Bỏ qua điều hướng
•

Khoảng cách bóng chuyền nữ Việt Nam với Thái Lan bao xa?

Khoảng cách bóng chuyền nữ Việt Nam với Thái Lan bao xa?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Những gì xảy ra trong năm nay cho thấy nền bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan vẫn còn khoảng cách quá xa.

- Ảnh 1.

Việc tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sa sút và không có vé dự World Cup 2027 là dấu hiệu báo động - Ảnh: AVC

Cuối năm 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam suýt làm Thái Lan ôm hận tại chung kết SEA Games 33. Đó là một trong những khoảnh khắc tưởng chừng mang đến hy vọng về tương lai tươi sáng.

Hình ảnh đối nghịch

Năm nay, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đặt ra nhiều mục tiêu cho đội tuyển nữ, trong đó có hai mục tiêu quan trọng là bảo vệ chức vô địch AVC Cup và giữ vị trí trong nhóm 4 đội mạnh nhất ở Asiad 20.

Cả 2 yêu cầu đều không thể thực hiện được. Tại AVC Cup, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ về 3, thậm chí không thể góp mặt ở chung kết. Còn tại Asiad 20, đội chỉ đứng hạng 7 chung cuộc, rất xa vị trí trong nhóm 4 đội mạnh nhất.

Đó là chưa kể những thất bại tại SEA V.Cup, Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á.

Những thất bại này khiến tuyển Việt Nam không thể giành vé dự FIVB Volleyball Women's World Cup 2027 - hay còn được biết đến là Giải vô địch thế giới. Đây là sân chơi mà Thanh Thúy và các đồng đội từng được góp mặt vào năm 2025, nhờ phong độ và kết quả cực tốt trong vòng 2 năm trước đó.

- Ảnh 2.

Bóng chuyền nữ Thái Lan trở lại mạnh mẽ để vô địch châu Á và đoạt vé đi Olympic 2028 - Ảnh: AVC

Trái ngược là Thái Lan khi có màn "lột xác" mạnh mẽ sau năm 2025 bị xem là thất bại và nhận về nhiều chỉ trích. Tại "siêu giải bóng chuyền" quốc tế Volleyball Nations League (VNL), họ trụ hạng thành công, trong đó có những trận thắng chấn động trước Bulgaria, Brazil.

Đỉnh cao của họ là tại Giải vô địch châu Á, khi lần lượt vượt qua hai nền bóng chuyền mạnh là Nhật Bản, Trung Quốc để lên ngôi vô địch, đồng thời đoạt vé dự Olympic 2028 lần đầu tiên trong lịch sử.

Đến Asiad 20, dù không còn duy trì phong độ cao, đội bóng này vẫn khẳng định vị thế top 3 "chị cả" của châu Á khi giành huy chương đồng.

Trận chung kết SEA Games 33 năm ngoái, cuối cùng chỉ mang đến sự lầm tưởng rằng hai nền bóng chuyền đã thu hẹp khoảng cách. Sau khoảnh khắc suýt được đặt tay lên tấm huy chương vàng lịch sử, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại lao dốc một cách nhanh đến chóng mặt.

Từ chỗ đứng hạng 24 thế giới, giờ đây họ chỉ đứng ngoài top 30. Đó là một phần lý do bóng chuyền nữ Việt Nam mất vé dự World Cup bóng chuyền nữ 2027.

Thiếu lực lượng dự phòng

- Ảnh 3.

Sasipaporn vốn bị loại khỏi tuyển Thái Lan hồi đầu năm, nhưng trở lại mạnh mẽ và trở thành trụ cột - Ảnh: AVC

Sự đi xuống của bóng chuyền nữ Thái Lan trong năm 2025 có 2 nguyên nhân chính là phong độ và chấn thương của các VĐV chủ lực. Nhưng sang năm mới, dàn ngôi sao như: Pimpichaya Kokram, Chatchu-On Moksri, Thatdao Nuekjang, Pornpun Guedpard,… tỏa sáng rực rỡ khi trở lại với trạng thái tốt nhất.

