3h sáng, tôi vẫn nằm trằn trọc, mắt hướng về ô cửa sổ nhà đối diện. Căn phòng ấy từng sáng đèn mỗi tối, nơi có cô gái tôi yêu thương suốt những năm tháng thanh xuân.
Vậy mà gần 2 tháng nay, cửa sổ luôn đóng kín. Chúng tôi sống cách nhau chưa đầy 10m nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như không thể vượt qua.
Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập khá. Trước khi biến cố xảy ra, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn. Bố mẹ khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Tôi còn có bạn gái xinh đẹp, hiền lành. Đặc biệt, em còn là cô bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng tôi từ thuở nhỏ.
Hai gia đình sống đối diện nhau đã hơn 20 năm. Ngày bé, tôi và em thường xuyên sang nhà nhau chơi, cùng đi học, cùng đi chơi. Lớn lên, chúng tôi đèo nhau tới trường, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Bố mẹ hai bên cũng thân thiết với nhau như người một nhà.
Phát hiện bí mật “động trời” của bố tôi và mẹ vợ tương lai (Ảnh minh họa: Pexels).
Bố tôi và mẹ em vốn quen biết từ thời trẻ, có nhiều sở thích chung nên thường xuyên trò chuyện. Mẹ tôi cũng quý mẹ em, hai người vẫn đi chợ, mua sắm, thỉnh thoảng rủ nhau đi nhảy zumba, du lịch cùng nhóm bạn. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ, đằng sau mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp ấy lại tồn tại một bí mật kinh khủng.
Tôi và em chính thức yêu nhau cách đây 5 năm. Tình yêu của chúng tôi không quá ồn ào, lãng mạn nhưng bền chặt. Tôi hiểu tính em, em cũng biết rõ những ưu, nhược điểm của tôi. Cả hai từng hứa sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, không để những chuyện nhỏ nhặt làm tổn thương nhau.
Cách đây 2 tháng, sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi quyết định cầu hôn người con gái mình yêu. Tôi mua một chiếc nhẫn, đặt bó hoa thật đẹp rồi tổ chức bữa tiệc nhỏ với sự chứng kiến của hai bên gia đình.
Khi tôi quỳ xuống trao nhẫn, em bật khóc vì xúc động. Bố mẹ hai bên đều vui mừng, liên tục giục chúng tôi chọn ngày cưới. Nhìn em hạnh phúc, tôi đã nghĩ đến một mái ấm tràn ngập tiếng cười và sự ủng hộ của cả hai bên gia đình.
Nhưng không ai ngờ tới, chính bữa tiệc ấy lại trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng...
Hôm đó, bố tôi uống khá nhiều rượu nên vào phòng nằm nghỉ, để quên điện thoại trên bàn. Khi mọi người đang ăn uống, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Mẹ tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, bà lại cầm máy lên. Chỉ vài phút sau, tôi thấy sắc mặt mẹ thay đổi hoàn toàn. Bà đứng bất động, bàn tay run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì thì mẹ bất ngờ ném mạnh chiếc điện thoại xuống mâm cơm. Tiếng bát đĩa vỡ khiến tất cả giật mình.
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mẹ em, giọng nghẹn lại: "Cô giải thích cho tôi nghe chuyện này là thế nào? Tôi coi chị như chị em ruột, vậy mà chị lại đối xử với tôi thế này sao?".
Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng. Mẹ em tái mặt, còn tôi và em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra, trong điện thoại của bố tôi có hàng loạt tin nhắn tình cảm với mẹ em. Không chỉ những lời nhớ nhung, quan tâm, hai người còn gửi cho nhau nhiều hình ảnh thân mật, hẹn hò gặp gỡ riêng tư.
Một tin nhắn khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ: "Chờ hai đứa cưới xong, chúng ta sẽ thành người một nhà".
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, cảm giác như có ai vừa giáng một cú thật mạnh vào đầu. Người đàn ông tôi luôn kính trọng và người phụ nữ sắp trở thành mẹ vợ tôi lại có mối quan hệ ngoài luồng. Đáng sợ hơn, họ đã lén lút qua lại trong khi hai gia đình vẫn thường xuyên ăn uống, gặp gỡ, coi nhau như ruột thịt.
Nghe tiếng động lớn, bố tôi bật dậy chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy điện thoại vỡ tan và gương mặt mẹ, ông lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi hỏi bố có đúng là đã phản bội bà suốt thời gian qua hay không. Bố chỉ cúi đầu im lặng.
Còn mẹ em bật khóc, liên tục nói xin lỗi. Bố em thì ngồi như chết lặng, đôi mắt thất thần nhìn người vợ đã chung sống với mình hơn 30 năm qua.
Người yêu tôi đứng bên cạnh, toàn thân run rẩy. Em nhìn mẹ, nhìn bố tôi rồi quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy có sự bàng hoàng, xấu hổ và đau đớn đến mức tôi không đủ can đảm đối diện.
Buổi tiệc kết thúc bằng những tiếng khóc, lời trách móc và sự nặng nề. Từ hôm đó, cuộc sống của hai gia đình hoàn toàn đảo lộn.
