Ngày HLV Jesus chấm dứt 'Đạo Cristiano Ronaldo'
Thứ bảy, 3/10/2026, 13:50 (GMT+7) Thứ bảy, 3/10/2026, 13:50 (GMT+7) Ngày HLV Jesus chấm dứt 'Đạo Cristiano Ronaldo'Cựu Giám đốc truyền thông và hiện là cố vấn của CLB Sporting Lisbon, Nuno Saraiva cho rằng người Bồ Đào Nha đều biết những cống hiến của Cristiano Ronaldo, nhưng đã đến lúc đội tuyển cần được chơi bóng mà không phải chịu gánh nặng quá khứ.
*Bài viết được đăng tải trên mục góc nhìn "O Mundo Sabe Que" (Cả thế giới đều biết) của báo Bồ Đào Nha A Bola.

Ông Nuno Saraiva (giữa) khi còn giữ chức Giám đốc Truyền thông của CLB Sporting Lisbon từ 2016 đến 2018. Ảnh: Global Imagens
Trước hết, xin dành trọn một câu: Cảm ơn, Ronaldo! Cảm ơn anh vì tất cả!
Ronaldo từng là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh từng là một trong những siêu sao kiệt xuất nhất lịch sử bóng đá thế giới, một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử thể thao. Anh là nguồn cảm hứng về sức mạnh đấu tranh phi thường và là một trong những câu chuyện vượt khó cá nhân lớn nhất mà Bồ Đào Nha từng sản sinh.
Và chúng ta từng có đặc quyền được chứng kiến tất cả những điều đó. Chúng ta từng chứng kiến cậu bé gầy gò, hiếu động ở Madeira ra đời. Chúng ta từng chứng kiến cậu nhóc của Sporting trưởng thành, vươn mình thành một cầu thủ lớn. Chúng ta đã thấy những kỷ nguyên vàng son ở Man Utd, Real Madrid và Juventus. Chúng ta đã thấy những Quả Bóng Vàng, những bàn thắng, những danh hiệu, những giọt nước mắt, những thất bại, những màn ngược dòng, những kỷ lục và cả khả năng làm nên điều không thể gần như phi lý.
Chúng ta đã thấy Cristiano Ronaldo trở thành "Cristiano Ronaldo". Và chúng ta đã thấy một người Bồ Đào Nha bước lên đỉnh cao thế giới, ở một đất nước mà quá nhiều lần sự xoàng xĩnh lại dường như bị coi là số phận định sẵn. Không điều gì của hiện tại có thể xóa nhòa những ký ức đó.
Nhưng có một từ đã trở nên đặc biệt quan trọng trong những ngày gần đây: "từng". Ronaldo "từng" là người xuất sắc nhất. Giờ thì không còn nữa. Và đó không phải lỗi của anh, đó là sự nghiệt ngã của thời gian. Đây không phải lời chỉ trích, mà là cuộc sống, là bóng đá.
Vấn đề chỉ bắt đầu khi người ta muốn quá khứ tiếp tục chi phối hiện tại. Quá khứ rất quan trọng. Nó là ký ức, là bản sắc, là lịch sử. Nhưng quá khứ không thể xỏ giày ra sân.

Ronaldo trong một buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha ở sân Eleda, Malmo, Thụy Điển ngày 29/9/2026. Ảnh: Reuters
Nếu Ronaldo là người Na Uy, liệu có ai hình dung được cảnh Erling Haaland phải ngồi dự bị chỉ vì Ronaldo từng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Nếu anh là người Pháp, liệu Kylian Mbappe có phải rời khỏi đội hình xuất phát chỉ vì Ronaldo từng ngự trị trên đỉnh cao? Nếu Ronaldo là người Anh, liệu Harry Kane có mất suất đá chính vì lý do tương tự? Dĩ nhiên là không.
Vậy thì tại sao chuyện đó lại phải khác đi chỉ vì anh là người Bồ Đào Nha?
ĐTQG không phải là một viện bảo tàng. Đấy không phải là một tượng đài dành riêng cho Ronaldo. Đấy là một đội bóng. Và trong một đội bóng, ai ra sân là do HLV trưởng quyết định. Ấy chính là thứ mà Jorge Jesus đã quyết định nhắc nhở tất cả mọi người, gồm cả Ronaldo. Và đó là lý do mà vào lúc này, chúng ta phải ghi nhận sự dũng cảm của ông.
Không phải vì mọi quyết định của Jesus theo định nghĩa đều đúng – chỉ có sân cỏ mới trả lời được – mà vì một thứ cốt lõi trong thái độ của ông. Ông luôn nỗ lực đặt lợi ích của tập thể lên trên vị thế cá nhân.
Chính Jesus giải thích rằng ông đã để Ronaldo khởi động "lâu hơn mức nên làm" và đó là lý do khiến anh tức giận. Với những ai hiểu vị HLV này, đây có vẻ là một nỗ lực hiếm thấy. Ông khiêm tốn đến bất ngờ và giải quyết vấn đề với cầu thủ theo cách êm đẹp cùng lòng tôn trọng.
Sau đó, tại Copenhagen (Đan Mạch), câu nói làm dậy sóng "Đạo Cristiano" đã xuất hiện. "Ở đội tuyển này, tôi là người quyết định", HLV Jesus từng phát biểu trong buổi họp báo trước trận. Và một câu khác của ông cũng hiển nhiên không kém: "Quy định được thực thi bình đẳng cho tất cả mọi cầu thủ".
Đó, chính là nó. Cuối cùng thì nó cũng tới. Một đội bóng nơi HLV giữ quyền phán quyết. Quả là một khái niệm mang tính cách mạng!

