Thân nhân gào khóc khi biết tin một nạn nhân qua đời trong trận lũ (Ảnh: Reuters).
Khi cậu bé 9 tuổi Ram Thakur cùng mẹ và hàng chục người khác chạy lên sườn đồi để tránh nước lũ hôm 26/8, em ngoái lại và nhìn thấy dòng nước màu nâu cuồn cuộn dâng lên.
Họ liền bắt đầu chạy. Mẹ em, người vẫn nắm tay em cho đến lúc đó, giúp em leo lên nhanh hơn. Rồi khi tiếng nước xoáy hòa lẫn với tiếng la hét của những người xung quanh, chị hét lên thất thanh với con trai: "Leo nhanh lên đi con, đừng ngoái lại nữa”.
Thakur đã làm theo lời mẹ, tiếp tục leo lên cao hơn nữa, cho đến khi cuối cùng em quay đầu lại. Nước vẫn chảy cuồn cuộn ở dưới, nhưng mẹ em đã không còn bên cạnh.
Gần 4 tuần sau, Thakur vẫn đang chờ đợi, nuôi hy vọng dù mong manh, rằng cha mẹ sẽ trở về. Hiện em sống tại một trường tiểu học công lập được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời ở huyện Nuwakot, Nepal, cùng 26 trẻ em khác.
Các em nằm trong số hơn 500 trẻ đang sống tại những nơi trú ẩn tạm thời ở các huyện bị lũ lụt tàn phá trên khắp Nepal, vì cha mẹ đã thiệt mạng hoặc mất tích.
Theo luật Nepal, một người phải mất tích 12 năm mới có thể được tuyên bố là đã chết. Luật có quy định ngoại lệ trong trường hợp xảy ra thảm họa, nhưng người thân phải nộp đơn lên tòa án cấp huyện để xin quyết định tư pháp tuyên bố người đó đã chết.
Vì vậy, hiện Thakur và những đứa trẻ khác vẫn ở trong tình trạng chưa rõ ràng. Về mặt pháp lý, các em chưa được coi là trẻ mồ côi. Nhưng trên thực tế, các em không còn cha mẹ bên cạnh kể từ trận lũ khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và ít nhất 5.000 người khác mất tích.
Gần 1 tháng trôi qua, trận lũ vẫn để lại những hậu quả kinh hoàng với người dân Nepal (Ảnh: Reuters).
Buổi sáng 26/8 bắt đầu như mọi ngày đi học khác đối với Thakur. Khoảng 8h, em đang trên đường đến trường cùng mẹ thì thảm họa xảy ra. Cha Thakur, người làm hướng dẫn viên kiêm tài xế, vẫn ở nhà vì ca làm việc của ông bắt đầu lúc 10h.
Đột nhiên, họ nghe thấy mọi người la hét: "Chạy đi, lũ đến rồi".
Họ đi bộ, leo dốc rồi chạy cho đến khi Thakur bị lạc khỏi mẹ. Sau đó, em mắc kẹt trên một ngọn đồi suốt một ngày cùng 13 người khác, cho đến khi trực thăng quân đội đến giải cứu.
“Cháu rất sợ và đói. Cháu nghĩ mình cũng sẽ chết. Cặp sách của cháu, trong đó có bánh quy và hộp cơm trưa, cũng bị lũ cuốn mất”, em kể lại.
Khi ngồi ăn trưa cùng 26 đứa trẻ khác tại nơi trú ẩn, Thakur giải thích rằng em không hiểu vì sao cha mẹ vẫn chưa xuất hiện để tìm mình. “Hai người biết bơi, nên đáng lẽ giờ này họ phải về rồi chứ”, em nói.
Một chuyên viên tư vấn cho biết Thakur vẫn chạy ra ngoài mỗi khi nghe thấy tiếng trực thăng bay lượn gần đó, với hy vọng cha mẹ mình đã được giải cứu.
Cách đó khoảng 100km, tại một nơi trú ẩn dành cho trẻ em khác ở Dhading, bé gái 4 tuổi Shibani Tama giờ đây không còn nói chuyện nữa. Cả cha và mẹ em đều đã thiệt mạng.
Những người chăm sóc tại nơi trú ẩn cho biết em hầu như không nhớ khu phố mình từng sống hay những người thân trong gia đình. Cho đến nay, không ai trong số họ đến đón em.
Tất cả những gì Shibani kể với đội cứu hộ và các chuyên viên tư vấn là em đang ở trường thì giáo viên yêu cầu em cùng các học sinh khác nhanh chóng chạy lên đồi.
“Con bé không nói chuyện với ai. Nó cũng không để ai chải tóc cho mình. Sau khi chúng tôi kiên trì thuyết phục, con bé mới chịu để chúng tôi thay quần áo cho nó, nhưng cũng chỉ khoảng 2-3 ngày một lần.
Thật đau lòng khi chứng kiến con bé và những đứa trẻ khác rơi vào trạng thái sốc nghiêm trọng. Tất cả đều rất cần được hỗ trợ về mặt tâm lý - xã hội”, Yamuna Bhattarai, một người chăm sóc tại nơi trú ẩn, cho biết.
Nhiều trẻ mất cả cha lẫn mẹ chưa từng biết cách tự gội đầu, thay quần áo hay tự ăn uống. Những em khác phải chăm sóc các em nhỏ hơn dù bản thân vẫn còn là trẻ con.
Sanju, 10 tuổi, bế em trai 2 tuổi tại nơi trú ẩn tạm thời (Ảnh: Al Jazeera).
Sanju Lama, 10 tuổi, đang trên đường đến nhà bà ngoại cùng em trai 2 tuổi ở huyện Rasuwa thì những người lạ giúp 2 chị em thoát khỏi dòng nước lũ. Ngôi nhà của gia đình bị nước lũ nhấn chìm. Cha mẹ em hiện vẫn mất tích.
“Sanju giật mình trước những âm thanh lớn, ngay cả khi có người gọi tên em. Gần như lúc nào em cũng nắm chặt tay em trai. Ban đêm, em thường giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi”, chị Bhattarai cho biết.
Cô bé dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc thơ tiếng Anh cho em trai nghe. “Giờ đây, 2 em chỉ còn có nhau”, chị Bhattarai nói.
Trở lại nơi trú ẩn ở Nuwakot, Thakur ngồi ở hiên trước và ăn nhẹ buổi tối. Em nhìn lên bầu trời màu cam khi mặt trời lặn, hy vọng một chiếc trực thăng sẽ xuất hiện, đưa cha mẹ trở về bên mình. Nhưng màn đêm buông xuống, và không có chiếc trực thăng nào xuất hiện.