Mẹ tôi suy sụp tinh thần. Bà không còn thiết tha ăn uống, thường xuyên thức trắng đêm. Người phụ nữ trước đây luôn vui vẻ, hiền lành giờ trở nên cáu gắt, cay nghiệt. Bà gom quần áo của bố mang ra ngoài sân đốt hết, tuyên bố không muốn nhìn mặt ông thêm lần nào nữa. Bố tôi liên tục xin lỗi, mong được tha thứ nhưng mẹ không chấp nhận.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là mẹ chuyển toàn bộ sự căm giận sang người yêu tôi. Chỉ cần thấy tôi đứng nhìn sang nhà đối diện, mẹ lại mắng mỏ: "Mày còn muốn cưới nó à? Mẹ nó đã phá nát gia đình mình, giờ mày còn định rước nó về làm dâu để mẹ phát điên sao?".
Tôi hiểu mẹ đang đau đớn vì bị phản bội nhưng em đâu có lỗi. Em cũng là nạn nhân, cũng phải chứng kiến gia đình mình tan vỡ. Em không thể lựa chọn mẹ mình, càng không thể chịu trách nhiệm cho những sai lầm của người lớn.
Tôi đã nhiều lần cố giải thích với mẹ nhưng bà không muốn nghe. Mẹ nói trong nước mắt: "Mẹ không cấm con yêu ai nhưng nếu con cưới nó, mẹ không biết phải sống thế nào. Mỗi lần nhìn thấy nó, mẹ lại nhớ đến chuyện bố con và mẹ nó đã làm". Những lời nói của mẹ như những mũi kim đâm vào trái tim tôi.
Phía gia đình em cũng chẳng khá hơn. Bố em bỏ về quê sống một thời gian để tránh mặt vợ. Mẹ em gần như không ra khỏi nhà vì xấu hổ với hàng xóm. Còn em, người con gái từng vui vẻ, hoạt bát, bỗng trở nên khép kín.
Ban đầu, tôi vẫn gọi điện, nhắn tin động viên. Tôi nói chúng tôi không làm gì sai, không nên vì chuyện của bố mẹ mà từ bỏ tình yêu đã vun đắp suốt nhiều năm.
Nhưng em chỉ khóc. Một tuần sau biến cố, em gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng: "Anh ơi, em xin lỗi. Em biết chúng mình không có lỗi nhưng em không đủ can đảm đối diện với mẹ anh. Em không muốn vì em mà bác phải đau khổ thêm. Chúng ta dừng lại thôi".
Đọc xong, tôi lập tức chạy sang nhà em nhưng cửa đóng kín. Tôi gọi điện không được, nhắn tin cũng không có hồi âm. Từ đó đến nay, em tránh mặt tôi hoàn toàn.
Có lần, tôi tình cờ gặp em ngoài ngõ. Em gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng. Tôi muốn chạy đến ôm em nhưng em chỉ cúi đầu, vội vàng bước qua.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết. Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn sẽ giúp hai người vượt qua mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, thứ ngăn cách chúng tôi không phải sự phản đối thông thường của gia đình, mà là nỗi đau và sự phản bội của chính những người thân yêu nhất.
Nhiều đêm, tôi tự hỏi liệu mình có ích kỷ quá không khi vẫn muốn cưới em? Nếu chúng tôi kết hôn, hai gia đình sẽ phải gặp nhau trong những dịp lễ Tết, giỗ chạp, sinh nhật hay khi có con cái như thế nào?
Liệu mẹ tôi có thể bình thản ngồi cùng mâm cơm với người phụ nữ từng phản bội lòng tin của bà? Liệu bố em có thể chấp nhận nhìn thấy bố tôi trong đám cưới con gái? Và quan trọng hơn, liệu tôi và em có thể sống hạnh phúc khi mỗi lần nhìn nhau lại nhớ đến bí mật đau lòng ấy?
Có người khuyên tôi nên chia tay, bởi hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người. Khi hai gia đình đã rạn nứt đến mức ấy thì sau này khó tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng cũng có người nói tôi không nên đánh mất tình yêu chỉ vì sai lầm của bố mẹ. Người lớn đã sống sai, chẳng lẽ con cái cũng phải hy sinh hạnh phúc để gánh chịu hậu quả?
Tôi thương mẹ, thương cả những năm tháng bà hết lòng vun vén gia đình để rồi nhận về sự phản bội. Tôi không muốn trở thành người khiến mẹ tổn thương thêm. Nhưng tôi cũng yêu em. Hơn 20 năm gắn bó, 5 năm yêu nhau, biết bao dự định về tương lai, chẳng lẽ tất cả phải chấm dứt chỉ sau một đêm?
Tôi không biết mình nên tiếp tục đấu tranh cho tình yêu hay chấp nhận buông tay để mẹ được bình yên? Càng suy nghĩ, tôi càng thấy mình mắc kẹt giữa chữ hiếu và chữ tình, giữa trách nhiệm với gia đình và hạnh phúc của bản thân.