HLV Jorge Jesus trong một buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 30/9/2026. Ảnh: Reuters
HLV Jesus không chấm dứt sự nghiệp của Ronaldo. Ông chấm dứt cái tư tưởng cho rằng có một cầu thủ đứng trên đội bóng. Ông chấm dứt suy nghĩ rằng quá khứ có thể tự động đảm bảo cho tương lai. Ông chấm dứt quan điểm cho rằng tầm vóc của một huyền thoại sẽ quyết định lựa chọn của đội hình xuất phát.
Nhưng những thứ đó không quyết định. Và không được phép quyết định!
Ronaldo đã quá vĩ đại để không cần đến những đặc quyền như thế. Và đây chính là điều khiến tôi cảm thấy trăn trở nhất trong câu chuyện này. Những gì chúng ta chứng kiến vài ngày qua không xứng tầm với một huyền thoại như Ronaldo. Không xứng đáng với sự nghiệp của anh. Không xứng đáng với tấm băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Và trên hết, không công bằng với chính bản thân anh. Bởi Ronaldo xây nên sự nghiệp của mình chính bằng việc chống lại những đặc quyền.
Tầm vóc vĩ đại của anh sinh ra từ sự rèn luyện, kỷ luật, ám ảnh về việc vượt qua giới hạn, khao khát trở nên giỏi hơn và từ chối chấp nhận sự tồn tại của một ranh giới. Cậu bé năm xưa muốn tự tay giành lấy vị trí chứ không muốn ai ban phát cho mình.
Và đó có lẽ là sự mỉa mai cay đắng nhất. Tính khiêm tốn của một cậu bé từng được chuyển hóa thành sức lao động, khả năng bứt phá và phẩm chất cá nhân dường như đã bị rơi rớt trên con đường mình đi, bị đè bẹp bởi quy mô khổng lồ của cỗ máy CR7. Thương hiệu. Đế chế. Những hợp đồng. Những khoản tiền hàng triệu USD. Sự hiện diện liên tục trước truyền thông. Và vỏ bọc nhân vật.
Tất cả những yếu tố đó có thể đã khiến Ronaldo khó chấp nhận một vấn đề mà mọi VĐV vĩ đại rồi cũng phải đối mặt: thời gian luôn là kẻ chiến thắng. Không số tiền nào mua được thời gian, không vị thế nào hoãn lại được nó, không Quả Bóng Vàng nào làm nó chậm lại.
Ronaldo không thể mua được liều thuốc trường sinh bất tử. Và may mắn thay là như vậy. Bởi chính như vậy mới làm cho thể thao trở nên nhân văn và biến anh thành một tấm gương. Ronaldo từng là người giỏi nhất. Giờ thì không còn nữa. Nói ra điều này không làm giảm đi giá trị của anh. Thứ thực sự làm giảm giá trị của Ronaldo chính là việc cố tình phủ nhận thực tế phũ phàng đó.
Vì vậy, thứ làm tôi đau lòng nhất không phải là ghế dự bị, chuyện thay người hay những tranh cãi xem ai đá chính. Thứ đau lòng là chứng kiến một huyền thoại biến chương cuối trong một sự nghiệp phi thường thành một cuộc tranh chấp về quyền lực, địa vị và uy thế.

