông Dũng cũng tìm hiểu kỹ thuật nuôi yến qua sách báo, internet và nhờ các đơn vị chuyên tư vấn để học hỏi kinh nghiệm.

Sau thất bại, nghe lời vợ, người đàn ông thu hơn 2 tỷ đồng từ “vàng trắng” - 2

Mô hình nuôi yến giúp gia đình ông Dũng từng bước vượt qua áp lực nợ nần (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đầu năm 2014, gia đình ông chính thức thử sức với nghề nuôi chim yến. Thời điểm đó, ông vay mượn để đầu tư 120 triệu đồng nhằm cải tạo tầng trên thành nhà yến, lắp đặt hệ thống âm thanh và các thiết bị cần thiết.

Những năm đầu, việc dẫn dụ chim yến về làm tổ không hề dễ dàng. Gia đình phải kiên trì theo dõi, điều chỉnh âm thanh, nhiệt độ và độ ẩm trong nhà yến để tạo môi trường phù hợp.

Sau 3 năm, đàn yến bắt đầu tăng lên rõ rệt. Bước sang năm thứ 4, lượng chim về nhiều hơn, sản lượng tổ dần ổn định. Nhìn những tổ yến đầu tiên được tạo nên trong căn nhà của mình, vợ chồng ông Dũng càng có thêm động lực để tiếp tục tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm. Nhờ nhường nhà cho yếu ở, gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng trong năm 2018. Giá tổ yến thời điểm này dao động 28-30 triệu đồng/kg.

“Vàng trắng” giúp gia đình thoát cảnh nợ nần

Nhận thấy mô hình có triển vọng, ông Dũng tiếp tục gom góp tiền xây thêm nhiều căn nhà riêng biệt để nuôi yến với tổng diện tích 1.200m2. Thế nhưng, nghề nuôi yến cũng không phải lúc nào thuận lợi.

Năm 2020, thời tiết lạnh và mưa kéo dài khiến nguồn thức ăn tự nhiên của yến bị ảnh hưởng. Đàn chim non trong nhà cũng chết nhiều. Cùng với đó, giá tổ yến những năm này cũng giảm dần, khiến nguồn thu của gia đình không còn như trước.

Trước những thay đổi của thời tiết và thị trường, ông Dũng tiếp tục tìm hiểu, điều chỉnh cách chăm sóc để duy trì đàn yến. Ông đầu tư thêm thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thường xuyên theo dõi môi trường bên trong nhà yến nhằm hạn chế tác động của thời tiết.

Sau thất bại, nghe lời vợ, người đàn ông thu hơn 2 tỷ đồng từ “vàng trắng” - 3

Chim yến về làm tổ trong nhà ông Dũng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Dũng, trung bình mỗi năm, một cặp yến có thể cho khoảng 3 tổ. Từ năm 2020 đến nay, gia đình ông duy trì sản lượng hơn 300kg tổ yến mỗi năm. Với giá bán hiện dao động 11-15 triệu đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Dũng cho biết nghề nuôi yến đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu để xây dựng nhà và lắp đặt các thiết bị như hệ thống âm thanh, thiết bị kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, máy sấy và các dụng cụ phục vụ việc thu hoạch, sơ chế.

Khi đàn yến đã ổn định, chi phí duy trì không quá lớn. Chim yến tự bay đi tìm thức ăn trong tự nhiên. Gia đình ông chỉ tốn chi phí điện, nước để vận hành hệ thống thiết bị.

“Qua nhiều năm nuôi yến, tôi chưa phát hiện đàn chim bị dịch bệnh nghiêm trọng. Quan trọng nhất vẫn là phải tạo được môi trường phù hợp để chim về ở và làm tổ. Cũng nhờ nuôi yến, tôi mới từng bước thoát khỏi vũng lầy nợ nần, ông Dũng chia sẻ.

Sau thất bại, nghe lời vợ, người đàn ông thu hơn 2 tỷ đồng từ “vàng trắng” - 4

Ngoài bán thô, ông cũng tạo ra một số sản phẩm đóng hộp để phục vụ người dân trên địa bàn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Huỳnh Ngọc Chương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Sê, cho biết ông Dũng là một trong những người đi đầu và thành công trong nghề nuôi yến tại khu vực. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật xây dựng nhà yến, dẫn dụ và chăm sóc đàn chim. Trong các buổi hội thảo, địa phương thường mời ông Dũng chia sẻ kinh nghiệm để người dân có thêm thông tin khi tìm hiểu nghề nuôi yến.

Theo ông Chương, điều kiện thời tiết, khí hậu và nguồn thức ăn tự nhiên tại địa phương tương đối thuận lợi cho chim sinh trưởng. Vì vậy, nghề nuôi yến những năm gần đây phát triển khá mạnh tại địa phương. Nhiều người ví tổ yến như “vàng trắng” bởi sau giai đoạn đầu tư, dẫn dụ và ổn định đàn chim, nếu nhà yến hoạt động hiệu quả, người nuôi có thể duy trì nguồn thu trong thời gian dài.

“Địa phương đang phối hợp rà soát, đề xuất những khu vực có điều kiện khí hậu, nguồn thức ăn tự nhiên và môi trường phù hợp để người dân cân nhắc phát triển nhà yến theo quy định. Việc nhân rộng mô hình cần được thực hiện có định hướng, tránh phát triển tự phát, giúp người dân có thêm lựa chọn trong chuyển đổi sinh kế”, ông Chương cho hay.

Năm 2010, sau khi vườn hồ tiêu đầu tư hàng tỷ đồng bị dịch bệnh xóa sổ hoàn toàn, gia đình ông Phạm Tiến Dũng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai lâm vào cảnh nợ nần nghiêm trọng vì phần lớn nguồn vốn đều vay từ ngân hàng. Giữa giai đoạn bế tắc tìm kế sinh nhai, người vợ là bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt đã chủ động đề xuất giải pháp tận dụng tầng trên của ngôi nhà để cải tạo thành không gian dẫn dụ chim yến về sinh sống. Đầu năm 2014, gia đình quyết định vay mượn thêm 120 triệu đồng để cải tạo 90m2 sàn nhà, đồng thời lắp đặt hệ thống âm thanh, thiết bị tạo ẩm và kiểm soát nhiệt độ chuyên dụng. Nhờ quá trình kiên trì học hỏi kỹ thuật và theo dõi sát sao môi trường sống của đàn chim, sản lượng tổ yến bắt đầu tăng trưởng ổn định sau ba năm thử nghiệm. Đến năm 2018, nguồn thu từ sản phẩm yến sào đạt hơn 1 tỷ đồng với mức giá bán dao động từ 28 đến 30 triệu đồng mỗi kilôgam, giúp gia đình trả sạch các khoản nợ cũ. Từ thành công bước đầu, ông Dũng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất lên tổng diện tích 1.200m2 qua việc xây dựng thêm các nhà yến độc lập. Dù phải đối mặt với không ít thách thức từ thời tiết cực đoan năm 2020 lẫn biến động giá cả thị trường, mô hình chuyển đổi linh hoạt này vẫn đem lại nguồn thu bền vững hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Sự nhạy bén trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế cùng tinh thần kỷ luật kỹ thuật đã trở thành bài học giá trị cho các hộ nông dân tại khu vực Tây Nguyên.
amung