Bỏ qua điều hướng

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 2)

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 2)
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Đầu tôi lúc đó là một mớ hỗn độn không thể xâu chuỗi để hiểu mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Nhưng dù gì, tôi cũng phải dũng cảm đối mặt chuyện này với vợ một lần, không thể trốn tránh nữa.

Xem lại Kỳ 1: Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc

Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều đêm thức trắng. Đó là hai lần đứng ngoài phòng sinh chờ vợ sinh nở. Đó là đêm đứng trước phòng cấp cứu chờ mẹ tôi phẫu thuật. Đó là những đêm ngồi ngoài cửa phòng hồi sức nghe tiếng máy thở kêu tới mức ám ảnh khi chăm bố vợ nằm điều trị. Nhưng quả thật, chưa có đêm nào tôi thấy dài như đêm ấy.

Tôi cứ ngồi rồi lại đứng, đi lại trước phòng ngủ, muốn gõ cửa nhưng không dám. Tôi chắc chắn, trong đó vợ tôi cũng đang thức, rồi lại cứ nghĩ thể nào vợ tôi cũng sẽ bước ra nói gì đó, ít nhất là mắng chửi tôi vài câu.

Nhưng không, suốt đêm, cánh cửa phòng vẫn im lìm. Chỉ có lòng tôi là bão giông cuồn cuộn. Tôi cứ đi qua đi lại rồi ngồi xuống, cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi trên ghế.

Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng lịch kịch ở bếp. Mở mắt, tôi thấy vợ đang đứng dưới bếp làm bữa sáng. Dáng vẻ cô ấy vẫn tất bật như mọi ngày, không có gì đổi khác. Lúc ấy, tôi thoáng nghĩ, có phải đêm qua mình nằm thấy ác mộng không? Tất cả có lẽ chỉ là một giấc mộng.

Nhưng hiện thực lập tức vả vào mặt tôi không chần chừ. Trên bàn ăn, 3 đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn. Hai đứa con trai của tôi, một đứa 15 tuổi, một đứa vừa lên 10 tuổi đang nhìn cô bé ngồi đối diện rồi hỏi: “Mẹ ơi, em này là con nhà ai thế?”. Con bé ngồi im lặng, hai bàn tay vân vê vào nhau, dáng vẻ nhỏ bé đến tội nghiệp.

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 2) - 1

Khi bí mật đột ngột phơi bày, tôi biết mình chỉ còn cách đối mặt (Ảnh minh họa: Pinterest).

“Hai đứa ăn nhanh cho kịp chuyến xe buýt đến trường. Từ giờ nhà mình có thêm người, có gì tối mẹ giới thiệu cho 3 anh em làm quen nhé”. Nói rồi, vợ tôi nhìn cô bé, giọng đột ngột trở nên dịu dàng: “Con ăn đi. Chút nữa bác đi tìm trường để chuyển trường cho con học nhé”. Con bé gật đầu, lặng lẽ cắm cúi ăn.

Tôi vẫn ngồi đó, không dám động đậy, không dám nhấc người ra khỏi ghế. Vợ biết tôi đã dậy nhưng coi như không nhìn thấy tôi, như thể tôi vô hình. Nếu là mọi khi,cô ấy đã giục tôi mau vệ sinh cá nhân còn ăn sáng.

Cho đến khi 2 đứa con trai đã mang cặp ra khỏi nhà thì tôi không im lặng nổi nữa. Tôi đứng trước mặt cô ấy, tay níu lấy tay cô ấy: "Mình nói chuyện một chút đi em". Vợ giật tay ra: “Anh muốn nói chuyện gì?”. Cô ấy chỉ nói được bấy nhiêu từ rồi ôm mặt òa khóc chạy vào phòng.

Tôi ra phòng khách mở một kênh hoạt hình, bảo con bé ngồi đó xem. Con bé gật đầu, giọng lí nhí gọi: “Bố ơi!”. Tôi định quay lưng đi bỗng giật mình ngồi xuống, miệng run lên: “Ai bảo con gọi bác như thế?”. “Bác gái ấy ạ", con bé trả lời, tay chỉ vào phía phòng nơi vợ tôi vừa chạy vào.

Tôi nhìn con bé, khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt thơ ngây. Càng nhìn càng thấy nó giống hai đứa con trai của tôi. Ngay cả lúc này đây, khi ngồi cạnh con bé, tôi vẫn không dám tin đây là con mình, không dám nhận đây là con mình. Tiếng “bố” thốt ra từ miệng con bé khiến tôi hoảng sợ.

Tôi hỏi: “Mẹ con đâu?”. Nó nhìn tôi, giọng trong vắt: “Mẹ chết rồi”.

Đầu tôi lúc đó là một mớ hỗn độn không thể xâu chuỗi để hiểu mọi chuyện rốt cuộc đầu đuôi thế nào. Dù gì, hôm nay tôi cũng phải dũng cảm đối mặt chuyện này, không thể trốn tránh nữa. Dũng cảm không phải là không biết sợ mà là dù sợ vẫn phải làm.

Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, tôi từ từ quỳ xuống. Điều đầu tiên tôi cần làm không phải là giải thích, mà chính là phải tạ tội với vợ. Những đau đớn, tổn thương mà cô ấy đang chịu, tôi nghĩ mình khó mà cảm nhận hết được. Và nếu vợ không thể tha thứ cho tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi bảo cô ấy hãy đánh tôi đi, chửi mắng tôi đi, hãy dồn hết những uất ức tủi hờn sang cho tôi, tôi nhận hết. Vợ tôi đã thôi khóc. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt vô hồn: “Mẹ con bé mất rồi. Anh có muốn nuôi con bé không hay là gửi nó vào trại trẻ mồ côi?”.

Cô ấy hỏi, ánh nhìn xoáy vào mắt tôi khiến tôi nhất thời không biết trả lời thế nào. Tôi từng từ bỏ con bé một lần khi nó còn là một thai nhi để chọn gia đình. Và bây giờ, sau 7 năm, tôi buộc phải lựa chọn một lần nữa. Nhưng lần này khó hơn rất nhiều, vì con bé đã hiện hữu bên cạnh và người đặt ra lựa chọn ấy lại là vợ tôi.

Nhiều năm vợ chồng, tôi luôn nghĩ rằng mình hiểu vợ đến từng cái nhíu mày, nháy mắt. Nhưng vào lúc này, tôi thật sự không đọc được tâm tư của cô ấy. Mẹ con bé mất rồi, sao vợ tôi lại biết mà đón con bé về đây và đón về với mục đích gì? Nếu tôi muốn nuôi thì sao, mà không muốn nuôi thì sao? Có phải cô ấy đang muốn tôi chọn, hoặc là con bé, hoặc là cô ấy và hai đứa con trai? Những câu hỏi cứ níu lấy nhau khiến tôi hoảng loạn.

Khi nghe câu hỏi của vợ, rằng muốn nuôi con gái hay gửi nó vào trại trẻ mồ côi, tôi cảm thấy mình đang bị đặt vào một tình huống khó. Rõ ràng, tôi đang là người trong cuộc, sao bây giờ lại cảm thấy như mình là người ngoài không hiểu gì nội tình câu chuyện.

Tôi không trả lời câu hỏi của vợ vì biết rõ trả lời cách nào cũng không đúng. Dù thế nào, tôi thật sự cần vợ và các con. Tôi yêu gia đình này và không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì. Lúc đó, tôi vẫn quỳ dưới sàn nhà, giọng lạc đi: “Mọi chuyện trước đây là do một phút thiếu tỉnh táo của anh. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng bắt anh rời xa em”.

Khi nói câu đó, tôi vốn lo sợ vợ sẽ đòi ly hôn. Nhưng thái độ của cô ấy hoàn toàn ngược lại. Cô ấy nói: “Với con gái anh, anh đúng là một người cha tồi. Nhưng với em, anh vẫn là một người chồng tốt. Ít nhất thì em cũng biết, khi đứng trước lựa chọn, anh đã chọn em. Bây giờ, em cho anh có cơ hội sửa sai. Nhưng con bé chỉ có thể làm con nuôi. Chuyện này chỉ có em và anh, ngoài ra không ai được biết, kể cả hai con chúng ta. Em không muốn hai đứa con bị tổn thương, càng không muốn chúng có cái nhìn khác về bố".

Khoảnh khắc ấy, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không xứng đáng có một người vợ tốt thế này. Tại sao cô ấy có thể tốt với một người chồng đã làm tổn thương cô ấy, đã giấu giếm cô ấy một chuyện lớn như thế? Thậm chí, cô ấy còn đón con riêng của chồng về nhà, cho phép con bé gọi mình bằng mẹ nuôi.

Nhưng vì sao vợ tôi lại phát hiện tôi có một đứa con riêng khi mà bao nhiêu năm qua tôi chưa từng để lại bất cứ một dấu vết gì? Ngay cả việc gửi tiền nuôi con, tôi cũng không dám chuyển qua điện thoại mà đích thân ra ngân hàng gửi bằng tiền mặt.

Tại sao cô ấy lại biết mẹ của con gái tôi mất để đón nó về? Và tại sao, trước một biến cố lớn như thế, vợ đã chọn tha thứ cho tôi mà không hề có một lời chì chiết hay trách móc?

