Bỏ qua điều hướng
•

Từ lũy tre phố Hội đến “Những mảnh rời”: Khi chất liệu bản địa bước vào không gian đương đại

Từ lũy tre phố Hội đến “Những mảnh rời”: Khi chất liệu bản địa bước vào không gian đương đại
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Tại sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026), công chúng không chỉ tham quan các hiện vật lịch sử theo cách truyền thống. Qua bàn tay chế tác của nghệ nhân và tư duy sắp đặt của các nghệ sĩ đương đại, những chất liệu quen thuộc đã được làm mới, truyền tải rõ nét thông điệp “Lịch sử củ...

Đánh thức thế giới tự nhiên từ chất liệu tre làng

Bước vào không gian trưng bày “Hồn tre đất Hội” tại Bảo tàng Đà Nẵng, nhiều khách tham quan ấn tượng trước bộ sưu tập côn trùng làm từ tre của nghệ nhân Võ Tấn Tân. Thay vì chỉ dừng lại ở các vật dụng sinh hoạt hay đồ thủ công mỹ nghệ thông thường, cây tre đã được tạo hình thành những chú bọ ngựa, châu chấu, đom đóm, ong… với kích thước lớn và độ chi tiết cao.

ndo_br_kg14.jpg
Từ những loài côn trùng quen thuộc của đồng quê xứ Hội như ong, bọ ngựa, châu chấu vốn có kích thước nhỏ bé, qua bàn tay tài hoa và kỹ thuật xử lý vật liệu điêu luyện của nghệ nhân, chúng được tái hiện ở tỷ lệ phóng lớn đầy sống động.

Trước khi thực hiện bộ sưu tập côn trùng này, xưởng của anh Võ Tấn Tân tại Hội An từng chế tác nhiều tạo hình động vật và linh vật như cá, tôm, cua, phượng hoàng hay rồng. Tuy nhiên, thế giới côn trùng gắn liền với ký ức nông thôn vẫn là đề tài được anh dành nhiều tâm huyết.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, nghệ nhân Võ Tấn Tân cho biết: “Mình rất thích những con côn trùng. Đó là một thế giới ở rất gần chung quanh chúng ta, nhưng với nhiều bạn trẻ ở thành phố có lẽ hơi xa lạ. Còn đối với những người sinh ra ở làng quê như mình, việc câu cá, bắt châu chấu, bọ ngựa hay con ong luôn gắn liền với tuổi thơ. Tre cũng là chất liệu rất dân dã, thân thuộc với người Việt. Mình muốn kết hợp hai yếu tố bình dị ấy lại với nhau để mang đến một góc nhìn mới mẻ hơn cho người xem”.

ndo_br_sk17.jpg
Tác giả của gian trưng bày là nghệ sĩ Võ Tấn Tân - sinh ra tại Cẩm Thanh, Hội An, trong một gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghề làm tre và dựng nhà lá truyền thống.

Điểm thu hút của các tác phẩm nằm ở sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và kỹ thuật tạo hình chuẩn xác. Những loài côn trùng vốn rất nhỏ trong tự nhiên, ít được quan sát kỹ, nay được phóng lớn với tỷ lệ cân đối ở từng bộ phận. Theo anh Tân, yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất đối với người thợ khi làm các tác phẩm này là phải đo đạc tỷ lệ thật chuẩn xác; khi muốn phóng đại con vật lên bao nhiêu lần thì từng bộ phận trên cơ thể chúng cũng phải được phóng lên đồng đều bấy nhiêu. Nếu làm sai lệch, tác phẩm sẽ mất đi vẻ tự nhiên và người xem sẽ nhận ra ngay.

“Có những con vật cực kỳ nhỏ, như con đom đóm trong tự nhiên chỉ bé bằng hạt gạo nên việc quan sát các bộ phận để phóng lớn lên tương đối khó. Khi làm, mình phải tìm hiểu kỹ từ cách nó bay, cách vỗ cánh cho đến những tư thế đặc trưng nhất. Thí dụ con bọ ngựa có tư thế giống như một võ sĩ đang giao đấu với hai càng trước giương cao; con châu chấu gây ấn tượng ở đôi càng bật nhảy; còn đom đóm lại nổi bật ở phần đèn phát sáng phía sau. Mình phải tập trung làm nổi bật những chi tiết đặc trưng đó để tạo ấn tượng cho người xem”, nghệ nhân Võ Tấn Tân chia sẻ thêm về quá trình chế tác.

ndo_br_mo1.jpg
Một khán giả nhí bên mô hình bọ ngựa cao gần 2 mét.

Với anh Tân, tên gọi “Hồn tre đất Hội” do Ban tổ chức đặt cho khu trưng bày đã thể hiện trọn vẹn tinh thần mà anh hướng tới. Hình ảnh cây tre đại diện cho vùng quê Việt Nam từ bắc vào nam, còn Hội An là nơi anh sinh ra, lớn lên, làm việc và tìm thấy nguồn cảm xúc sáng tác dồi dào. Qua những tác phẩm mang hơi thở phố Hội, anh muốn gửi gắm thông điệp rằng thế giới chung quanh có rất nhiều điều kỳ diệu; ngay cả những vật liệu bình thường nhất như cây tre, nếu người làm nghề chịu khó quan sát, tìm tòi và sáng tạo thì hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị cao.

Ghép nối ký ức trong “Những mảnh rời”

Tại không gian Bảo tàng Điêu khắc Chăm, câu chuyện kết nối di sản và sáng tạo tiếp tục được thể hiện qua trưng bày sắp đặt “Những mảnh rời” của nghệ sĩ Kiều Maily.

