Bỏ qua điều hướng
•

Lên thăm con gái ở trọ, tôi sốc khi vô tình thấy một thứ trong ngăn kéo

Lên thăm con gái ở trọ, tôi sốc khi vô tình thấy một thứ trong ngăn kéo
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Khi con về, tôi nghiêm khắc nhìn con, hỏi tại sao con bé lại có thứ ấy trong ngăn kéo. Tôi mong con gái sẽ có lời giải thích giống như tôi muốn nghe. Nhưng con bé lại tái mặt nhìn tôi ấp úng.

Tôi năm nay gần 40 tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Tuổi trẻ tôi đã mắc một sai lầm, đó là lỡ yêu một người đàn ông có vợ. Khi đó tôi còn quá trẻ, thấy một người đàn ông săn đón, chiều chuộng thì lao vào yêu. Đến khi phát hiện mình bị lừa thì đã quá muộn.

Sau khi biết tôi có thai, hắn mới thú nhận đã có gia đình, không thể “chịu trách nhiệm” và thuyết phục tôi bỏ con vì tuổi còn trẻ, tương lai còn dài. Đứng trước một chuyện lớn như vậy, tôi không dám quyết, đành kể với mẹ.

Bố mẹ tôi rất giận nhưng sau đó vẫn khuyên tôi nên giữ lại đứa bé. Mẹ nói, tôi cứ sinh con ra, sau này muốn lấy chồng thì bố mẹ sẽ nuôi cháu. Dù muốn dù không, đó cũng là một sinh mệnh không nên chối bỏ. Tôi thật sự biết ơn bố mẹ vì những năm tháng đó đã làm chỗ dựa cho tôi vượt qua cú sốc lớn đầu tiên trong đời.

Sau khi sinh con, tôi mới nhận ra, có con là niềm hạnh phúc lớn nhất. Thấm thoắt, 18 năm trôi qua, con gái tôi nay đã là sinh viên đại học. Toàn bộ tuổi trẻ cuộc đời tôi đều dành hết cho con, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn dù có nhiều người theo đuổi. Con gái chính là tình yêu của đời tôi.

Lên thăm con gái ở trọ, tôi sốc khi vô tình thấy một thứ trong ngăn kéo - 1

Tôi thất vọng về con gái (Ảnh minh họa: Magnific).

Tôi nuôi dạy con gái khắt khe. Từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ, thông minh. Có lẽ vì con biết hoàn cảnh của mình, biết thương mẹ nên lúc nào cũng cố gắng làm mẹ vui, làm mẹ tự hào.

Ngày con đỗ đại học, tôi cùng con lên thành phố tìm phòng trọ, mua sắm cho con đủ thứ từ cái bát, đôi đũa đến chăn màn. Các bà mẹ khác lo con sống một mình ở thành phố không ai quản sẽ hư. Còn tôi chỉ sợ con chưa quen xa mẹ sẽ cô đơn, buồn tủi.

Từ ngày con đi học xa, tối nào tôi cũng gọi điện, dặn dò con đủ thứ. Con bảo mọi thứ đều ổn, con sẽ chăm chỉ học hành, tôi không cần quá lo lắng.

Tuần trước, tôi bắt xe lên thăm con, luôn tiện mang cho con túi áo quần mùa đông vì trời sắp chuyển lạnh. Biết mẹ lên, con gái gửi chìa khóa bên phòng hàng xóm để đi học.

Sau khi nấu nướng, chờ con đi học về, tôi tranh thủ lau dọn phòng, sắp xếp lại đồ đạc cho con. Bất ngờ, tôi phát hiện trong ngăn kéo nơi bàn học của con có vỉ thuốc tránh thai.

Dù rất sốc, tôi vẫn cố trấn an bản thân rằng mọi thứ chắc không như tôi nghĩ. Con tôi mới đi học, tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, không thể có chuyện như thế được.

Khi con về, tôi nghiêm khắc đặt vỉ thuốc trước mặt con, hỏi tại sao con bé lại có thứ này trong ngăn kéo. Tôi mong con gái sẽ có lời giải thích giống như mình muốn nghe nhưng con bé lại tái mặt nhìn tôi ấp úng. Cuối cùng, nó thừa nhận đã có bạn trai, và hai đứa đã vượt qua giới hạn.

Dĩ nhiên tôi sốc. Cô con gái ngoan ngoãn tôi đã nuôi dạy 18 năm trời, vậy mà vừa xa mẹ vài tháng đã sống phóng túng như vậy.