(Còn tiếp)

V.X.T. (Hà Nội)

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Suốt nhiều năm hôn nhân, người đàn ông từng trải qua những đêm dài trước phòng sinh, phòng cấp cứu, phòng hồi sức, nhưng không đêm nào nặng nề như đêm vợ đưa một bé gái lạ về nhà. Anh ngồi rồi đứng, đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ, muốn gõ cửa hỏi chuyện nhưng lại sợ phải đối diện với sự giận dữ, tổn thương và những lời trách móc không thể né tránh. Cánh cửa im lìm suốt đêm, còn trong lòng anh cuộn lên những câu hỏi không lời đáp, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi trên ghế phòng khách. Buổi sáng, tiếng động dưới bếp đánh thức anh dậy, và trước mắt anh là hình ảnh người vợ vẫn tất bật chuẩn bị bữa ăn như mọi ngày, bình thản đến mức khiến anh thoáng nghĩ tất cả chỉ là ác mộng. Tuy nhiên, hiện thực nhanh chóng kéo anh trở lại khi trên bàn ăn xuất hiện ba đứa trẻ, gồm hai con trai của anh và một bé gái nhỏ đang ngồi im lặng, hai bàn tay không ngừng vân vê vào nhau. Cậu con trai 15 tuổi cùng em trai vừa lên 10 lập tức hỏi mẹ cô bé là con nhà ai, còn người vợ chỉ nhẹ nhàng thông báo từ nay gia đình sẽ có thêm một thành viên. Người vợ dặn hai con trai ăn nhanh để kịp chuyến xe buýt đến trường, rồi quay sang cô bé với giọng dịu dàng, bảo em cứ ăn và lát nữa sẽ đi tìm trường để chuyển đến học. Bé gái chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ cúi xuống trước bữa sáng, trong khi người đàn ông ngồi bất động, không dám cử động vì cảm nhận rõ bí mật đang phơi bày trước mắt. Anh biết vợ đã nhìn thấy mình thức dậy, nhưng cô cố tình coi anh như người vô hình, khác hẳn sự quan tâm thường ngày dành cho chồng trong mỗi buổi sáng. Khi hai con trai đeo cặp rời khỏi nhà, người đàn ông không thể tiếp tục im lặng, liền bước đến nắm tay vợ và khẩn khoản đề nghị cả hai nói chuyện. Người vợ giật tay ra, chỉ kịp hỏi anh muốn nói điều gì rồi ôm mặt bật khóc, chạy thẳng vào phòng ngủ, để lại anh giữa căn nhà đầy căng thẳng. Anh mở một kênh hoạt hình cho bé gái ngồi xem, nhưng tiếng gọi lí nhí “bố ơi” khiến anh sững lại, quay người nhìn đứa trẻ bằng vẻ hoảng hốt. Anh run rẩy hỏi ai đã bảo cô bé gọi mình như vậy, và em hồn nhiên trả lời rằng chính bác gái trong phòng đã dặn như thế, khiến sự nghi ngờ trong anh lập tức chuyển thành nỗi sợ hãi. Nhìn gương mặt tròn nhỏ, đôi mắt trong veo và những đường nét quen thuộc, anh càng nhận ra bé gái có nhiều điểm giống hai cậu con trai của mình. Dẫu vậy, anh vẫn không dám thừa nhận điều đang hiện hữu ngay trước mặt, bởi tiếng gọi “bố” ấy kéo theo một quá khứ mà anh từng cố chôn vùi suốt bảy năm. Người đàn ông hỏi mẹ của cô bé đang ở đâu, và câu trả lời ngắn gọn “mẹ chết rồi” khiến đầu óc anh rối tung, không thể sắp xếp nổi những mảnh ghép về đứa trẻ, người mẹ đã mất và sự xuất hiện bất ngờ trong gia đình. Anh hiểu mình không còn cách trốn tránh, bởi dù sợ hãi đến đâu, anh vẫn phải tự mình đối mặt với sự thật và trách nhiệm đã bị bỏ lại từ nhiều năm trước. Khi bước vào phòng ngủ, anh từ từ quỳ xuống trước mặt vợ, bởi điều đầu tiên anh muốn làm không phải giải thích, mà là nhận lỗi về những tổn thương cô đang gánh chịu. Anh nói vợ có thể đánh, chửi mắng hoặc trút hết uất ức, tủi hờn lên mình, vì anh biết những đau đớn cô trải qua có thể vượt xa khả năng thấu hiểu của một người đứng ngoài sự việc. Người vợ không còn khóc, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, rồi hỏi thẳng anh có muốn nuôi cô bé hay gửi em vào trại trẻ mồ côi. Câu hỏi ấy xoáy sâu vào anh, buộc người đàn ông phải nhớ rằng mình từng từ bỏ đứa trẻ ngay khi em còn là một thai nhi để lựa chọn cuộc sống gia đình hiện tại. Bảy năm sau, cô bé đã lớn lên, đã biết gọi anh là bố và đang đứng ngay trong căn nhà của anh, khiến lựa chọn lần này trở nên khó khăn hơn, nặng nề hơn, không thể giải quyết bằng cách quay lưng bỏ đi. Theo nội dung Dân Trí đăng tải, câu chuyện khép lại ở khoảnh khắc người đàn ông buộc phải cân nhắc giữa trách nhiệm với con ruột và những đổ vỡ mà quyết định trong quá khứ đã gây ra cho vợ. Đứa trẻ cần một mái nhà, người vợ cần một lời giải thích, còn anh phải chứng minh bằng hành động liệu lần này mình có đủ can đảm nhận lấy vai trò người cha hay không.