Bỏ qua điều hướng

Lời tâm sự chân thành từ người đàn ông làm IT 35 tuổi

Lời tâm sự chân thành từ người đàn ông làm IT 35 tuổi
Nguồn ảnh: VnExpress

Anh không cần một tình yêu quá ồn ào, chỉ cần một người tử tế, chân thành, nói được làm được và không ngại chia sẻ suy nghĩ thật.

Hiện nay nhìn xung quanh, anh thấy những cuộc hôn nhân tan vỡ nhiều hơn mình từng nghĩ. Người ta gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau, từng hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, vậy mà cuối cùng vẫn có thể trở thành hai người xa lạ. Điều đó đôi khi khiến anh tự hỏi: nếu sau này anh gặp một người, yêu một người rồi quyết định gắn bó với người ấy, liệu anh có rơi vào tình trạng như vậy không? Thật ra anh cũng không có câu trả lời.

Càng lớn tuổi, người ta càng suy nghĩ nhiều trước khi bước vào một mối quan hệ. Không còn đơn giản như ngày trẻ, cứ thích một người là có thể vô tư yêu. Bây giờ trước khi mở lòng, anh lại nghĩ đến rất nhiều thứ: liệu hai người có phù hợp không, có hiểu nhau không, có cùng quan điểm sống không, nếu sau này có những khó khăn thì cả hai có đủ kiên nhẫn để cùng nhau vượt qua hay không. Anh sợ chứ. Sợ yêu sai người, sợ đặt tình cảm vào một người rồi cuối cùng phải chia tay. Sợ những lời hứa hôm nay đến một ngày nào đó không còn ý nghĩa. Sợ một mối quan hệ bắt đầu rất đẹp nhưng rồi lại kết thúc bằng những tổn thương. Nhưng nghĩ kỹ hơn, anh lại thấy sợ không có nghĩa là mình nên từ bỏ việc yêu thương. Bởi nếu vì sợ một ngày nào đó có thể tổn thương mà không bao giờ dám mở lòng, thì đến cuối cùng điều chắc chắn nhất có lẽ là mình sẽ phải sống một mình. Một mình lâu dài chắc cuộc sống cũng buồn chán hơn rất nhiều.

Anh không nghĩ một người sống một mình thì nhất định sẽ bất hạnh. Mỗi người đều có công việc, bạn bè, gia đình và những điều riêng để theo đuổi. Nhưng chắc chắn sẽ có những lúc mình trở về nhà sau một ngày dài, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại mong có một người để kể vài chuyện rất bình thường. Những chuyện chẳng có gì lớn lao, nhưng nếu có một người để cùng chia sẻ thì cuộc sống có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh nghĩ đó cũng là điều mình đang tìm kiếm. Không phải một người đến để lấp đầy sự cô đơn, mà là một người có thể cùng mình chia sẻ cuộc sống.

Vẻ ngoài xinh xắn chắc chắn là một lợi thế. Khi mới gặp một người, ngoại hình có thể tạo ấn tượng đầu tiên. Anh cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng với anh, vẻ ngoài chỉ khiến một người được chú ý, còn cách người ấy cư xử mới là điều khiến anh nhớ lâu và muốn gặp lại. Có những người rất xinh nhưng sau một cuộc gặp, mình chỉ nhớ rằng họ xinh. Cũng có những người ban đầu không phải kiểu khiến mình đặc biệt chú ý, nhưng sau vài lần nói chuyện lại khiến mình muốn tìm hiểu nhiều hơn. Có thể là cách họ cười, cách họ nói chuyện, cách họ đối xử với người khác, cách họ suy nghĩ, cách họ phản ứng trước một vấn đề hay đơn giản là cảm giác mình có thể thoải mái khi ở bên cạnh họ.

Anh thích những người nói được và làm được. Không phải vì anh đòi hỏi người bên cạnh phải hoàn hảo. Anh cũng không phải người hoàn hảo để có thể yêu cầu người khác như vậy. Anh chỉ coi trọng sự chân thành và nhất quán, có thể đôi khi nó không quá khéo léo, nhưng ít nhất nó thật. Bởi anh cũng phải thú nhận rằng khéo léo quá không phải thế mạnh của anh. Nhiều khi anh nghĩ gì thì nói vậy. Có những chuyện đáng lẽ có thể diễn đạt mềm hơn, anh lại nói hơi thẳng. Có những lúc anh quan tâm nhưng cách thể hiện có thể không được đẹp như người khác mong đợi. Nhưng anh nghĩ sự vụng về ấy ít nhất vẫn là con người thật của anh.

Anh không muốn ngay từ đầu phải cố trở thành một phiên bản hoàn hảo chỉ để khiến một người thích mình. Bởi nếu bắt đầu bằng việc diễn một vai nào đó, đến một lúc nào đó cả hai cũng sẽ mệt. Anh muốn người bên cạnh hiểu anh là người như thế nào. Anh không cần một người lúc nào cũng đồng ý với mình. Ngược lại, anh thích một người có suy nghĩ riêng, có chính kiến và có thể nói với anh rằng: "Em không nghĩ như anh". Hai người có thể bất đồng, nhưng vẫn tôn trọng nhau. Anh nghĩ một mối quan hệ trưởng thành không phải là hai người biến thành một người, mà là hai người vẫn là hai cá thể độc lập nhưng lựa chọn đồng hành cùng nhau.

Anh cũng nghĩ càng lớn tuổi, những cuộc gặp gỡ càng ít đi. Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng. Có người đã lập gia đình, có người chuyển sang một thành phố khác, có người chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình một đoạn rồi biến mất. Vì vậy nếu một ngày nào đó mình gặp được một người khiến mình cảm thấy muốn tìm hiểu, có lẽ mình không nên quá dễ dàng bỏ qua chỉ vì một vài nỗi sợ. Bởi gặp được một người phù hợp vốn đã không dễ, để hai người cùng có cảm tình với nhau lại càng không dễ.

Vậy thì nếu có một cuộc gặp khiến cả hai cảm thấy thoải mái, tại sao không cho nó thêm một cơ hội? Cứ gặp nhau, nói chuyện, tìm hiểu nhau, thấy hợp thì gặp tiếp. Nếu sau một thời gian cả hai cảm thấy có điều gì đó đặc biệt, cùng nhau bước thêm một bước. Anh không nghĩ tình yêu cần phải bắt đầu bằng những lời hứa quá lớn. Đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng một câu rất đơn giản: "Chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé", rồi từ đó, cả hai cùng xem cuộc sống sẽ đưa mình đi đến đâu.

Anh không cần một tình yêu quá ồn ào, chỉ cần một người tử tế, chân thành, nói được làm được và không ngại chia sẻ suy nghĩ thật. Một người mà sau một ngày dài, mình có thể ngồi cạnh nhau kể vài chuyện linh tinh. Hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ một chút can đảm. Biết đâu, lần can đảm ấy chỉ đơn giản là... mở lòng với một người.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: IT
  • Tuổi: 35 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
  • Giới tính: Nam
Lời tâm sự chân thành từ người đàn ông làm IT 35 tuổiLiên lạc với tác giả
Nhìn vào những cuộc hôn nhân tan vỡ quanh mình, người đàn ông 35 tuổi làm IT thừa nhận anh nhiều lần tự hỏi liệu tình yêu của mình sau này có rơi vào kết cục tương tự hay không. Những người từng gặp gỡ, yêu thương, cưới nhau và hứa đi cùng nhau đến cuối đường vẫn có thể trở thành hai người xa lạ, khiến niềm tin về hôn nhân trở nên thận trọng hơn. Chia sẻ trên VnExpress, anh cho rằng càng trưởng thành, con người càng khó bước vào một mối quan hệ với sự vô tư như những năm tháng tuổi trẻ. Trước khi mở lòng, anh thường cân nhắc liệu hai người có phù hợp, thấu hiểu nhau và cùng quan điểm sống hay không, đồng thời tự hỏi họ sẽ đối diện thế nào trước những giai đoạn khó khăn. Anh sợ yêu nhầm người, sợ trao tình cảm rồi phải chia tay, sợ những lời hứa từng rất đẹp sẽ mất ý nghĩa theo thời gian. Tuy vậy, anh cũng nhận ra nỗi sợ tổn thương không nên trở thành lý do khiến một người khước từ mọi cơ hội yêu thương trong đời. Nếu vì lo một ngày nào đó đau lòng mà mãi không dám mở cửa trái tim, điều chắc chắn hơn cả có thể là phải sống một mình trong thời gian dài. Anh không cho rằng sống độc thân đồng nghĩa với bất hạnh, bởi mỗi người vẫn có công việc, bạn bè, gia đình và những mục tiêu riêng để theo đuổi. Nhưng sau một ngày mệt mỏi trở về căn nhà quen thuộc, đôi khi người ta vẫn mong có ai đó để kể vài chuyện bình thường, nhỏ bé nhưng đủ khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Điều anh tìm kiếm không phải một người xuất hiện chỉ để lấp đầy khoảng trống cô đơn, mà là người có thể cùng anh chia sẻ những ngày tháng đời thường. Ngoại hình xinh xắn chắc chắn tạo lợi thế trong lần gặp đầu tiên, bởi ấn tượng ban đầu thường bắt đầu từ diện mạo và sự thu hút bên ngoài. Tuy nhiên, theo anh, vẻ ngoài chỉ giúp một người được chú ý, còn cách cư xử, suy nghĩ và đối đãi với mọi người mới quyết định liệu người ấy có được nhớ đến lâu dài hay không. Có những người rất xinh đẹp nhưng sau cuộc gặp, điều duy nhất còn lại trong ký ức chỉ là vẻ ngoài của họ. Ngược lại, cũng có người ban đầu không gây chú ý đặc biệt, nhưng cách cười, cách trò chuyện, phản ứng trước vấn đề và cảm giác thoải mái khi ở cạnh lại khiến người đối diện muốn tìm hiểu thêm. Sự hấp dẫn vì thế không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn đến từ tính cách, cách sống và năng lượng một người mang vào cuộc gặp. Anh coi trọng những người nói được, làm được, dù bản thân không đòi hỏi người đồng hành phải hoàn hảo, bởi anh hiểu chính mình cũng còn nhiều thiếu sót. Với anh, sự chân thành và nhất quán đáng giá hơn một cách ứng xử quá khéo léo, ngay cả khi sự thật đôi lúc không được diễn đạt thật mềm mại. Anh cũng thừa nhận mình không giỏi lựa lời, thường nghĩ gì nói nấy, đôi khi thẳng thắn quá mức hoặc thể hiện sự quan tâm theo cách chưa chắc đáp ứng mong đợi của người khác. Dẫu vậy, sự vụng về ấy vẫn là con người thật mà anh muốn giữ lại, thay vì cố tạo ra một phiên bản hoàn hảo chỉ để được yêu thích ngay từ đầu. Anh không muốn một mối quan hệ bắt đầu bằng việc hai người diễn những vai không thuộc về mình, bởi đến một lúc nào đó cả hai đều sẽ mệt mỏi vì phải duy trì hình ảnh ấy. Anh mong người bên cạnh hiểu anh chân thật, đồng thời có suy nghĩ riêng, có chính kiến và đủ tự tin nói rằng cô ấy không đồng ý với quan điểm của anh. Theo anh, bất đồng không nhất thiết dẫn đến rạn nứt nếu hai người vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho nhau. Một mối quan hệ trưởng thành không biến hai cá thể thành một người duy nhất, mà giúp hai con người độc lập lựa chọn đồng hành, chia sẻ và cùng chịu trách nhiệm với cuộc sống chung. Khi tuổi tác tăng lên, những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần, bởi mỗi người bận rộn với hành trình riêng, có người lập gia đình, có người chuyển sang thành phố khác, khiến cơ hội tìm thấy một người phù hợp càng trở nên đáng trân trọng.