Tôi mới du học về nước và làm việc tại một công ty được khoảng nửa năm. Anh hơn tôi vài tuổi, là đồng nghiệp ở bộ phận khác, có thâm niên. Anh có vẻ ngoài phong độ, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện có duyên, có ô tô riêng.
Từ khi tôi vào công ty, anh chủ động hỏi han, giúp đỡ công việc. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là sự nhiệt tình của đàn anh. Nhưng dần dần, anh thường nhắn tin hỏi tôi đã ăn tối chưa, cuối tuần có kế hoạch gì không, rồi rủ đi cà phê sau giờ làm.
Tôi nhận ra anh có tình cảm với mình nhưng chưa vội đáp lại dù tôi cũng có thiện cảm vì anh khá lịch thiệp, biết quan tâm.
Buổi hẹn đầu tiên ở quán vỉa hè khiến tôi nghi ngờ sự chân thành của anh (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Tuần trước, tôi nhận lời đi ăn trưa cùng anh. Đây là buổi hẹn riêng đầu tiên sau vài tháng quen biết. Trước hôm hẹn, anh nhắn tin nói sẽ dẫn tôi đi thưởng thức một món đặc sản ở Hà Nội. Anh còn giới thiệu quán rất ngon, lúc nào cũng đông khách, muốn chỗ ngồi đẹp thì phải đến sớm. Nghe anh nói, tôi khá háo hức và tò mò.
Tôi nghĩ đến một nhà hàng có không gian lãng mạn, có thể là món ăn truyền thống được chế biến cầu kỳ hoặc một địa điểm nổi tiếng nào đó. Hôm đó, tôi dành thời gian chọn quần áo và trang điểm thật xinh. Giờ nghỉ trưa, anh lấy ô tô đưa tôi đến điểm hẹn.
Thế nhưng, khi xe dừng lại, tôi nhìn ra ngoài và có chút ngỡ ngàng. Trước mặt tôi là một quán bún đậu mắm tôm vỉa hè ven hồ. Bàn ghế nhựa kê san sát, khách ngồi kín gần hết chỗ, nhân viên liên tục bê đồ ăn ra vào.
Tôi cố giữ vẻ tự nhiên nhưng trong lòng không khỏi thất vọng. Tôi đã tưởng tượng về một buổi hẹn đầu tiên thật lãng mạn, vậy mà cuối cùng lại ngồi trước mẹt bún đậu thập cẩm có giá vài chục nghìn đồng.
Anh dường như không nhận ra tâm trạng của tôi. Vừa ngồi xuống, anh đã hào hứng giới thiệu quán này nổi tiếng thế nào, mắm tôm pha rất vừa miệng, đậu rán nóng giòn, chân giò luộc mềm. Anh còn nói đây là một trong những địa chỉ anh và bạn bè thường đến ăn.
Phải thừa nhận đồ ăn khá ngon, nguyên liệu tươi. Quán đông nhưng phục vụ nhanh, không khí cũng rất náo nhiệt. Trong bữa ăn, anh kể về những quán lâu năm và những món bình dân mà anh yêu thích. Anh ăn uống thoải mái, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho tôi.
Khi thanh toán, hóa đơn chỉ hơn 100.000 đồng. Anh chủ động trả tiền, sau đó hỏi tôi có muốn đi dạo quanh hồ hay uống nước ép không. Tôi từ chối với lý do muốn về công ty nghỉ ngơi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về người đàn ông này. Tôi không phải người quá coi trọng tiền bạc, cũng không đòi hỏi bạn trai phải đưa mình đến những nơi sang trọng hay tặng quà đắt tiền. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ buổi hẹn đầu tiên có ý nghĩa nhất định. Đó là dịp mỗi người thể hiện sự quan tâm và trân trọng đối phương.
Một người đàn ông có ngoại hình, công việc ổn định, có ô tô nhưng lại chọn quán ăn vỉa hè với hóa đơn chỉ hơn 100.000 đồng cho buổi hẹn đầu tiên khiến tôi có cảm giác anh khá tiết kiệm, thậm chí có phần tùy tiện.
Tôi cũng tự hỏi liệu anh có thực sự muốn tìm hiểu mình hay chỉ đơn giản muốn có người đi ăn cùng. Nếu đã có ý định theo đuổi một cô gái, chẳng lẽ anh không muốn tạo một ấn tượng đặc biệt hơn trong lần đầu tiên hẹn hò?
Liệu tôi đang đặt nặng hình thức và tiền bạc trong chuyện hẹn hò, hay người đàn ông ấy thực sự chưa đủ tinh tế khi chọn địa điểm cho buổi gặp đầu tiên? Tôi có nên dừng lại mối quan hệ này?
Linh Chi (Hải Phòng)