Tôi vừa đọc bài “Chồng tha thứ sau khi tôi ngoại tình, rồi biến cuộc hôn nhân thành địa ngục” trên mục Tình yêu – Giới tính của báo Dân trí, thấy rất đồng cảm và muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Tôi và vợ kết hôn được 10 năm, có 2 con, một bé 9 tuổi, một bé 6 tuổi. Vợ làm ngân hàng, còn tôi kinh doanh thiết bị điện. Cuộc sống của chúng tôi trước đây khá phẳng lặng, cho đến khi chính tay tôi phá vỡ tất cả vì một mối quan hệ ngoài luồng.
Tôi ngoại tình với một người phụ nữ hơn mình 2 tuổi, quen qua công việc. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện liên quan đến làm ăn, sau đó chúng tôi nhắn tin nhiều hơn rồi dần dần vượt qua giới hạn. Mối quan hệ kéo dài khoảng nửa năm trước khi vợ phát hiện.
Từ khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, tôi luôn sống trong sự hối hận, dằn vặt (Ảnh minh họa: KD).
Vợ biết tôi có người phụ nữ bên ngoài thì suy sụp, trách móc không ngừng, còn tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi và xin vợ hãy vì 2 đứa con nhỏ mà cho chồng một cơ hội sửa sai. Vợ khóc rất nhiều, có lúc gần như không nói với tôi câu nào, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đồng ý tha thứ.
Cô ấy yêu cầu tôi chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ kia, không giấu giếm chuyện tiền bạc và phải minh bạch những mối quan hệ có thể khiến cô ấy bất an. Tôi đồng ý tất cả và thực sự nghĩ rằng chỉ cần mình toàn tâm toàn ý với gia đình, vợ rồi sẽ nguôi ngoai.
Tôi chủ động báo cho vợ biết mình đi đâu, gặp ai, về nhà đúng giờ, những cuộc gặp không cần thiết cũng tìm cách từ chối. Tôi đưa đón con, phụ vợ việc nhà, cuối tuần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Có những buổi tối nhìn cả nhà quây quần bên mâm cơm, tôi từng nghĩ mọi chuyện đang dần trở lại bình thường. Tôi không dám nói mình đã làm đủ để chuộc lỗi, chỉ nghĩ ít nhất mình đang cố gắng giữ lời hứa với vợ.
Nhưng có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vậy.
Vợ nói tha thứ, nhưng cô ấy không thể quên. Chỉ cần tôi về muộn 10 phút, cô ấy hỏi ngay đi đâu, gặp ai, tại sao không báo trước. Có lần đang ăn cơm, cô ấy bất chợt nhìn tôi rồi hỏi: “Lúc ở bên cô ta, anh có từng nghĩ đến mẹ con em không?”. Tôi đặt bát xuống, không đáp lại vì biết mình không có quyền nổi nóng. Nhưng từ hôm đó, tôi hiểu rằng chuyện cũ chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Những câu hỏi và những lần cáu gắt của vợ xuất hiện ngày càng nhiều. Có hôm tôi mua cho vợ một món đồ nhỏ vì nhớ cô ấy từng thích. Không ngờ cô ấy nhận rồi nói: “Anh không cần làm những việc này để chuộc lỗi”. Tôi đứng đó, không biết phải nói gì. Tôi muốn cô ấy tin rằng mình đang cố gắng, nhưng càng cố chứng minh, tôi càng nhận ra trong lòng vợ vẫn còn quá nhiều tổn thương.
Tôi không trách vợ. Nếu đổi vị trí cho nhau, có lẽ tôi cũng không thể quên nhanh hơn cô ấy, bởi chính tôi là người đã khiến cô ấy mất niềm tin. Cô ấy có quyền giận, có quyền nghi ngờ và cần thêm thời gian, tôi hiểu điều đó.
Nhưng càng sống như vậy, tinh thần của tôi ngày càng cạn kiệt, sự vui vẻ cũng không còn. Mỗi lần đi làm về, tôi phải nhìn sắc mặt vợ, cân nhắc từng câu nói vì sợ một chuyện rất nhỏ lại khiến không khí cả buổi tối trở nên nặng nề.
Tôi muốn mọi thứ đi theo chiều hướng tích cực, nhưng chỉ một câu mỉa mai hoặc một lần vợ nhắc lại chuyện cũ là cả hai lại quay về những ngày đầu sau khi cô ấy phát hiện tôi ngoại tình.
Tôi biết người khiến cô ấy tổn thương là mình, nên nhiều lần cố nhịn, cố coi đó là cái giá phải trả. Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra, nếu cứ sống mãi trong cảnh một người dằn vặt còn một người luôn phải chứng minh rằng mình đã thay đổi, cả hai sẽ cùng kiệt sức.
Đúng 3 tháng kể từ khi vợ cho tôi cơ hội làm lại, một buổi tối sau khi 2 con đã ngủ, tôi đặt đơn ly hôn trước mặt cô ấy. Vợ nhìn tờ đơn rất lâu rồi sững sờ hỏi: “Anh muốn quay lại với cô ta phải không?”. Tôi lắc đầu. Cô ấy nhìn tôi, nước mắt chảy xuống rồi hỏi: “Người phản bội là anh, người xin em tha thứ cũng là anh. Bây giờ anh lại là người muốn buông tay?”.
Tôi nói: “Anh biết anh sai. Anh cũng biết em không thể quên ngay mọi chuyện. Nhưng anh nhận ra chúng ta sống như thế này thì cả hai đều mệt mỏi, đau khổ. Anh làm gì cũng sợ em nghĩ này nọ, còn em thì chưa bao giờ hết nghi ngờ anh. Anh không muốn mỗi ngày chúng ta đều phải sống trong chuyện đã xảy ra. Nếu em không thể vượt qua được, có lẽ chúng ta nên dừng lại”.
Vợ nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: “Người gây ra tất cả là anh, nhưng bây giờ anh lại muốn chọn cách kết thúc để bản thân được nhẹ nhõm?”. Cô ấy không ký đơn và đẩy tờ giấy về phía tôi, nói muốn có thêm thời gian suy nghĩ.
Tôi cũng không ép cô ấy trả lời ngay. Lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi hiểu rằng nói tha thứ không có nghĩa một gia đình có thể lập tức trở lại như trước. Tôi từng nghĩ điều khó khăn nhất là thừa nhận chuyện ngoại tình và xin vợ cho cơ hội. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra, điều khó hơn là đối diện với hậu quả từ sai lầm do chính mình gây ra.
Việt Hoàng (Vĩnh Phúc)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.