Đỗ Văn Vinh (Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội)
Đầu tháng 10/2026, tôi vừa thực hiện một giao dịch dân sự tưởng chừng đơn giản là mua xe máy đã qua sử dụng, nhưng cuối cùng lại mất nhiều thời gian và công sức mà vẫn “chưa đâu vào đâu”.
Oái oăm thay, chủ chiếc xe đã ly hôn, từ vài năm nay không liên hệ với vợ cũ. Vì cả hai bên đều không phải là người mua bán xe chuyên nghiệp, cho nên tới lúc có mặt ở đơn vị chức năng, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Người vợ cũ cũng đã rời khỏi nơi cư trú. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm một vài người thân quen chung, nhưng đã lâu chỉ biết cô ấy vào TP Hồ Chí Minh, nơi ở và cách thức liên lạc cụ thể không tìm ra.
Vậy nhưng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, nếu thuộc sở hữu chung của vợ chồng, thì việc định đoạt phải có sự thỏa thuận của cả hai bên, kể cả khi giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ đứng tên một người. Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu như xe máy, sự thỏa thuận này phải được thể hiện bằng văn bản. Trường hợp vợ chồng đã ly hôn, người bán cần có căn cứ chứng minh tài sản đã được phân chia cho mình; nếu tài sản vẫn thuộc sở hữu chung, việc chuyển nhượng phải bảo đảm quyền của người còn lại.
Những việc như vậy tôi nghĩ khá nhiều trong đời sống. Những tài sản không lớn, đa phần nhiều người hay bỏ qua các thủ tục giấy tờ cần thiết. Chuyện này cũng do trước đây, các giấy tờ hay bị xem nhẹ. Tuy nhiên tôi khá băn khoăn là các thông tin nhân thân hiện đều đã được cập nhật trên hệ thống chung, việc tìm kiếm một người để xác minh với cơ quan có thẩm quyền không có gì khó khăn. Nhưng nếu đẩy cho người dân thường, thì với chúng tôi lại gần như bất khả thi!