Tôi 32 tuổi, làm truyền thông cho một công ty ở Hà Nội. Tôi và bạn trai yêu nhau gần 5 năm, đã tính chuyện cưới nhưng chưa chốt thời gian vì cả hai còn muốn ổn định công việc. Anh hơn tôi 2 tuổi, tính tình hiền lành, sống có trách nhiệm và chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ về chuyện tình cảm.
Minh ít hơn tôi 8 tuổi, chuyển về nhóm tôi cách đây vài tháng. Cậu ấy được phân công làm chung một số dự án nên hai chị em thường xuyên trao đổi công việc. Minh đẹp trai, nói chuyện có duyên và khá tinh tế.
Ban đầu tôi chỉ xem cậu như một người em trong công ty, cho đến một hôm tôi làm việc đến gần 8h tối, Minh đặt một cốc cà phê xuống bàn rồi nói: “Chị uống đi, từ chiều đến giờ em thấy chị chưa nghỉ phút nào”.
Nam đồng nghiệp kém tuổi mới đến công ty khiến tôi xao lòng... (Ảnh minh họa: Sixth Tone).
Tôi cảm ơn rồi tiếp tục làm việc, nhưng trên đường về lại nhớ đến câu nói ấy. Vài ngày sau, Minh mua đúng loại cà phê tôi vẫn uống và bảo rằng cậu nhớ tôi từng nói không thích uống quá ngọt. Tôi bật cười vì chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng để ý...
Rồi chẳng biết từ lúc nào, buổi sáng đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là nhìn sang bàn Minh xem cậu đã đến chưa.
Minh không hề tán tỉnh tôi. Cậu cũng chưa từng nói điều gì vượt quá giới hạn giữa hai đồng nghiệp, nhưng những câu hỏi han rất bình thường của cậu lại khiến tôi vui cả ngày. Có lần tôi bị khách hàng phàn nàn, Minh nhắn riêng: “Chị đừng nghĩ nhiều, em thấy chuyện đó không phải lỗi của chị”.
Có hôm thấy tôi hắt hơi, sổ mũi, một lát sau thuốc đã được đặt trên bàn. Những quan tâm nhỏ ấy khiến tôi bắt đầu chờ đợi sự xuất hiện của Minh mỗi ngày.
Tôi cố giữ khoảng cách nhưng lại không làm được như mình nghĩ. Những hôm Minh nghỉ làm, tôi thấy văn phòng trống vắng hơn. Những tối tăng ca, tôi để ý xem cậu còn ở lại hay đã về. Có lần điện thoại sáng lên, tôi vội mở ra rồi hụt hẫng khi đó chỉ là tin nhắn của người khác. Tôi biết mình đang đi quá gần một ranh giới mà bản thân không nên bước qua.
Điều khiến tôi áy náy nhất là tôi bắt đầu so sánh bạn trai với Minh. Người yêu tôi vẫn gọi điện mỗi tối, vẫn hỏi tôi ăn gì, vẫn nhắc chuyện hai đứa dành dụm để tổ chức đám cưới, chỉ là những cuộc trò chuyện của chúng tôi đã trở nên quen thuộc đến mức đôi khi không còn khiến tôi háo hức như trước.
Cho đến một lần, vừa đến cổng công ty, tôi bắt gặp Minh bước xuống từ ô tô. Trước khi vào công ty, cậu quay người lại hôn lên má cô gái mặc váy đỏ còn ngồi trong xe. Nhìn thấy tôi, Minh toét miệng cười: “Chị Hương, em giới thiệu bạn gái em. Cô ấy tên Yên, vừa về nước mấy hôm chị ạ”.
Tôi đứng khựng lại vài giây rồi mới mỉm cười chào cô gái. Qua vài câu hỏi, tôi mới biết Yên là bạn gái Minh từ thời đại học, đi du học 2 năm. Nhìn cách Minh tự hào giới thiệu cô ấy với đồng nghiệp, tôi bỗng thấy những điều mình từng để ý suốt mấy tháng qua trở nên viển vông. Tôi nói vài câu rồi lấy lý do bận để đi vào công ty.
Tôi phải mất khá lâu trong nhà vệ sinh mới lấy lại được bình tĩnh. Minh đã có bạn gái, còn tôi nhận ra người khiến mình bận lòng suốt thời gian qua chưa từng nói với tôi một lời nào vượt quá giới hạn. Có thể những cốc cà phê, những viên thuốc hay vài câu hỏi han ấy với Minh chỉ đơn giản là sự quan tâm giữa đồng nghiệp. Chỉ có tôi là tự đa tình, tự huyễn hoặc chút tình cảm lãng mạn.
Từ hôm ấy, tôi chủ động giữ khoảng cách với Minh. Tôi vẫn nói chuyện, vẫn phối hợp công việc như bình thường nhưng không còn chờ đợi những tin nhắn hay tìm kiếm sự quan tâm từ cậu. Minh cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn vui vẻ với mọi người trong công ty và thỉnh thoảng hỏi tôi những chuyện liên quan đến công việc.
Tôi thấy may mắn vì bản thân chưa làm gì vượt quá giới hạn để cảm thấy có lỗi với bạn trai, mọi người có nghĩ vậy không?