Tôi 35 tuổi, kết hôn được 6 năm và có bé trai 4 tuổi. Vợ tôi ưa nhìn, nói chuyện duyên dáng, biết chăm sóc bản thân và khá khéo léo trong giao tiếp. Tôi có công việc ổn định, luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, không rượu chè, cũng chưa bao giờ làm vợ thiếu tin tưởng. Cuộc sống vợ chồng tương đối đủ đầy. Vợ tôi vui vẻ, hòa đồng, có nhiều bạn bè khác giới.
Tôi không bắt vợ phải nghỉ chơi với những người bạn khác giới đó, hoặc phải hạn chế giao tiếp gì. Thế nhưng, càng sống chung, tôi càng nhận thấy cô ấy không chỉ đơn giản là thân thiện với họ mà còn muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ họ. Mỗi lần đi ăn cùng nhóm bạn hoặc tham gia những buổi gặp mặt công ty, vợ thường rất vui nếu có người khác giới chủ động bắt chuyện, khen cô ấy xinh đẹp hay hỏi han riêng. Những lời khen ấy khiến cô ấy vui cả ngày. Nếu ai đó nhắn tin hỏi thăm sau buổi gặp, cô ấy thích thú vô cùng, thỉnh thoảng kể lại với tôi bằng giọng điệu tự tin thái quá.
Minh họa AI
Có lần, một người quen từ xưa của vợ liên tục khen cô ấy trẻ hơn tuổi, còn nói nếu gặp sớm hơn thì có lẽ đã theo đuổi cô ấy. Tôi nghĩ một người đàn ông có gia đình không nên nói những lời như vậy với phụ nữ đã kết hôn, thế nhưng vợ lại cười vui vẻ, còn kể với tôi rằng mình vẫn có sức hút. Khi tôi tỏ ý không thoải mái, cô ấy bảo tôi khó tính, người ta nói đùa vài câu thì có gì đâu. Tôi không thể kiểm soát cách người ngoài cư xử nhưng vợ cần phải ý tứ. Tôi khó chịu vì vợ dường như chủ động tạo cơ hội để nhận được những lời khen của người khác phái. Cô ấy thường đăng ảnh đẹp lên mạng xã hội, để ý xem ai thả tim, ai bình luận và đôi khi còn chủ động bắt chuyện với những người đàn ông từng bày tỏ sự quan tâm với cô ấy. Khi có người khen ngợi, cô ấy thường trả lời rất nhiệt tình, dù với tôi thì vợ hiếm khi thể hiện sự hào hứng như vậy.
Tôi từng hỏi liệu cô ấy có cảm thấy thiếu thốn điều gì trong cuộc hôn nhân này không? Tôi quan tâm đến vợ, vẫn mua quà vào những dịp đặc biệt, đưa hai mẹ con đi chơi cuối tuần và chia sẻ việc nhà khi có thể. Tôi không phải người lãng mạn, cũng không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ để vợ phải một mình gánh vác gia đình. Vợ nói cô ấy không thiếu tình cảm, cũng không có ý định phản bội tôi. Theo cô ấy, phụ nữ có chồng vẫn có quyền làm đẹp và được người khác quý mến. Tôi đồng ý với điều đó. Tôi không muốn vợ bị gò bó, càng không muốn vợ phải sống khép kín chỉ để tôi yên tâm. Thế nhưng giữa việc được người khác chú ý một cách tự nhiên và việc cố tình tạo sự chú ts để nhận những lời tán tỉnh, khen ngợi từ người khác phái là hai chuyện khác nhau.
Có lần, tôi tình cờ thấy vợ nhắn tin với một người đàn ông quen qua bạn bè; nội dung không có gì quá đáng, chủ yếu là hỏi han, đùa vui và khen nhau. Tuy nhiên, khi người kia nói nếu cô ấy độc thân thì chắc chắn anh ta sẽ theo đuổi, vợ tôi không hề chấm dứt câu chuyện mà còn đáp lại bằng những lời nửa đùa nửa thật. Tôi hỏi thì cô ấy nói chỉ trêu cho vui.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Tôi không muốn kiểm soát vợ đâu nhưng mỗi khi cô ấy ăn mặc đẹp để ra ngoài, tôi lại có nhiều suy nghĩ. Khi thấy cô ấy cười một mình mỗi lúc dùng điện thoại,, tôi không tránh khỏi cảm giác bất an. Tôi muốn trao đổi để vợ hiểu đã có chồng thì cần phải đặt ranh giới rõ ràng với người khác.
Chúng tôi đã vài lần tranh luận về chuyện này. Mỗi lần như vậy, vợ đều cho rằng tôi thiếu tự tin, không muốn cô ấy được chú ý và đang cố kiểm soát cuộc sống của cô ấy. Tôi vẫn yêu vợ và không muốn vì chuyện này mà gia đình rạn nứt. Tôi cố nghĩ tích cực rằng vợ chỉ thích cảm giác được công nhận, muốn biết mình vẫn hấp dẫn trong mắt người khác, hoặc đơn giản là chưa nhận ra cách cư xử của mình khiến tôi tổn thương. Thế nhưng nếu vợ cứ như thế, tôi không biết mình có thể giữ bình tĩnh đến bao giờ. Tôi có đang quá nhạy cảm không? Phải làm sao để vợ chồng hiểu nhau và vợ điều chỉnh để tôi an tâm?
Thùy Lan