Bỏ qua điều hướng
•

Chăm chồng liệt suốt 4 năm, tôi giấu anh một chuyện khiến mình day dứt

Chăm chồng liệt suốt 4 năm, tôi giấu anh một chuyện khiến mình day dứt
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Suốt 4 năm chăm chồng bị liệt, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày muốn buông tay. Thế nhưng, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã thay đổi mọi thứ...

Tôi năm nay 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty ở miền Nam. Chồng tôi 37 tuổi, trước đây làm tài xế xe tải. Chúng tôi kết hôn được 8 năm, có một con gái 6 tuổi.

Trước kia, vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng sống khá hạnh phúc. Chồng đi làm, tôi cũng có công việc ổn định, cùng nhau gom góp tính mua đất rồi xây nhà.

Mọi thứ thay đổi sau vụ tai nạn cách đây 4 năm. Hôm ấy, chồng tôi gặp tai nạn, bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, hai chân không còn đi lại được như trước.

Chăm chồng liệt suốt 4 năm, tôi giấu anh một chuyện khiến mình day dứt - 1

Sau 4 năm chăm chồng liệt giường, tôi day dứt vì giấu chồng một bí mật (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi gần như suy sụp. Con gái khi ấy mới 2 tuổi, gia đình còn bao dự định dang dở. Nhưng nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ. Dù thế nào, anh vẫn là chồng tôi, là cha của con gái tôi.

Tôi bán gần hết vàng cưới, rút sạch tiền tiết kiệm rồi vay thêm người thân để lo viện phí và phục hồi chức năng cho chồng.

Thời gian đầu, tôi phải đút từng muỗng cơm, lau người, thay quần áo, dìu anh đi vệ sinh. Những đêm chồng đau nhức không ngủ được, tôi thức trắng xoa bóp, động viên anh. Sáng hôm sau, tôi vẫn phải đến công ty làm việc, chiều về đón con, nấu cơm, dọn dẹp rồi tiếp tục chăm sóc chồng.

Cứ như vậy, tôi chăm chồng suốt 4 năm. Khi sức khỏe ổn định hơn, chồng có thể ngồi xe lăn và tự làm một số việc. Nhưng tính tình anh cũng thay đổi nhiều.

Từ người đàn ông vui vẻ, chịu khó, anh trở nên mặc cảm, dễ cáu giận. Tôi tăng ca về muộn, anh trách tôi bỏ bê chồng con. Tôi giải thích mình phải làm thêm để có tiền trả nợ, anh lại cho rằng tôi chê chồng vô dụng.

Tôi hiểu anh đau khổ vì không còn khả năng lao động như trước nên cố nhẫn nhịn. Bốn năm qua, gần như mọi chi phí trong gia đình đều do tôi lo liệu. Từ tiền nhà trọ, học phí của con, thuốc men của chồng đến các khoản nợ hàng tháng.

Ban ngày tôi làm kế toán ở công ty, buổi tối nhận thêm sổ sách về làm. Bạn bè rủ đi cà phê, tôi hiếm khi nhận lời.

Có người bảo tôi còn trẻ mà sống như vậy thì uổng cả thanh xuân. Tôi chỉ cười. Khi ấy, tôi vẫn nghĩ vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn chịu đựng nổi.

Tôi thường xuyên mất ngủ, người mệt mỏi, đi làm không tập trung. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu có cảm xúc đặc biệt với đồng nghiệp cùng công ty, hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi quen biết từ trước nhưng chỉ gần đây mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn trong công việc.

Ban đầu, anh chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm, giúp đỡ tôi trong công việc, mua giúp hộp cơm. Sự quan tâm ấy khiến tôi ấm lòng, nhưng tôi luôn giữ khoảng cách vì bản thân đã có gia đình.

Mọi chuyện thay đổi sau buổi liên hoan công ty cách đây khoảng 1 tháng. Hôm ấy, tôi uống vài ly bia nên hơi choáng, anh chủ động đưa tôi về. Trên đường, chúng tôi dừng lại trò chuyện. Trong lúc tâm sự về những áp lực gia đình, tôi không kìm được nước mắt.

Anh ôm tôi an ủi. Không hiểu vì men rượu hay vì quá lâu không được vỗ về, tôi đã đáp lại cái ôm ấy. Rồi trong phút yếu lòng, chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây trước khi tôi giật mình đẩy anh ra. Anh vội xin lỗi, còn tôi bối rối, không biết phải nói gì.

Đêm ấy, trở về nhà, nhìn chồng ngồi trên xe lăn chờ vợ, tôi thấy vô cùng tội lỗi. Suốt 8 năm kết hôn, tôi chưa từng nghĩ mình có thể phản bội chồng như vậy.

