Bỏ qua điều hướng
•

Vì sao đón 4-5 triệu lượt khách mỗi năm nhưng chỉ 1/3 người mua vé vào phố cổ Hội An?

Vì sao đón 4-5 triệu lượt khách mỗi năm nhưng chỉ 1/3 người mua vé vào phố cổ Hội An?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thống kê, năm 2024 phố cổ Hội An đón khoảng 4,4 triệu lượt khách nhưng chỉ có 1,78 triệu lượt mua vé tham quan, tương đương khoảng 40%. Năm 2025, khách đạt gần 5 triệu lượt, lượng vé bán chỉ đạt 1,71 triệu lượt. Con số này đang nói lên điều gì?

Vì sao 4-5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm nhưng chỉ khoảng 1/3 người mua vé vào phố cổ Hội An? - Ảnh 1.

Khách nước ngoài mua vé tham quan vào phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Chiều 17-10, tại Đà Nẵng, gần 200 đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp tham dự hội thảo "Phát triển du lịch đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới trong kỷ nguyên mới", do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức.

Câu chuyện được đặt ra không chỉ là làm thế nào thu hút thêm khách, mà còn là giữ gìn những giá trị nguyên bản của đô thị cổ trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh mẽ.

Khách triệu lượt nhưng quá nhiều người không mua vé tham quan

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết khu vực bảo vệ di sản Hội An rộng 130ha, trong đó vùng lõi 30ha có 1.175 di tích. Hơn 80% di tích thuộc sở hữu tư nhân và tập thể.

Từ năm 2012 đến tháng 7-2026, phố cổ ghi nhận 19,2 triệu lượt khách mua vé tham quan, doanh thu hơn 2.000 tỉ đồng.

Dù lượng khách liên tục gia tăng, sức ảnh hưởng của Hội An trên cộng đồng du lịch ngày càng lớn nhưng phố cổ cũng đối diện với nhiều sức ép lớn, trong đó nổi lên là việc hơi ấm đời sống, sự hiện diện của cư dân địa phương mai một dần.

TS Phạm Thị Thanh Hường - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, chỉ ra một nghịch lý đáng chú ý: Lượng khách đến Hội An rất lớn nhưng tỉ lệ mua vé tham quan di sản còn thấp.

Cụ thể: Năm 2024, Hội An đón khoảng 4,4 triệu lượt khách nhưng chỉ 1,78 triệu lượt mua vé tham quan, tương đương 40%. Năm 2025, tỉ lệ này còn khoảng 35%.

Vì sao 4-5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm nhưng chỉ khoảng 1/3 người mua vé vào phố cổ Hội An? - Ảnh 2.

Du khách tham quan phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo TS Hường, điều đó cho thấy phần lớn du khách "đang thụ hưởng cảnh quan, không gian di sản nhưng chưa trực tiếp đóng góp cho bảo tồn thông qua vé tham quan".

Đáng lo hơn, cư dân phố cổ đang có xu hướng rời đi. Năm 2023 khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân, khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024 chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở.

Nhiều ngôi nhà chuyển thành cửa hàng, cơ sở lưu trú, khiến không gian sinh hoạt, thờ tự và nếp sống truyền thống dần bị thu hẹp.

TS Hường đề xuất đưa chính sách nhà ở, cư trú vào trung tâm quản lý di sản; tăng hỗ trợ tu bổ cho hộ trực tiếp sinh sống trong nhà cổ và xây dựng cơ chế để nguồn thu du lịch quay lại phục vụ người dân.

"Giữ người dân chính là giữ hồn phố cổ"

Theo ThS Nguyễn Thị Huệ - Viện Nghiên cứu Văn hóa, Hội An là một không gian đô thị rất đặc biệt mà cộng đồng cư dân là chủ thể không thể thay thế trong câu chuyện bảo tồn .

Theo bà Huệ, giá trị phố cổ không chỉ nằm ở kiến trúc nhà gỗ, mái ngói âm dương hay những bức tường rêu phong, mà còn ở đời sống thường nhật, phong tục, tín ngưỡng và nghề truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khi nhà cổ chỉ còn chức năng kinh doanh, cư dân bản địa dần vắng bóng, Hội An có nguy cơ trở thành một không gian thương mại mang dáng vẻ cổ kính nhưng thiếu sức sống văn hóa.

Bà Huệ đề xuất chính sách hỗ trợ sinh kế, giảm gánh nặng tu bổ nhà cổ, đồng thời bảo đảm người dân được tham gia và hưởng lợi thực chất từ hoạt động du lịch.