Sau lưng họ là sự hỗ trợ đắc lực từ những VĐV dự bị chất lượng. Thậm chí có người còn chiếm luôn suất đánh chính như: Sasipaporn Janthawisut, Natthanicha Jaisaen. Nhiều cầu trẻ cũng dần được chuẩn bị để hướng đến tương lai.

Còn tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì rơi vào cảnh thiếu thốn nhân lực trầm trọng. Đã hơn 1 năm, chủ công Trần Tú Linh không còn được gọi lên tuyển vì chấn thương dây chằng. Phụ công Nguyễn Thị Trinh cũng vắng mặt trong năm 2026 vì lý do gia đình.

Bích Tuyền, Phạm Thị Hiền, Hoàng Thị Kiều Trinh cùng nhiều tuyển thủ khác thì không được triệu tập vì những lý do khác nhau. Trong bối cảnh đó, lần lượt Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên cũng phải chia tay đội tuyển vì vấn đề sức khỏe, chấn thương.

- Ảnh 4.

Khi Vi Thị Như Quỳnh bất ngờ phải rời đội, thì tuyển Việt Nam không có phương án dự phòng - Ảnh: AVC

Bản thân ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy trong năm nay cũng không có được thể trạng tốt nhất. Có thể thấy đó là vấn đề lớn, thậm chí là báo động với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội không có được các phương án thay thế đủ tầm. Màn trình diễn chững chạc của Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo là những điểm sáng hiếm hoi trong năm nay.

Còn với Thái Lan, họ lại chuẩn bị rất kỹ cho năm 2026. Bằng chứng là sự trở lại của dàn VĐV chủ lực kể cả về mặt phong độ lẫn chấn thương. Kèm theo đó là dàn dự bị hoặc trẻ luôn trong trạng thái sẵn sàng cống hiến.

Nhìn vào thành tích của hai đội tuyển hiện nay, cho thấy khoảng cách của bóng chuyền nữ Việt Nam với Thái Lan đang rất xa nhau.

- Ảnh 5.Bảng xếp hạng bóng chuyền nam Asiad 20

Lượt trận cuối khép lại hôm 3-10 đã giúp xác định thứ hạng của các đội tham dự môn bóng chuyền nam Asiad 20.

Thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch AVC Cup và chỉ xếp hạng 7 tại Asiad 20 đã phản ánh sự sa sút nhanh chóng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Mặc dù từng gây bất ngờ khi suýt đánh bại Thái Lan tại chung kết SEA Games 33 và giành vé dự World Cup 2025, Việt Nam hiện đã văng khỏi top 30 thế giới. Việc không thể đạt các mục tiêu trọng điểm trong năm nay khiến Thanh Thúy cùng các đồng đội chính thức mất suất tham dự FIVB Volleyball Women's World Cup 2027. Trái ngược với sự suy giảm của Việt Nam, bóng chuyền nữ Thái Lan đã có màn bứt phá mạnh mẽ sau giai đoạn khủng hoảng năm 2025. Họ không chỉ trụ hạng thành công tại Volleyball Nations League với những chiến thắng trước Bulgaria và Brazil, mà còn lên ngôi vô địch châu Á sau khi vượt qua cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc. Thành tích này giúp đại diện xứ chùa Vàng giành tấm vé lịch sử tham dự Olympic 2028, đồng thời khẳng định vị thế top 3 châu lục bằng tấm huy chương đồng Asiad 20. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai nền bóng chuyền nằm ở chiều sâu lực lượng và khả năng phục hồi phong độ của các vận động viên. Trong khi dàn sao Thái Lan như Pimpichaya Kokram, Chatchu-On Moksri hay Pornpun Guedpard nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao cùng sự hỗ trợ đắc lực từ các nhân tố dự bị như Sasipaporn Janthawisut, đội tuyển Việt Nam lại hụt hơi vì thiếu nguồn lực thay thế chất lượng. Cuộc đối đầu nghẹt thở tại SEA Games 33 thực chất chỉ là một sự lầm tưởng về việc thu hẹp khoảng cách giữa hai đội bóng.