Gần đây, tôi thường đọc những câu chuyện phụ nữ phát hiện người yêu hoặc chồng ngoại tình với chính bạn thân của mình. Điều khiến tôi ám ảnh không chỉ là sự phản bội trong tình yêu, mà còn là cảm giác bị đâm sau lưng bởi người mình từng xem như chị em ruột thịt. Họ đã tin tưởng cả hai, vô tư để bạn thân bước vào cuộc sống riêng tư của mình, đến khi nhận ra điều bất thường thì mọi chuyện có thể đã quá muộn.
Mỗi lần đọc những câu chuyện như vậy, tôi lại nghĩ đến bạn trai và cô bạn thân của mình. Tôi không có bằng chứng cho thấy họ làm điều gì sai trái, nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi tưởng tượng hai người trở nên thân thiết hơn mức cần thiết. Tôi sợ rằng những cuộc trò chuyện vô tư hôm nay có thể dần biến thành sự chia sẻ riêng tư, những tin nhắn mà tôi không biết, hay một mối quan hệ vượt quá giới hạn tình bạn lúc nào không hay.
Minh họa AI
Tôi biết không phải ai cũng có ý định chen chân vào tình yêu của người khác, cũng như không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng phản bội bạn gái. Thế nhưng, càng yêu bạn trai, tôi càng sợ mất anh. Còn với cô bạn đã gắn bó nhiều năm, tôi không muốn một ngày phải nhìn lại tình bạn ấy bằng sự thất vọng và oán trách. Tôi không muốn và cũng không để anh với bạn mình có quá nhiều cơ hội gặp gỡ riêng tư hoặc chia sẻ những chuyện tình cảm vốn chỉ nên được trao đổi giữa hai người yêu nhau. Tôi sợ sự gần gũi kéo dài có thể khiến tình cảm thay đổi, dù ban đầu chẳng ai nghĩ mình sẽ làm điều có lỗi.
Có thể nhiều người cho rằng tôi đang quá đa nghi, thậm chí thiếu tin tưởng cả bạn trai lẫn bạn thân. Tôi từng tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ tiêu cực chỉ vì đọc quá nhiều câu chuyện phản bội hay không. Tôi không muốn biến tình yêu thành sự kiểm soát, càng không muốn khiến bạn thân cảm thấy bị nghi ngờ vô cớ. Nhưng mỗi khi thấy hai người nói chuyện vui vẻ, tôi vẫn có lúc chạnh lòng, tự hỏi liệu mình có đang quá chủ quan hay không. Tôi hiểu rằng không thể ngăn cản người khác nảy sinh tình cảm, cũng chẳng thể bảo đảm ai đó sẽ mãi chung thủy chỉ bằng cách giữ khoảng cách. Nếu một người muốn phản bội, họ vẫn có thể tìm cách che giấu. Điều tôi mong muốn là bạn trai hiểu những giới hạn cần có trong tình yêu, còn bạn thân biết tôn trọng mối quan hệ của tôi. Tôi không cần hai người phải lạnh nhạt, chỉ là đừng thân thiết quá khiến tôi cảm thấy mình như người thừa.
Tôi cũng không muốn sống mãi trong nỗi sợ mất đi những người mình yêu quý. Tình yêu cần sự tin tưởng, tình bạn cũng vậy. Nhưng niềm tin không có nghĩa là nhắm mắt trước mọi dấu hiệu bất thường, còn sự cẩn trọng không nhất thiết đồng nghĩa với việc buộc tội người khác khi chưa có bằng chứng.
Có lẽ điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là bạn trai hay cô bạn thân có thể bị thu hút bởi nhau, mà là nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phải đối diện với sự thật rằng cả hai người mình tin tưởng đều có thể làm tổn thương mình. Tôi chỉ mong những lo lắng hiện tại là sự bất an do bản thân suy nghĩ quá nhiều, chứ không phải linh cảm về một chuyện đau lòng trong tương lai.
Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là yêu một người nhưng không đánh mất sự bình yên của chính mình. Nếu bạn trai và bạn thân thực sự trân trọng tôi, họ sẽ biết cách giữ gìn niềm tin ấy. Còn nếu một ngày tôi phát hiện cả hai cố tình lừa dối, dù đau lòng đến đâu, tôi cũng sẽ học cách chấp nhận dứt khoát, thay vì níu kéo những người đã phản bội.
Quỳnh Chi