
Đồng vợ đồng chồng cùng kiếm tiền, chăm sóc con cái... để xây đắp tương lai - Ảnh do AI tạo
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm
Vợ chồng anh Q.T. (ngụ TP.HCM) cùng buôn bán áo quần tại một chợ đêm. Công việc trước đây đủ để hai vợ chồng trang trải cuộc sống, nhưng vài năm nay, lượng khách đi chợ giảm dần khi người trẻ có xu hướng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử.
Hàng hóa bán chậm, trong khi tiền thuê mặt bằng, chi phí nhập hàng vẫn phải duy trì. Càng cố nhập thêm hàng để xoay vòng, vợ chồng anh càng chịu áp lực vốn và nợ nần.
Cuối cùng, khoản chi phí mặt bằng trở thành gánh nặng không thể tiếp tục. Hai vợ chồng trả mặt bằng, nghỉ bán rồi tìm công việc khác để có thu nhập.
‘Cặp đôi vàng’ của xiếc TP.HCM Hiển Phước, Thanh Hoa nhận giải bạc tại Belarus
Sau 8 năm cưới, hôn nhân của Trường Giang - Nhã Phương viên mãn cỡ nào?
Hà Nội dự kiến hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ kết hôn đúng độ tuổi
“Trước đây hai vợ chồng cùng làm thì có lúc cực, nhưng ít nhất còn có hai người cùng gánh.
Đến lúc nghỉ bán, phải tìm việc khác từ đầu cũng áp lực. Nhưng may là cả hai cùng đi làm nên còn đỡ chênh vênh”, anh chia sẻ.
Theo anh T., trong cuộc sống hôn nhân, chuyện ai là người kiếm tiền chính đôi khi không quan trọng bằng việc cả hai có cùng ý thức vun vén cho kinh tế gia đình.
Không nhất thiết vợ hay chồng phải có mức thu nhập cao, nhưng việc mỗi người đều có một nguồn thu nhập, dù ít hay nhiều, có thể trở thành một điểm tựa khi gia đình gặp biến cố.
Bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Một người có thể bất ngờ mất việc, muốn nghỉ việc vì môi trường quá áp lực, phải chuyển công tác, làm ăn thua lỗ hoặc gặp một vấn đề khiến thu nhập bị gián đoạn.
Khi ấy, nếu gia đình chỉ phụ thuộc vào một nguồn tiền, sự thay đổi của một người có thể kéo theo áp lực lên cả hai.
Điều đáng nói hơn là mỗi người nên có khả năng chủ động với tài chính của mình và cùng chia sẻ trách nhiệm với gia đình. Khi một người chẳng may hụt nguồn thu, người còn lại vẫn có thể cùng gánh vác, đỡ đần nhau cho chăn ấm nệm êm.
Gánh nặng kiếm tiền dồn về một phía, tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng
Mỗi ngày chồng đi làm về, chị L.N. (39 tuổi, ngụ TP.HCM) cảm thấy nặng nề, bế tắc. Hai con quấy mẹ, căn nhà thường xuyên có tiếng trẻ con khóc, tiếng chị nạt nộ. Nhiều lúc anh cũng quát nạt, đôi khi là ném đồ đạc vì giận dữ.
Cách đây hơn nửa năm, cuộc sống gia đình vẫn êm đềm khi anh M. - chồng chị có công việc ổn định, lại có thêm tiền bồi dưỡng từ khách hàng sau khi ký kết thành công.
Mỗi tháng anh đưa tiền cho chị chi tiêu khá thoải mái, lo tiền đi nhà trẻ cho con, biếu chút đỉnh cho gia đình bên ngoại.
Nghĩ rằng mình cũng đã có tuổi, chị N. thống nhất với anh có thêm con. Con thứ hai vừa ra đời chưa bao lâu, anh nhận được quyết định điều chuyển công tác.
Mỗi ngày anh đầu bù tóc rối đi đi về về mấy chục cây số, tính chất công việc áp lực và mâu thuẫn với cấp trên quá nhiều trong khi lương giảm.
Về đến nhà chỉ muốn nằm, nhưng anh còn phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, chăm con, pha sữa.
Chị N. ở nhà chăm con cũng không sung sướng gì, cả ngày lẩn quẩn nhiều việc. Hiểu điều đó nhưng hai người không tránh khỏi chuyện cãi nhau, thậm chí không nói chuyện với nhau vài ngày.
Đến lúc này, chị N. cảm thấy hối tiếc vì sau khi sinh bé đầu lòng đã không tiếp tục đi làm.
Nói đi cũng phải nói lại, ban đầu công việc của anh M. rất thuận lợi, hai vợ chồng lại muốn con được chăm sóc tốt nhất. Vậy nên chị ở nhà lo việc nội trợ, đưa đón con đi học.
Có lúc họ bàn nhau hay là thuê người giúp việc rồi chị đi làm. Nhưng dường như nghỉ ở nhà quá lâu, chị cũng tần ngần, ngại đi làm trở lại lương không bao nhiêu, lại không có thời gian cho con.
Cứ loay hoay như vậy cho đến khi vợ chồng chị có đứa thứ hai, rồi xảy ra câu chuyện về công việc của anh M. như trên.
Dù thương vợ, nhưng có lúc quá nóng giận, anh M. quát lên rằng chuyện gì cũng một mình “thằng này” lo. Chị N. ôm con khóc tức tưởi.
Về phía anh M., rõ ràng nhận thấy nếu cứ tiếp tục công việc này, anh sẽ không chịu nổi. Nhưng anh không thể nghỉ, vì ở tuổi này khó tìm được công việc phù hợp trong khi anh đã quen tính chất công việc nhẹ nhàng trước kia.
Còn phương án nói vợ kiếm việc làm, mình cũng tìm một công việc gần nhà hơn, chấp nhận thu nhập giảm thì anh đã nghĩ tới nhưng thấy không khả thi. Bởi anh hiểu quá trình ở nhà chăm con vất vả, tuổi cũng đã 40, giờ vợ bươn đi làm thì cũng tội cho vợ.
Một người vợ trở thành trụ cột kinh tế không có nghĩa người chồng không còn giá trị, nhưng những định kiến về vai trò của nam giới có thể khiến chính người đàn ông cảm thấy mình 'lép vế'.