Nhưng mấy ai biết, để có được cuộc sống hào nhoáng này, tôi đã có thời gian dài cặp kè hết người này đến người khác để đổi chác.
Tôi bước chân vào con đường này bằng một sự tính toán chuyên nghiệp. Tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học danh tiếng, sở hữu sắc vóc nổi bật và khả năng giao tiếp sắc sảo, nhưng tôi sớm nhận ra nếu chỉ đi làm công ăn lương bình thường, mình phải mất nhiều thời gian mới có nhà, có xe và thành công ở Thủ đô.
Tôi không cam chịu điều đó. Tôi dùng trí tuệ và nhan sắc của mình để làm công việc có khả năng kiếm ra tiền nhanh nhất.
Tôi từng có quãng thời gian dài cặp kè hết người này đến người khác (Ảnh minh họa: Knet).
Đối tượng đàn ông mà tôi nhắm đến cũng không phải là những kẻ phàm phu tục tử. Họ là những doanh nhân thành đạt. Không chỉ lên giường cùng họ, tôi còn đóng vai thư ký tháp tùng họ trong các chuyến công tác nước ngoài, dự tiệc rượu, bàn luận về kinh tế, nghệ thuật. Đổi lại, tài khoản của tôi không ngừng nhảy số với những khoản tiền lớn.
Năm 28 tuổi, khi đã gom đủ số vốn mong muốn, tôi quyết định "hoàn lương". Tôi cắt đứt mọi liên lạc cũ, thay đổi phong cách từ gợi cảm sang thanh lịch, kín đáo. Dùng số tiền tích cóp, tôi mở một thương hiệu thời trang thiết kế.
Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và những mối quan hệ mà tôi khéo léo gây dựng, thương hiệu phất lên như diều gặp gió. Tôi nhanh chóng bước chân vào giới thượng lưu thực sự, trở thành một doanh nhân được nể trọng.
Khi đã có tiền và có danh, khát khao lớn nhất của tôi là tìm một bến đỗ bình yên và gia đình đúng nghĩa. Nhưng tôi nhận ra, đồng tiền có thể gột rửa xuất thân bần hàn, nhưng không thể tẩy trắng một quá khứ nhơ nhuốc.
Hành trình đi tìm hạnh phúc của tôi là những chuỗi ngày đầy ám ảnh. Tôi từng đính hôn với một anh giám đốc "môn đăng hộ đối". Nhưng ngay trước lễ dạm ngõ, tôi đã bị bỏ rơi vì anh phát hiện quá khứ đen tối của tôi.
Sau cú sốc đó, tôi thu mình lại, nhưng khát khao được yêu thương vẫn âm ỉ cháy. Và rồi, Hùng xuất hiện. Anh là giảng viên đại học, 38 tuổi, sinh ra trong một gia đình gia giáo, cốt cách nho nhã và vô cùng điềm đạm. Anh chăm sóc tôi từ những bát cháo khi ốm, kiên nhẫn ở bên đồng hành cùng tôi. Ở bên anh, tôi thấy tâm hồn mình được gột rửa.
Khác với những kẻ trăng hoa hay thực dụng, Hùng yêu tôi bằng một thứ tình cảm thuần khiết đến mức khiến tôi tự thấy mình tội lỗi. Thế giới của anh là những trang sách, bục giảng, là những bữa cơm gia đình ấm cúng với bố mẹ đều là nhà giáo nghỉ hưu. Còn quá khứ của tôi là những đêm trong các khách sạn sặc mùi tiền bạc và dục vọng.
Ngày Hùng lồng chiếc nhẫn lên tay tôi và ngỏ lời cầu hôn, tôi đã bật khóc nức nở. Tôi nhận lời anh, tự nhủ rằng mình đã trả giá đủ cho quá khứ, tôi xứng đáng được làm lại từ đầu. Nhưng tôi đã nhầm. Kể từ giây phút chiếc nhẫn ấy yên vị trên ngón tay áp út, chuỗi ngày địa ngục của tôi chính thức bắt đầu. Tôi sống trong một nỗi sợ hãi tột độ và hoang tưởng đến mức kiệt quệ.
Hà Nội rộng lớn là thế, nhưng tôi luôn ám ảnh hình ảnh những người đàn ông năm xưa. Cứ mỗi lần tôi và Hùng đi dự một buổi tiệc sang trọng hay một sự kiện nào đó, tim tôi lại đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Chỉ cần một người đàn ông trung niên vô tình lướt qua và dừng ánh mắt lại trên mặt tôi lâu hơn 3 giây, tay tôi đã lạnh toát. Tôi sợ đó là một trong số những người đàn ông tôi từng cặp kè. Tôi sợ ông ta sẽ bước tới, vỗ vai Hùng và cười cợt nói: “Bạn gái của cậu ngày xưa phục vụ tôi tốt lắm”.
Nỗi ám ảnh đeo bám tôi trong cả giấc mơ. Đã không biết bao nhiêu đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, thở dốc vì mơ thấy cảnh Hùng cầm trên tay những bức ảnh trần trụi của tôi thời trẻ.
Nhiều khi, nhìn anh đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt hiền lành và bình yên, tôi chỉ muốn quỳ xuống thú nhận tất cả. Nhưng sự hèn nhát và nỗi sợ mất anh lại bóp nghẹt cổ họng tôi. Tôi không dám tưởng tượng anh sẽ ném ánh nhìn khinh bỉ vào tôi như thế nào nếu biết sự thật.
Tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm một cách bệnh hoạn. Hùng có thói quen để điện thoại lung tung, nhưng mỗi khi máy anh rung lên vì một tin nhắn lạ, dạ dày tôi lại quặn thắt. Tôi sợ có kẻ nào đó nhận ra tôi từ những bài báo viết về "Nữ giám đốc trẻ khởi nghiệp thành công" và gửi bằng chứng về quá khứ tội lỗi của tôi cho anh.
Thương hiệu của tôi càng nổi tiếng, tôi càng bất an. Tôi từ chối nhiều lời mời phỏng vấn, né tránh ống kính máy ảnh, hạn chế dùng mạng xã hội đến mức tối đa. Nhân viên thắc mắc tại sao tôi lại sống khép kín như vậy. Họ đâu biết, tôi đang cố đào một cái hang thật sâu để giấu đi… cái "đuôi cáo" của mình.
Gần đến ngày cưới, tôi càng suy sụp. Tôi phải dùng thuốc an thần mỗi đêm chỉ để chợp mắt được hai, ba tiếng. Mẹ Hùng nắm tay tôi, lo lắng hỏi sao dạo này tôi tiều tụy, gầy rộc đi.
Mỗi khi đến nhà, bà gắp cho tôi từng miếng thức ăn ngon, dặn dò tôi giữ sức khỏe để làm cô dâu xinh đẹp. Sự tử tế của gia đình anh như từng nhát dao cứa vào sự cắn rứt lương tâm của tôi. Tôi là một kẻ lừa đảo đang cố trèo vào một gia đình gia giáo, sạch sẽ.
Có tiền, có danh, có được người đàn ông hoàn hảo yêu thương mình hết mực... nhưng tôi không có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn.
Hình phạt tàn nhẫn nhất hóa ra không phải là bị phanh phui trước đám đông mà là phải nếm mùi vị của hạnh phúc tuyệt mỹ, rồi sống phần đời còn lại trong sự nơm nớp lo sợ sẽ bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Và tôi đang tự thiêu rụi chính mình trong bản án do chính tâm trí tôi tạo ra…
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.