
Khi mái nhà với những đứa con không còn là nơi bình yên, những đứa trẻ như mất điểm tựa - Ảnh do AI tạo
Khi bình tâm gạt bỏ sự phán xét để lắng nghe những tâm sự thực sự bên trong, góc nhìn của người lớn có lẽ sẽ phải thay đổi.
Phía sau từ "ghét" tưởng chừng như tiêu cực ấy lại có vô số vết thương lặp đi lặp lại và những lời kêu cứu âm thầm của biết bao đứa trẻ thiếu hụt sự chở che ngay trong chính gia đình mình.
Khi mái nhà không còn là nơi bình yên
Chúng ta thường mặc định gia đình là tổ ấm, là nơi bất kỳ ai khi mệt mỏi cũng có thể trở về. Nhưng thực tế không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được đón nhận bằng những vòng tay ấm áp hay sự dịu dàng của cha mẹ. Có những ngôi nhà mà ở đó, sự bình yên đôi khi là điều xa xỉ.
Nhiều em nhỏ đang hằng ngày phải lớn lên trong cảm giác bất an: nhìn sắc mặt người lớn để biết hôm nay mình có được yên ổn hay không, phải chịu đựng những lời mắng chửi tổn thương hay những kỳ vọng nặng nề.
Có bạn đã cố gắng "ngoan hơn một chút, im lặng hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút" chỉ với hy vọng nhỏ nhoi là nhận lại một chút dịu dàng từ đấng sinh thành.
Bạn N.H.H. (28 tuổi) chia sẻ trong nhóm: "Tôi vẫn nhớ như in những trận đòn roi ông trút xuống mẹ con tôi. Đêm tối, sau khi ông đi uống rượu về, ông khóa trái cửa đánh mẹ tôi. Tôi chỉ biết gào khóc ở ngoài vì còn quá nhỏ nên không thể bảo vệ mẹ...".
Khi những tổn thương dồn nén theo năm tháng mà không tìm được lối thoát, sự kháng cự thụ động hoặc những cảm xúc tiêu cực bộc phát là điều khó tránh khỏi. Dưới góc độ tâm lý, sự "chống đối" hay biểu hiện "ghét" đôi khi không xuất phát từ bản chất ngỗ ngược, mà là hệ quả của một quá trình dài chịu đựng những nỗi đau không được thừa nhận.
Cần những "người lớn an toàn" và sự thấu cảm
Trước những xung đột thế hệ và tổn thương tinh thần trong gia đình, sự tha thứ hay buông bỏ không phải là điều có thể áp đặt từ bên ngoài. Người ngoài cuộc không thể dùng góc nhìn màu hồng của mình để đánh giá hay chỉ người trong cuộc phải sống sao cho "đúng chuẩn".
TIN LIÊN QUANĐiều cần thiết hiện nay đối với các em nhỏ đang rơi vào bế tắc là sự xuất hiện của những "người lớn an toàn". Đó có thể là thầy cô, người thân, hoặc bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, lắng nghe để thấu hiểu và bảo vệ các em trước những hành vi xâm hại hoặc bạo lực tinh thần.
Cộng đồng mạng và xã hội cũng cần có cái nhìn bao dung hơn. Thay vì vội vã chỉ trích hay dán nhãn tiêu cực lên tâm sự của những đứa trẻ thì một lời nói tử tế, một sự cảm thông đúng lúc từ những người xa lạ đôi khi lại là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp các em tin rằng thế giới bên ngoài vẫn còn những điều tốt đẹp.
Nỗi đau của trẻ là thật
Một trong những sai lầm phổ biến của người lớn là thường coi nhẹ cảm xúc của trẻ. Những câu nói quen thuộc như "con nít thì biết cái gì", "có bấy nhiêu đó mà cũng buồn" hay "ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con" vô tình phủ nhận toàn bộ trải nghiệm tâm lý của đứa trẻ.
Nỗi buồn, sự sợ hãi, cảm giác cô độc hay khao khát được đối xử nhẹ nhàng ở một đứa trẻ đều là những cảm xúc có thật và cần được tôn trọng. Việc buộc trẻ phải tự chịu đựng những mâu thuẫn, áp lực vượt quá lứa tuổi chỉ vì đó là "chuyện nội bộ gia đình" dễ dẫn đến những hệ lụy kéo dài về sức khỏe tinh thần, theo đuổi các em ngay cả khi đã trưởng thành.
Nhiều người dù đã rời khỏi căn nhà thơ ấu từ rất lâu nhưng những tổn thương tâm lý năm xưa vẫn chưa thể nguôi ngoai. Họ vẫn phải mất rất nhiều năm tháng về sau chỉ để loay hoay chữa lành cho một tuổi thơ không trọn vẹn.
Tưởng chỉ là trò đùa trên mạng nhưng các hội nhóm 'ghét cha mẹ' vẫn tồn tại. Từ chia sẻ bức xúc cá nhân đến tranh luận về mâu thuẫn gia đình và sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực.