Tôi 32 tuổi, kết hôn được 5 năm và hiện có một bé gái. Khi tôi cưới, bố mẹ chồng cho mảnh đất, xây nhà để vợ chồng tôi ở riêng. Vì thiếu tiền, mẹ chồng hỏi vay mẹ đẻ tôi 500 triệu đồng và hứa sẽ thu xếp trả sớm.
Bố mẹ tôi có một khoản tiết kiệm để dưỡng già, chưa sử dụng nên đồng ý cho mẹ chồng vay. Mẹ nói con gái lấy chồng, hai bên đã là thông gia thì giúp nhau lúc khó khăn cũng là chuyện bình thường. Mẹ chồng khi ấy cảm ơn rối rít, khen ông bà thông gia biết chia sẻ và còn nói sau này có tiền sẽ trả sớm.
Mẹ chồng vay 500 triệu đồng của mẹ tôi, sau 5 năm vẫn chưa trả (Ảnh minh hoạ: VieOn).
Nhà xây xong, những năm đầu, tôi không một lần nhắc đến khoản tiền 500 triệu đồng vì nghĩ mẹ chồng cũng có nhiều việc phải lo. Mẹ đẻ tôi càng không giục, thậm chí mỗi lần tôi hỏi, bà đều bảo: “Khi nào bên ấy có thì trả, đừng vì tiền mà khó xử”. Cứ thế, 1 năm rồi 2 năm, 5 năm trôi qua, khoản tiền ấy không còn được nhắc đến.
Thời gian đầu, tôi cũng nghĩ mẹ chồng sẽ chủ động trả khi có điều kiện. Sau đó, thấy bà vẫn lo toan nhiều việc trong gia đình, tôi lại tự nhủ có lẽ mẹ chưa xoay được tiền. Tôi cũng ngại hỏi thêm vì sợ mẹ chồng nghĩ con dâu để ý đến khoản vay của bà, trong khi trước đó mẹ tôi đã nói không cần thúc giục.
Cho đến vài tuần trước, mẹ đẻ gọi điện nói đang cần một khoản tiền để góp cùng vợ chồng anh trai tôi sửa lại căn nhà cho kiên cố. Bà nhắc đến số tiền mẹ chồng tôi vay: “Nếu bên ấy thu xếp được thì con nhắn mẹ chồng con trả cho mẹ”. Nghe mẹ nói, tôi vừa thương vừa thấy áy náy.
Tối hôm đó, tôi quyết định nói chuyện với chồng: “Anh nói với mẹ xem lúc nào thu xếp được thì trả tiền cho mẹ em, để bà còn sửa lại nhà”. Tôi nói dè dặt, vì trong đầu nghĩ chồng sẽ hiểu hoàn cảnh của mẹ tôi và cùng tôi tìm cách nói với mẹ chồng. Nhưng anh lại nói thản nhiên: “Em cứ nói thẳng với mẹ đi, mẹ vay của mẹ em chứ có vay của anh đâu”.
Tôi hỏi lại: “Mẹ vay để xây nhà cho vợ chồng mình mà, sao anh lại bảo không liên quan đến anh?”. Chồng chỉ nói mẹ đã vay thì mẹ sẽ trả, còn nếu mẹ tôi cần tiền thì tôi cứ trực tiếp sang nói chuyện. Anh còn bảo trước đây mẹ tôi đã nói không thúc giục thì bây giờ cứ hỏi thẳng, không cần vòng qua anh.
Tôi nghe mà nghẹn lời. Tôi không muốn tranh luận với chồng về chuyện ai là người vay tiền, bởi xét trên lời nói thì đúng là mẹ chồng đứng ra vay. Nhưng 500 triệu đồng ấy được dùng để xây căn nhà mà vợ chồng tôi đang sống, nên tôi không thể coi nó hoàn toàn là chuyện riêng của mẹ chồng. Điều khiến tôi khó xử nhất là nếu tự mình sang hỏi, tôi không biết mẹ chồng sẽ nghĩ gì về mình.
Từ hôm đó, tôi cứ lăn tăn suy nghĩ mãi. Nếu tôi hỏi số tiền mẹ chồng nợ, tôi sợ bà nghĩ con dâu tính toán, mới có một chút chuyện đã đem tiền nong ra nói. Tiền chưa biết lấy lại được ngay không mà tình cảm mẹ chồng - con dâu sứt mẻ. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, tôi lại thấy mình có lỗi với mẹ đẻ, nhất là khi chính bà cho vay vì nghĩ hai bên là người nhà.
Tôi đem chuyện kể với mẹ đẻ nhưng mẹ lại bảo tôi đừng làm căng: “Nếu bên ấy chưa có thì thôi, con đừng vì chuyện này mà mất hòa khí”. Tôi nghe vậy càng thương mẹ hơn, bởi rõ ràng người đang cần tiền lại là mẹ, nhưng bà vẫn sợ con gái khó xử.
Tôi hỏi mẹ: “Nhưng 500 triệu đồng đâu phải ít, nếu mẹ cần mà cứ không nói thì con biết phải làm thế nào?”. Mẹ chỉ cười, bảo rằng chuyện tiền bạc rồi cũng có cách giải quyết, quan trọng là tôi đừng vì một khoản tiền mà làm căng thẳng quan hệ với nhà chồng. Trước khi cúp máy, mẹ còn dặn tôi nếu khó xử thì cứ để mẹ tự xoay xở trước.
Đêm đó, tôi nằm nghĩ mãi về lời mẹ. Tôi thấy mình đang đứng giữa hai bên, nói ra thì sợ mất lòng mẹ chồng, còn im lặng thì lại thấy có lỗi với mẹ đẻ. Nếu là bạn, trong hoàn cảnh này, bạn sẽ làm thế nào để vừa lấy lại được tiền cho mẹ đẻ, vừa không khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên căng thẳng?