Vì sao 4-5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm nhưng chỉ khoảng 1/3 người mua vé vào phố cổ Hội An? - Ảnh 3.

Khách ùn ùn tham quan Hội An giờ cao điểm - Ảnh: BÁ DŨNG

Các tham luận khác cũng cho rằng du lịch Hội An sống còn gắn liền với câu chuyện bảo tồn giá trị xưa cũ, đời sống, hơi ấm con người. Một khi linh hồn phố cổ giữ được thì du lịch sẽ phát triển.

Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, dù rất nổi tiếng nhưng du lịch Hội An hiện nay vẫn chưa thật sự phát huy hết giá trị đang sở hữu.

Các sản phẩm du lịch vẫn còn trùng lặp, chủ yếu các hoạt động như tham quan phố cổ, thả hoa đăng, đi thuyền thúng, làm lồng đèn, đạp xe... khiến du khách thiếu lý do quay trở lại.

Trong khi đó các trải nghiệm văn hóa chuyên sâu, nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe… vẫn hạn chế. Hoạt động kinh tế đêm chưa tạo được nhiều lựa chọn có giá trị gia tăng cao.

Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng đề xuất đổi mới sản phẩm, khai thác chiều sâu văn hóa bản địa, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để kết nối, điều phối khách, thay vì tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng giá.

Trung tâm di sản Hội An sẽ là nền tảng

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết trong quan điểm bảo tồn không gian thì phố cổ tiếp tục là hạt nhân, không gian du lịch sẽ được mở rộng bao quanh các làng nghề vệ tinh như làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Cẩm Thanh và Cù Lao Chàm.

Hội An cũng dự kiến phát triển các sản phẩm như "Dấu ấn Tuồng xưa", tour đêm Nhà lao Hội An, tuyến "Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện"; đồng thời đẩy mạnh số hóa di tích, bán vé điện tử và quản lý sức chứa điểm đến.

Phát triển du lịch Hội An trong giai đoạn mới phải lấy di sản làm nền tảng, cộng đồng làm chủ thể và chất lượng trải nghiệm làm thước đo.

Bởi điều níu chân du khách trở lại Hội An không chỉ là những mái nhà cổ hay dòng sông Hoài lung linh đèn lồng, mà còn là nhịp sống, văn hóa và con người.

Vì sao 4-5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm nhưng chỉ khoảng 1/3 người mua vé vào phố cổ Hội An? - Ảnh 4.Yêu cầu tăng tốc du lịch Đà Nẵng, lập quy hoạch vùng phụ cận Hội An

Nhấn mạnh việc nhiều du khách chọn đến Đà Nẵng thời gian qua, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan tập trung các chiến lược đưa tăng trưởng du lịch vượt lên, đồng thời quy hoạch vùng phụ cận Hội An để mở rộng không gian tham quan.

Tại hội thảo bàn về phát triển du lịch đô thị cổ Hội An diễn ra ngày 17/10 tại Đà Nẵng, các chuyên gia đã chỉ ra nghịch lý lớn khi lượng khách ghé thăm tăng cao nhưng tỷ lệ mua vé tham quan lại sụt giảm đáng kể. Cụ thể, năm 2024 đô thị cổ đón 4,4 triệu lượt khách nhưng chỉ bán ra 1,78 triệu vé, chiếm khoảng 40%. Bước sang năm 2025, tổng lượt khách tiệm cận 5 triệu nhưng lượng vé bán chỉ đạt 1,71 triệu, tương đương khoảng 35%. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường thuộc Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhận định thực trạng này phản ánh việc phần lớn du khách đang thụ hưởng không gian di sản mà chưa trực tiếp đóng góp tài chính cho công tác bảo tồn. Sự suy giảm nguồn thu từ vé diễn ra song hành cùng áp lực quá tải hạ tầng lên vùng lõi rộng 30ha với 1.175 di tích. Đáng chú ý, hơn 80% công trình kiến trúc tại đây thuộc sở hữu tư nhân và tập thể, đòi hỏi nguồn lực duy tu rất lớn. Bên cạnh bài toán tài chính, tiến trình thương mại hóa ồ ạt đang khiến hơi ấm đời sống của cư dân địa phương dần mai một. Đến năm 2024, khu vực phố cổ chỉ còn khoảng 20% đến 30% di tích có người dân thực tế sinh sống do khoảng 40% chủ nhà gốc đã chuyển đi nơi khác để nhượng mặt bằng kinh doanh. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, cộng đồng bản địa chính là linh hồn không thể thay thế, đòi hỏi chính quyền sớm có chính sách tái phân bổ nguồn thu du lịch để hỗ trợ cư dân gắn bó lâu dài cùng di sản.
amung