Sau hôm đó, chúng tôi thống nhất giữ khoảng cách. Thế nhưng, tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Tôi biết mình đã sai, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác rung động mà bản thân đã thiếu vắng suốt nhiều năm.

Chuyện xảy ra khiến tôi phải nhìn lại cuộc hôn nhân. Tôi nhận ra mình đã quá mệt mỏi, không thể tiếp tục gồng gánh mọi thứ. Tôi bàn với chồng chuyện nhờ gia đình hai bên hỗ trợ chăm sóc anh vài buổi mỗi tuần. Thế nhưng, mẹ chồng nói bà đã lớn tuổi, không đủ sức. Anh chị em bên chồng cũng có gia đình riêng, không ai sắp xếp được. Cuối cùng, mọi việc vẫn đổ lên vai tôi.

Chồng còn buồn bã hỏi: "Anh bị vậy rồi, giờ em cũng thấy anh là gánh nặng phải không?". Tôi nghe mà không biết trả lời thế nào.

Tuần trước, trong một lần cãi nhau vì chuyện tiền bạc, tôi bật khóc, nói muốn ly hôn. Tôi thú nhận mình muốn tìm một lối thoát, dù vẫn mong chồng được chăm sóc chu đáo và con gái không phải chịu thiệt thòi.

Chồng im lặng rất lâu rồi hỏi: "Em hết thương anh rồi hả?". Tôi không trả lời được. Tôi vẫn thương chồng, nhưng tình thương ấy giờ đây đi kèm quá nhiều áp lực, mệt mỏi và cả cảm giác tội lỗi vì đã rung động với người đàn ông khác.

Nhìn chồng ngồi trên xe lăn khóc, tôi lại mềm lòng. Thế nhưng, tôi không thể tiếp tục sống chỉ bằng tình thương và trách nhiệm. Tôi càng không dám thú nhận chuyện đã rung động và có nụ hôn với đồng nghiệp, sợ chồng thêm tổn thương.

Mấy hôm nay, tôi liên tục tự hỏi mình nên làm gì. Nếu ở lại, tôi sợ bản thân ngày càng kiệt quệ. Nếu ly hôn, tôi lo chồng không có người chăm sóc, con gái thiếu vắng tình cảm gia đình và bản thân mang tiếng bỏ chồng lúc hoạn nạn.

Tôi biết mình đã sai khi có phút yếu lòng với người đàn ông khác. Nhưng liệu sai lầm ấy có đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục một cuộc hôn nhân mà bản thân không còn đủ sức gánh vác? Nếu tôi lựa chọn ly hôn để tìm lại cuộc sống của mình, tôi có bị đánh giá là người vợ bạc nghĩa?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Bi kịch gia đình xảy ra sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây 4 năm khiến người chồng 37 tuổi bị chấn thương cột sống và liệt hai chân. Suốt quãng thời gian này, người vợ 32 tuổi làm nghề kế toán tại miền Nam phải gánh vác toàn bộ kinh tế gia đình từ viện phí, sinh hoạt phí đến việc nuôi dạy con gái 6 tuổi. Áp lực nợ nần cùng sự thay đổi tâm lý theo hướng mặc cảm, cáu giận từ phía người chồng đã đẩy cuộc sống hôn nhân vào tình trạng kiệt quệ kéo dài. Trạng thái quá tải thể chất và tinh thần suốt nửa năm gần đây đã tạo nên những rạn nứt trong khả năng chịu đựng của người phụ nữ. Sự quan tâm và hỗ trợ công việc thường nhật từ một nam đồng nghiệp hơn tuổi dần trở thành điểm tựa tâm lý ngoài tầm kiểm soát. Sau một buổi liên hoan công ty cách đây khoảng 1 tháng, sự dồn nén cảm xúc kéo dài đã dẫn tới hành vi vượt qua giới hạn tình cảm thông thường giữa hai người. Câu chuyện phản ánh áp lực đè nặng lên những người chăm sóc bệnh nhân mãn tính khi họ phải vừa đóng vai trò trụ cột tài chính, vừa đối diện với sự cô lập về tinh thần. Việc thiếu hụt các kênh hỗ trợ tâm lý chuyên môn cho cả người bệnh lẫn người chăm sóc thường dễ dẫn đến khủng hoảng đạo đức và rạn nứt cấu trúc gia đình. Trách nhiệm hôn nhân vì vậy cần được đặt trong bối cảnh thực tế về sức khỏe tâm thần và giới hạn chịu đựng của con người.
amung