Niềm an ủi trong ngày tháng chiến đấu với bệnh tật
Nằm trên giường bệnh sau cơn đột quỵ, thầy Trần Văn Phàn thỉnh thoảng được con gái mở lại những bức ảnh cũ, gợi nhớ quãng thời gian hơn 35 năm đứng trên bục giảng. Giữa những ngày sức khỏe sa sút, những kỷ niệm với học trò dường như trở thành niềm vui giúp thầy thêm động lực.
Khi người thầy đang âm thầm chiến đấu với bệnh tật, ngoài cửa bỗng xuất hiện những vị khách mặc quần áo học sinh, cất tiếng gọi "thầy ơi" thân thương. Chứng kiến cảnh này, cả thầy lẫn con gái đều không khỏi xúc động.
Chị Trần Nguyễn Ngọc Ngân, con gái thầy Phàn, cho biết cha mới nghỉ hưu từ đầu năm và bị đột quỵ vào ngày 14/9. Từ ngày cha đổ bệnh, chị luôn ở bên chăm sóc, động viên ông cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sau cơn đột quỵ, trí nhớ của thầy Phàn bị ảnh hưởng. Những câu chuyện về tháng ngày đi dạy, về các thế hệ học trò vì thế càng trở nên quý giá.
Thỉnh thoảng, chị Ngân lại mở những bức ảnh cũ, trong đó có hình ảnh các học trò gửi tặng, để cha được nhìn lại những gương mặt thân quen và tìm thấy niềm vui trong những ngày nằm trên giường bệnh.
Điều khiến chị Ngân bất ngờ là dù gia đình không thông báo rộng rãi về tình trạng sức khỏe của thầy, các thế hệ học trò vẫn biết tin và tìm đến thăm.
"Ban đầu, tôi chỉ quay lại những thước phim về cha trong lúc đang chiến đấu với bệnh tật, đăng lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Tôi không ngờ những đoạn clip này được nhiều người chú ý và bày tỏ yêu thương đến cha như vậy", chị Ngân chia sẻ.
Theo lời kể của chị, sau khi thầy Phàn xuất viện về nhà được 4 ngày, ngày nào cũng có khoảng 5-6 nhóm học sinh đến thăm. Thậm chí, nhiều học trò đã rời ghế nhà trường cách đây 20-30 năm cũng tìm về thăm người thầy cũ.
Thầy giáo được học trò ghé thăm khi đang chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: NVCC).
Mỗi lần học trò đến, căn nhà lại rộn ràng tiếng hỏi han, trò chuyện. Các em kể cho thầy nghe những kỷ niệm ngày xưa, nhắc lại chuyện học hành, những lần được thầy chỉ bảo, giúp đỡ. Có em vừa gặp thầy đã bật khóc vì thương người từng dìu dắt mình nay phải nằm trên giường bệnh.
Chị Ngân kể rằng dù sức khỏe còn yếu, cha chị vẫn cố gắng ngồi dậy để tiếp đón học trò. Có những lúc mệt, thầy vẫn ngồi trò chuyện với các em hàng giờ mà không than phiền.
"Cha tôi bệnh, người rất mệt nhưng cứ thấy học trò về là cha rất vui, sẵn sàng ngồi dậy tiếp đón mấy tiếng đồng hồ. Một số em nhìn cha rồi khóc nức nở. Các em kể chuyện trước đây, em nào cũng hy vọng thầy còn nhớ mình, còn nhớ những ký ức tươi đẹp đó", chị Ngân xúc động kể.
Với chị, tình cảm của các em khiến chị cảm nhận rõ hơn những gì cha đã vun đắp trong suốt cuộc đời làm nghề giáo.
Người thầy tận tụy với nghề
Thầy Phàn có hơn 35 năm gắn bó với nghề, từng giảng dạy tại một trường THCS ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trong hơn 25 năm đầu đứng lớp, thầy dạy môn thể dục, sau đó chuyển sang dạy môn công nghệ.
Thầy Phàn trong những năm tháng còn đứng trên bục giảng (Ảnh: NVCC).
Theo chị Ngân, cha chị vốn là người dành tình cảm yêu thương to lớn đến học trò. Trong ký ức của những thế hệ học sinh, thầy không chỉ là người đứng lớp mà còn quan tâm đến hoàn cảnh, cuộc sống của từng em.
Những học sinh chưa thuộc bài có khi bị thầy phạt đứng ngoài lớp, nhưng hầu như chẳng có em nào giận thầy. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, thầy đều tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mình.
Nếu biết học trò bỏ học, thầy đích thân đến tận nhà vận động các em trở lại trường. Thầy còn dạy các em cách làm bánh bao, dành thời gian trò chuyện, tâm sự, động viên.
Sự quan tâm ấy không chỉ được lưu giữ trong ký ức của học trò mà còn thể hiện qua tình cảm họ dành cho thầy suốt nhiều năm sau khi rời trường.
"Ngày 20/11 năm nào nhà tôi cũng đầy hoa", chị Ngân kể về những món quà học trò cũ gửi tặng cha vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thầy Phàn chụp ảnh cùng học trò (Ảnh: NVCC).
Chị Ngân kể rằng ngay cả khi đã nghỉ hưu, cha chị vẫn bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục đứng lớp, cống hiến cho công việc mà mình đam mê suốt hàng chục năm. Thế nhưng, dự định ấy chưa kịp thực hiện thì ông bất ngờ đổ bệnh.
Giờ đây, khi không còn có thể đứng trên bục giảng như trước, thầy Phàn vẫn được học trò tìm đến, vây quanh bằng những câu chuyện cũ và những lời hỏi han chân tình. Với chị Ngân, những cuộc gặp gỡ ấy là nguồn động viên lớn dành cho cha trong hành trình hồi phục.
Nhìn những người học trò năm nào nay đã trưởng thành, vẫn gọi cha bằng tiếng "thầy" thân thương, chị càng thấm thía rằng tình cảm của người làm nghề giáo không chỉ nằm trong những bài học trên lớp, mà còn được gìn giữ qua năm tháng, bằng sự biết ơn và yêu thương của những người từng được thầy dìu dắt.