Ronaldo trong một buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha ở sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 24/9/2026. Ảnh: Reuters
Ronaldo xứng đáng được rời đi bằng cửa chính. Anh vẫn xứng đáng với điều đó. Nhưng bước ra bằng cửa chính không nhất thiết có nghĩa là rời đi vào bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Đôi khi, biết rõ khi nào thời khắc đã điểm mới là định nghĩa chính xác. Và bản thân việc đó cũng là một biểu hiện của sự vĩ đại.
Pele không ngừng là Pele lúc ông giải nghệ. Maradona không ngừng là Maradona. Eusebio không ngừng là Eusebio. Federer không ngừng là Federer. Carlos Lopes và Rosa Mota không ngừng là những biểu tượng của chính họ. Thời gian không tước đi vĩ thanh của họ. Nó chỉ tước đi khả năng thi đấu ở hiện tại. Ronaldo cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng tương tự.
Thế nên, đây là thời điểm để gửi lời cảm ơn tới anh. Một lời cảm ơn sâu sắc, vượt qua khuôn khổ của một chiếc áo đấu, một bức tượng hay một buổi lễ tri ân. Cảm ơn vì những bàn thắng. Cảm ơn vì những danh hiệu. Cảm ơn vì những giọt nước mắt. Cảm ơn vì những đêm diệu kỳ làm nên điều không tưởng. Cảm ơn vì đã đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh cao. Cảm ơn vì đã chứng minh cho hàng triệu trẻ em thấy tài năng mà không có rèn luyện thì chẳng đi đến đâu. Cảm ơn vì đã chứng minh một cậu bé từ Madeira có thể vươn tới nơi mà hầu như không ai tưởng tượng nổi. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã cống hiến!
Còn về hiện tại, đã đến lúc đứng về phía Jesus, về phía đội tuyển và ban huấn luyện của Liên đoàn. Không phải để chống lại Ronaldo, mà là vì ĐTQG. Bởi đội tuyển phải tồn tại vượt lên trên bất kỳ cầu thủ nào. Và Jesus phải được trao quyền để làm đúng chức trách của một HLV.
Những ai nhắc đến từ "phản bội" dường như đã quên mất Jesus là ai. Ông từng cố giải thích tại Oslo (Na Uy) về những gì vừa diễn ra và thừa nhận mình đã để Ronaldo khởi động lâu hơn mức cần thiết. Song đó không phải một lời tuyên chiến, mà là một nỗ lực giải quyết sự việc.
Rồi tại Copenhagen, ông đã nói rất rõ ràng rằng ở đội bóng, HLV là người quyết định và quy tắc bình đẳng với tất cả. Đó mới là cách một đội bóng vận hành. Ai không chấp nhận điều này, dù vị thế của họ có lớn đến đâu, có lẽ không hiểu thế nào là trật tự. Và càng không hiểu ý nghĩa của việc làm đội trưởng ĐTQG.

Joao Cancelo (số 20) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội trong trận Đan Mạch – Bồ Đào Nha ở vòng bảng Nations League trên sân Parken, Copenhagen, Đan Mạch ngày 1/10/2026. Ảnh: Reuters
Về mặt chuyên môn, Bồ Đào Nha đã chứng minh trước Na Uy rằng họ hoàn toàn có thể thắng trận mà không cần Ronaldo trong đội hình xuất phát. Nhưng đừng ai tự huyễn hoặc mình. Từ đây trở đi, kết quả sẽ có trọng lượng hơn bao giờ hết.
Mỗi chiến thắng sẽ được dùng để bào chữa cho Jesus. Mỗi thất bại sẽ kéo Ronaldo trở lại làm tâm điểm của những cuộc tranh luận. Mỗi bàn thắng của một tiền đạo sẽ bị mang ra so sánh với những pha lập công của CR7. Mỗi trận đấu chưa như ý sẽ lại dấy lên câu hỏi tất yếu: "Giá như có Ronaldo trên sân?".
Đó là một cái bẫy, và nó bất công chẳng kém gì việc chúng ta đổ lỗi cho Ronaldo rằng dưới sự chỉ huy của anh, Bồ Đào Nha chưa từng vô địch World Cup. Chính vì thế, đội tuyển phải tập trung chơi bóng, còn Ronaldo phải bình tâm quyết định xem anh muốn viết những chương cuối cùng trong câu chuyện của mình như thế nào.
Bởi anh vẫn còn quyền lựa chọn. Anh có thể rời đi như một huyền thoại. Anh có thể biến di sản lớn cuối cùng của mình thành một bài học, rằng ngay cả những người giỏi nhất cũng phải chấp nhận quy luật của thời gian. Ronaldo từng là người giỏi nhất. Và điều đó không ai có thể tước đoạt khỏi anh.
Chúng ta đã được hưởng một đặc quyền khi nhìn anh sinh ra, trưởng thành và chinh phục thế giới. Chúng ta đã được hưởng một đặc quyền khi mang quốc tịch Bồ Đào Nha trong giai đoạn anh khoác lên mình chiếc áo đấu "Selecao das Quinas". Chúng ta đã được hưởng một đặc quyền khi chứng kiến một sự nghiệp mà e rằng khó có thể thấy lại lần thứ hai.
Cảm ơn anh, Ronaldo, nhưng giờ hãy để đội tuyển được chơi bóng. Hãy để Jesus làm tròn vai trò HLV. Hãy để các cầu thủ khác có khoảng trống trưởng thành. Và hãy để cuộc đời anh giữ nguyên giá trị vốn có: một câu chuyện phi thường, chứ không phải một cuộc chiến giành giật quyền được tiếp tục làm người của ngày hôm qua.
Bởi bóng đá không phải là một buổi lễ tri ân. Bóng đá là một trận đấu. Và trận đấu tiếp theo không bao giờ được đá bằng hào quang của ngày hôm qua. Có lẽ, chính vào cái ngày mà Jesus nhận ra điều này, ông đã đặt dấu chấm hết cho "Đạo Cristiano".
Hoàng Thông (theo A Bola)