Không giới hạn ở câu chuyện của một vùng đất hay một nền văn hóa riêng biệt, tác phẩm của Kiều Maily được hình thành từ chính hành trình đi và trải nghiệm của chị qua nhiều vùng miền tại Việt Nam cũng như các quốc gia ở châu Âu và thế giới.

Nói về tác phẩm của mình, nghệ sĩ Kiều Maily cho biết: “Tựa đề 'Những mảnh rời' chỉ là tên gọi mở đầu, còn bên trong câu chuyện sắp đặt này hàm chứa rất nhiều câu chuyện nhỏ, hướng tới bức tranh rộng hơn về thế giới và lịch sử nhân loại. Tác phẩm đi sâu vào những tâm tư, ký ức từ những nơi mình đã đi qua. Trong suốt hành trình đó, mình giống như người lượm nhặt những mảnh ký ức, dành thời gian suy ngẫm rồi tìm cách ghép chúng lại với nhau”.

ndo_br_ban-anh-phong.jpg
Tác giả Kiều Maily chia sẻ về những ý tưởng nghệ thuật của mình.

Điểm đặc biệt trong cách trưng bày của Kiều Maily là không áp đặt một lối hiểu cố định. Nghệ sĩ đưa các lát cắt ký ức và tâm tư vào không gian sắp đặt, để mỗi khán giả tùy theo góc nhìn và trải nghiệm cá nhân có thể tự do cảm nhận.

Tham quan không gian trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chị Nguyễn Thị Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Đến Đà Nẵng đúng dịp diễn ra sự kiện DACC 2026, tôi khá bất ngờ khi xem trưng bày 'Những mảnh rời'. Cách nghệ sĩ sắp đặt các chi tiết giữa không gian bảo tàng cổ kính giúp người xem dễ dàng liên tưởng đến những kỷ niệm và trải nghiệm của chính mình. Nghệ thuật đương đại ở đây được thể hiện gần gũi, tạo được sự đồng cảm trực tiếp với khán giả”.

ndo_br_nhung-manh-roi.jpg
Không gian trưng bày sắp đặt “Những mảnh rời” của nghệ sĩ Kiều Maily.

Sự đón nhận của công chúng cũng là mong muốn của nghệ sĩ Kiều Maily khi mang tác phẩm đến Đà Nẵng. Chị bày tỏ kỳ vọng khi giới trẻ tiếp cận với các tác phẩm sắp đặt đương đại, họ sẽ tìm thấy những góc nhìn mới, góp phần tạo nên sự khởi sắc cho nghệ thuật đương đại Việt Nam.

“Khi khán giả nhìn từ nhiều góc độ khác nhau và cảm nhận được sự tác động của tác phẩm, đó chính là một hình thái mới trong ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Mình rất vui khi Đà Nẵng tổ chức được một chương trình ý nghĩa như thế này, nơi nghệ thuật đương đại không chỉ nói về quá khứ hay hiện tại, mà còn hướng tới lịch sử của ngày mai”, nghệ sĩ Kiều Maily nhấn mạnh.

ndo_br_nhung-manh-roi-591.jpg
Những hiện vật được sắp đặt gợi nên một dòng chảy từ lịch sử tới hiện tại và tương lai.

Từ những nan tre quê nhà được đo đạc tỉ mỉ của nghệ nhân Võ Tấn Tân cho đến những mảnh ký ức nhân loại được lượm nhặt trên vạn dặm hành trình của nghệ sĩ Kiều Maily, DACC 2026 đã chứng minh một sức sống mới của văn hóa bản địa. Khi truyền thống và ký ức được trao vào tay những người nghệ sĩ biết trân trọng quá khứ và dám thử nghiệm ngôn ngữ mới, di sản sẽ không bao giờ nằm yên trong quá khứ, mà sẽ tiếp tục sinh sôi, đối thoại và đồng hành cùng nhịp đập của thế hệ hôm nay.

Sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026) sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 8/11 tại cả hai địa điểm là Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm với chuỗi hoạt động liên tục được cập nhật theo từng ngày. Bên cạnh các không gian triển lãm và trưng bày mở cửa xuyên suốt từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút hằng ngày, công chúng và du khách có thể trực tiếp tham gia nhiều hoạt động tương tác chuyên sâu.

Phan Hải Tùng Lâm
Tại sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026), không gian trưng bày "Hồn tre đất Hội" tại Bảo tàng Đà Nẵng ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng qua bộ sưu tập côn trùng bằng tre độc đáo. Thay vì dừng lại ở các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thông dụng, nghệ nhân Võ Tấn Tân đã nâng tầm vật liệu truyền thống thành những tác phẩm điêu khắc giàu tính thị giác. Những tạo hình quen thuộc của đồng quê như bọ ngựa, châu chấu hay đom đóm được tái hiện đầy sống động ở kích thước lớn. Sinh ra trong gia đình ba thế hệ làm nghề tre tại Cẩm Thanh, Hội An, tác giả khai thác chiều sâu ký ức nông thôn để đối thoại với công chúng đô thị hiện đại. Điểm mấu chốt tạo nên giá trị nghệ thuật của bộ sưu tập nằm ở kỹ thuật đo đạc tỷ lệ chuẩn xác tuyệt đối khi phóng đại mẫu vật tự nhiên. Mỗi chi tiết đặc trưng như tư thế giương càng của bọ ngựa hay bộ phận phát sáng của đom đóm đều đòi hỏi quá trình quan sát chuyển động và cấu trúc sinh học vô cùng tỉ mỉ. Cách tiếp cận này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của chất liệu bản địa trong dòng chảy nghệ thuật thị giác đương đại. Việc tái định hình cây tre không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở ra hướng đi mới cho nghề thủ công truyền thống xứ Hội. Các tác phẩm vì thế vừa gìn giữ giá trị cội nguồn, vừa truyền tải thông điệp bảo tồn di sản một cách trực quan và thuyết phục.
amung