Tôi bảo con: “Cả cuộc đời mẹ vì yêu đương sớm mà dở dang, khổ sở. Con phải nhìn vào tấm gương này mà soi”. Nhưng con gái không những không biết sai, còn nói: “Chúng con lớn rồi. Cả hai đứa đều tự nguyện yêu nhau và biết dùng biện pháp bảo vệ, sẽ không bao giờ có chuyện ngoài ý muốn”.

Không giữ được bình tĩnh, tôi đã tát con gái một cái, hỏi ai dạy nó sống dễ dãi, hư đốn như vậy. Con gái ôm má nhìn tôi như không tin nổi. Đây là lần đầu tiên tôi đánh con. Phương châm dạy con của tôi không phải là dùng đòn roi, nhưng sự việc hôm nay khiến tôi không còn kìm chế được cảm xúc.

Con nhìn tôi, giọng dứt khoát: “Con sẽ không vì sai lầm của mẹ mà không dám yêu. Cuộc đời của con, con sẽ chịu trách nhiệm”. Trời ơi, mới chỉ xa con vài tháng mà tôi không còn nhận ra con mình. Hóa ra, thứ cuộc đời này dạy con là như thế. Bao nhiêu năm sống trong khuôn khổ, chỉ vài tháng tự do một mình đã biến con thành một con người khác.

Tôi giận quá, lập tức cầm túi bắt xe ra về. Nếu cứ ở đó, tôi sợ rằng mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà đánh con thêm hoặc nói những lời khó nghe hơn nữa. Con bé cũng không giữ tôi lại, không đuổi theo tôi.

Lúc tôi ở trên xe, con bé nhắn: “Cái tát của mẹ khiến con rất đau lòng. Con đã lớn rồi, xin mẹ hãy tôn trọng cuộc sống cá nhân của con”. Nước mắt tôi cứ thế chảy suốt quãng đường về.

Tôi nhìn bàn tay mình. Đôi bàn tay đã chăm sóc con từ những ngày con còn đỏ hỏn. Đôi bàn tay đã ôm ấp con bao năm tháng rộng dài bằng tất cả dịu dàng và thương yêu. Hôm nay, cũng chính bàn tay này đã đánh con.

Nhưng tôi làm như vậy là sai sao? Thái độ của con gái đối với tôi như vậy là đúng sao? Con muốn tôi tôn trọng cuộc sống cá nhân của con là như thế nào? Là mặc kệ con yêu đương, phóng túng trong các mối quan hệ ngay khi mới bước chân vào đời?

Càng nghĩ, tôi càng không chịu đựng nổi. Tôi định sẽ ra “tối hậu thư”: Hoặc là con chấm dứt chuyện yêu đương, học hành nghiêm túc. Hoặc là từ nay về sau, con cứ sống theo cách con muốn, mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa, kể cả tiền học hành, ăn ở cũng không lo. Để xem, nếu không có mẹ, con sẽ sống thế nào.

Nhưng tôi cũng đang không biết có nên làm như vậy hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vụ việc người mẹ đơn thân gần 40 tuổi phát hiện vỉ thuốc tránh thai trong phòng trọ của con gái 18 tuổi phản ánh xung đột sâu sắc giữa hai thế hệ trước ngưỡng cửa trưởng thành. Trải qua quá khứ lầm lỡ với người đàn ông có gia đình, người mẹ đã dành trọn thanh xuân nuôi con và luôn kỳ vọng con sẽ giữ lối sống cẩn trọng tuyệt đối. Biến cố xảy ra khi bà bất ngờ lên thăm, tự tay dọn dẹp bàn học của con và nhìn thấy phương tiện ngừa thai được cất trong ngăn kéo. Cuộc đối thoại căng thẳng nổ ra ngay sau đó khi nữ sinh viên thừa nhận đã có bạn trai và cả hai đã quan hệ tình dục tự nguyện. Phản ứng giận dữ cùng cái tát từ người mẹ bắt nguồn từ nỗi sợ hãi về vết xe đổ dở dang của chính bản thân trong quá khứ. Ngược lại, người con gái khẳng định bản thân đã đủ tuổi trưởng thành, có trách nhiệm tự bảo vệ sức khỏe sinh sản để ngăn ngừa nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Mâu thuẫn này phơi bày khoảng cách lớn trong quan niệm về giáo dục giới tính và sự tự lập giữa phụ huynh và giới trẻ khi bước vào đại học. Trong khi phụ huynh coi hành vi này là sự buông thả đạo đức, người trẻ lại xem việc chủ động trang bị biện pháp an toàn là hành động có ý thức. Sự việc cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc lắng nghe, thấu hiểu thay vì áp đặt định kiến cá nhân lên đời sống của con cái.
amung