Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Anh không phải kiểu đàn ông khéo léo hay lãng mạn, nhưng luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Sáng nào anh cũng đến sớm đón tôi đi làm, tối về dẫu mệt mỏi vẫn chịu khó lắng nghe từng buồn vui trong ngày của tôi.
Ngày cầu hôn, anh chẳng có hoa hay nến lấp lánh, chỉ đưa chiếc nhẫn và nói: “Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu có, nhưng anh sẽ không để em phải tủi thân khi ở bên anh”. Tôi đã bật khóc vì câu nói giản dị ấy, còn anh thì vụng về lau nước mắt cho tôi rồi bảo: “Lấy anh nhé, anh chăm em cả đời”.
Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ. Cuộc sống chẳng quá dư dả nhưng lúc nào cũng có tiếng cười. Hai vợ chồng đi làm về cùng nhau nấu cơm, cuối tuần tranh thủ đi siêu thị, tối đến nằm trên sofa xem phim.
Khi ấy, tôi cứ nghĩ những điều bình thường ấy sẽ kéo dài cả đời. Nhưng chỉ 4 tháng sau ngày cưới, mọi thứ đột ngột dừng lại.
Mẹ chồng đề nghị tôi ly hôn (Ảnh minh họa: Pinterest).
Hôm đó, trước khi ra khỏi công ty, anh hỏi tôi tối nay muốn ăn gì. Tôi nói muốn ăn cá kho anh nấu. Anh gửi lại một biểu tượng cười, rồi bảo: “Đợi anh về”.
Nhưng hôm ấy, anh không về. Cuộc điện thoại từ bệnh viện đến vào lúc 6h tối khiến tôi ám ảnh không thể nào quên. Một vụ tai nạn liên hoàn khiến chồng tôi bị thương nghiêm trọng.
Tôi chạy đến nơi trong trạng thái chân tay lạnh ngắt, chỉ kịp nhìn thấy anh nằm bất động trên giường cấp cứu, đầu quấn đầy băng trắng, khuôn mặt vốn thân quen mà lúc ấy lại trở nên xa lạ vô cùng.
Ca phẫu thuật tuy giữ lại được mạng sống, nhưng vì bị chấn thương sọ não quá nặng, chồng tôi thành một người sống thực vật. Nhìn người chồng mới hẹn về làm món cá kho cho tôi giờ lại nằm bất động trên giường với những thứ dây dợ chằng chịt, tôi như bị ngàn vết dao cứa vào tim.
Mọi việc đến như một cơn ác mộng. Nhưng nằm thấy ác mộng thì có thể tỉnh, còn anh vẫn không tỉnh lại và tôi phải học cách chấp nhận sự thật. Tôi học cách chăm sóc một người bệnh nằm bất động và duy trì những thói quen như khi anh còn tỉnh.
Mỗi sáng trước khi đi làm, tôi ghé qua phòng bệnh, chỉnh lại chăn, lau mặt cho anh rồi mới yên tâm rời đi. Buổi tối trở về, dù mệt đến đâu, tôi cũng ngồi bên cạnh kể cho anh nghe hôm nay mình đã làm gì, công ty có chuyện gì, rồi bật những bản nhạc anh từng thích.
Khuôn mặt anh vẫn bình thản như đang ngủ. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh rồi tự nhủ: “Không sao, em vẫn ở đây”. Tôi không biết anh có nghe thấy hay không, nhưng suốt 2 năm, tôi chưa bao giờ thôi gọi anh bằng giọng dịu dàng như thế.
Hai năm trôi qua, tôi không còn là cô gái vô tư như ngày mới cưới, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên một điều: Anh là chồng tôi, là người từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời. Bây giờ anh không thể thực hiện lời hứa ấy, vậy thì tôi chăm sóc anh. Cũng may trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi luôn có mẹ chồng đồng hành, hỗ trợ.
Một tối, sau khi tôi thay quần áo cho chồng xong, mẹ chồng khẽ bảo: “Con ngồi xuống đây một lát, mẹ có chuyện này muốn nói với con”
Tôi ngồi im lặng đợi nhưng rất lâu vẫn không thấy mẹ nói gì. Mãi sau, mẹ nhìn vào mắt tôi rồi nói: “Con làm thủ tục ly hôn với Chiến đi”.
Tôi kinh ngạc, vội lắc đầu: “Mẹ... mẹ nói gì vậy?”.
Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào: “Không phải mẹ không thương con. Con đã làm cho con trai mẹ quá đủ rồi. Con mới 31 tuổi, cuộc đời còn rất dài, phía trước vẫn còn cả một tương lai. Con đã rất trọn tình với chồng con”.
Thực ra, cũng có nhiều người từng ái ngại cho cuộc đời tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ người khuyên tôi rời khỏi cuộc hôn nhân này lại chính là mẹ chồng.
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu, 2 năm qua không chỉ mình tôi cố gắng gượng từng ngày. Mẹ cũng đang mang trong lòng nỗi đau chẳng kém gì tôi: Nỗi đau của người mẹ mất đi đứa con khỏe mạnh và nỗi đau khi nhìn con dâu còn trẻ lại héo mòn thanh xuân bên giường bệnh của chồng.
Mẹ chồng tôi nói tiếp: “Nó nằm đó, không biết ngày tháng trôi qua thế nào, nhưng con thì biết. Con còn trẻ, con có quyền được sống hạnh phúc. Từ nay, mẹ không muốn coi con là con dâu nữa. Mẹ muốn nhận con làm con gái. Sau này, nếu con gặp được người thật lòng thương con, con cứ đi bước nữa. Những ngày sau này, cứ để mẹ lo".
Tôi nghẹn ngào, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cố mãi mới nói thành lời: “Con cảm ơn mẹ vì đã thương con. Chuyện này, mẹ cho con thêm thời gian suy nghĩ”.
Khi nghe tôi kể chuyện này, bố mẹ tôi rất xúc động trước tấm lòng của bà thông gia. Bố mẹ nói, dù tôi lựa chọn thế nào, bố mẹ luôn ủng hộ. Bạn bè, đồng nghiệp khuyên tôi nên nghe lời mẹ chồng. Không phải con dâu nào cũng may mắn được nhà chồng thấu hiểu cho như thế.
Tôi biết, ai cũng thương và lo cho mình. Nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn còn nằm đó, vẫn cần tôi chăm sóc. Và biết đâu, một ngày nào đó phép màu sẽ cho anh tỉnh lại. Nếu anh biết người vợ anh yêu thương đã bỏ anh đi khi anh cần nhất, liệu cuộc sống của anh sau đó sẽ thế nào?
Nhưng, phép màu đó có đến hay không, hay là mãi mãi không bao giờ đến, không ai biết được. Trong khi thời gian vẫn trôi và tuổi trẻ của tôi cũng trôi qua từng ngày.
Hiện tại, tôi nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại. Ở lại thì mờ mịt tương lai, ra đi thì không nỡ vì cảm giác mình là một kẻ vô tình. Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào để không hối hận?
T.L. (Thanh Hóa)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.