Bỏ qua điều hướng
•

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhà văn hóa ở nhiều địa phương tại Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa năng, gắn sinh hoạt văn hóa, thể thao với đọc sách, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Điểm mới của các mô hình là lấy nhu cầu của người dân làm căn cứ tổ chức hoạt động, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng...

Tại Nhà văn hóa thôn Thượng Hội, xã Ô Diên, các hoạt động được tổ chức theo nhiều khung giờ, phục vụ những nhóm đối tượng khác nhau. Buổi sáng, người dân đến tập thể dục; trong ngày, các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt, người dân đọc sách, giao lưu; buổi tối, nhà văn hóa tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động cộng đồng. Từ thực tế này, xã Ô Diên xây dựng mô hình điểm “Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng”, hướng tới khai thác hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Ô Diên chia sẻ: Dự kiến, từ nay đến hết năm 2026, xã sẽ triển khai mô hình nêu trên tại 7 nhà văn hóa thôn, hướng tới áp dụng tại 100% số nhà văn hóa thôn vào năm 2027. Điểm đáng chú ý là nhà văn hóa được định hướng trở thành không gian phục vụ thường xuyên, thay vì chủ yếu mở cửa khi có hội nghị hoặc sự kiện.

Tại xã Liên Minh, mô hình điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Thống Nhất được tổ chức với 5 câu lạc bộ, đội, nhóm. Trong đó, Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ có 35 thành viên, Câu lạc bộ Thể dục, thể thao có 40 thành viên, Câu lạc bộ Chung tay vì sức khỏe cộng đồng có 25 thành viên, Câu lạc bộ Tâm năng dưỡng sinh có 37 thành viên và Câu lạc bộ Chuyển đổi số cộng đồng có 10 thành viên. Các nhóm hoạt động tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu, phát huy sở thích và tham gia công việc chung. Cùng với văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhà văn hóa được định hướng tổ chức hoạt động đọc sách, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường và giáo dục kỹ năng. Để nâng cao hiệu quả quản lý, mô hình từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, công khai nội quy, lịch sinh hoạt bằng mã QR, số hóa thông tin và hình ảnh hoạt động của các câu lạc bộ. Cách làm này giúp người dân thuận tiện tra cứu, đồng thời hỗ trợ ban chủ nhiệm theo dõi, tổ chức hoạt động. Bà Vương Thị Hiền, thành viên Câu lạc bộ Tâm năng dưỡng sinh, xã Liên Minh cho biết: “Có lịch sinh hoạt rõ ràng, chúng tôi chủ động sắp xếp thời gian tham gia. Đây cũng là dịp để mọi người rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ và gắn bó với nhau hơn”.

Một hướng đổi mới khác là đưa chuyển đổi số vào hoạt động của nhà văn hóa. Phường Tùng Thiện triển khai mô hình “Nhà văn hóa số” tại 12 tổ dân phố, với việc trang bị 12 bộ máy tính cho các nhà văn hóa. Các điểm này được kết nối internet, bố trí thiết bị phục vụ tra cứu thông tin, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tổ chức tập huấn và hội nghị trực tuyến. Người dân có thể được hỗ trợ sử dụng VNeID, iHanoi, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Lực lượng Tổ chuyển đổi số cộng đồng giữ vai trò hướng dẫn trực tiếp, theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, chú trọng người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ. Mô hình mở thêm địa chỉ hỗ trợ người dân ngay tại khu dân cư, giảm trở ngại khi tiếp cận dịch vụ số. Đồng chí Nguyễn Viết Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện nhấn mạnh, việc triển khai mô hình “Nhà văn hóa số” là một trong những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Để duy trì hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, vai trò của ban chủ nhiệm, các câu lạc bộ và người dân có ý nghĩa quyết định. Nguồn lực xã hội hóa cần được huy động trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch. Một nhà văn hóa được sử dụng thường xuyên, có hoạt động phù hợp và mang lại tiện ích thiết thực sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường gắn kết cộng đồng và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư tại địa phương.

MINH MINH

Thực tế tại nhiều địa phương ở Hà Nội cho thấy các thiết chế văn hóa cơ sở đang có bước chuyển mình rõ nét, thoát khỏi tình trạng chỉ mở cửa khi diễn ra hội nghị hay sự kiện hành chính. Bằng việc lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, nhà văn hóa thôn và tổ dân phố đang dần trở thành không gian sinh hoạt đa năng, hoạt động xuyên suốt từ sáng đến tối. Tại xã Ô Diên, mô hình điểm thiết chế văn hóa thể thao thân thiện gắn kết cộng đồng ở thôn Thượng Hội đã phân chia các khung giờ linh hoạt cho tập luyện thể dục, đọc sách và hội họp. Dự kiến địa phương sẽ mở rộng cách làm này tới 7 nhà văn hóa thôn vào cuối năm 2026 và phủ kín toàn xã trong năm 2027 nhằm tối ưu hóa cơ sở vật chất sẵn có. Trong khi đó, thôn Thống Nhất thuộc xã Liên Minh tổ chức hiệu quả 5 câu lạc bộ với tổng cộng 147 thành viên tham gia rèn luyện thể chất, sinh hoạt dưỡng sinh và tiếp cận kỹ năng số. Điểm nhấn quan trọng trong đợt chuyển dịch này là ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân. Việc công khai nội quy cùng lịch hoạt động qua mã QR tại xã Liên Minh giúp người dân chủ động thời gian tham gia, đồng thời tạo thuận lợi cho ban quản lý giám sát. Song song với đó, phường Tùng Thiện trang bị 12 bộ máy tính kết nối internet cho các tổ dân phố, biến nhà văn hóa thành điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt VNeID và iHanoi thiết thực cho cộng đồng.
amung