Bỏ qua điều hướng
•

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Từ Đầu Phần, huyện Miêu Lật, tôi theo hướng núi lên vùng trồng lê nổi tiếng của vùng lãnh thổ Đài Loan là Trác Lan.

Càng lên cao, không khí càng dịu mát, những vườn lê nối nhau hiện ra trên sườn dốc. Giữa mùa thu hoạch nơi xứ lạ, tôi nghe tiếng Việt âm vang dưới những tán lê trĩu quả.

Mùa thu hoạch lê Trác Lan vào cuối vụ. Nguyễn Văn Sáng, quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị), vừa đưa lê lên bàn cân vừa giải thích: "1.000 mét vuông bên này trồng được khoảng 40 - 45 cây lê. Cây nào già cỗi thì trồng cây non gối vào để dần thay cây cũ. Lê có nhiều giống lắm, Bảo Đảo Cam Lộ cắt sau cùng".

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 1.

Lê vừa được hái từ vườn, tập trung phân loại

ẢNH: LAM PHÒ

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 2.

Nhà nông sử dụng bao giấy bảo vệ quả lê; khi thu hoạch, bao giấy vẫn có thể tái sử dụng

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 3.

Tiến Tân điều khiển xe chuyển lê từ vườn về xưởng

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 4.

Trong vườn lê ở Trác Lan, lê được tỉa cành, chỉnh tán tiện cho việc thu hoạch

ẢNH: LAM PHONG

Thứ quả người Đài Loan quen gọi thủy lê (水梨), nôm na là những quả lê mọng nước, có nhiều giống: Tân Hưng, Phong Thủy, Thu Thủy, Hoàng Kim, Hạnh Thủy… và đặc biệt là Bảo Đảo Cam Lộ (寶島甘露梨) - loại đại quả, thịt trắng, giòn và nhiều nước. Ở Đài Loan, lê chất lượng cao thường được sản xuất bằng kỹ thuật cao tiếp lê (高接梨). 

Đầu vụ, từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau hằng năm, nhà nông tỉa cành lê, lấy mầm hoa giống lê ôn đới trên núi Lê Sơn, ghép vào đầu cành vừa tỉa của cây lê trồng vùng núi thấp. Sau vài tuần, mắt ghép ổn định, hoa bật ra, được thụ phấn, rồi người làm vườn tiếp tục tỉa nhánh chọn những quả khỏe mạnh. 

"Nhánh đậu năm, sáu quả tỉa để lại hai, nhiều lắm ba quả", Nguyễn Văn Cương, quê Quảng Trị, vừa thoăn thoắt làm việc vừa kể kỹ thuật chăm sóc lê ở Đài Loan.

Khi quả lớn dần, người ta dùng túi giấy đeo vào quả ngừa sâu bệnh, chống chim phá và giữ bề mặt quả đẹp. Từ đây, những quả lê lớn lên trong chiếc "áo" riêng cho đến ngày thu hoạch. Tưới nước đã có hệ thống tự động, nhưng tỉa cành, ghép, thụ phấn, tỉa quả, đeo bao, bón phân, thu hái… vẫn cần lao động thủ công. Và trong những vườn lê tôi đi qua đều gặp lao động Việt Nam.

"Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, miền Tây… ở đây có hết", Cương cười. Cậu bảo ở Đài Loan làm nông nghiệp, phải biết đủ nghề; hết mùa lê lại sang nho, cam, táo... Cương nói thêm: "Việc nhà nông gì tụi em cũng làm. Qua đây không chọn nghề, mà làm theo kiểu mùa nào việc đó".

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 5.

Xen canh trong vườn lê, vú sữa hoàng kim cũng là một đặc sản

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 6.

Các lao động Việt trên dây chuyền cân, đo, phân loại lê

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 7.

Giống lê Bảo Đảo Cam Lộ, một đặc sản vùng Trác Lan, Miêu Lật

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 8.

Tình trạng khan hiếm người làm nông ở xứ Đài mở ra cơ hội cho lao động Việt

ẢNH: LAM PHONG

Hỏi về thu nhập mỗi vụ lê, Tiến Tân, quê Kiên Giang (nay là An Giang), cho hay: "Tính theo xứ mình, một công đất ở đây là 1.000 mét vuông. Nếu trồng lê, tổng tiền tính theo tiền Việt gồm tiền nhân công, mua bao hoa, công ghép, chăm sóc, thu hái, cân đo, đóng thùng… chủ bỏ chi phí đầu tư khoảng 120 - 130 triệu đồng. Khi thu hoạch, chủ lời ít nhất là gấp đôi, thường là gấp 3 hoặc hơn, trung bình cỡ 300 - 500 triệu đồng".

Với giống lê Bảo Đảo Cam Lộ, từ khi cao tiếp đến lúc thu hoạch khoảng 220 ngày. Quả đạt chuẩn, có máy đo đủ độ đường, mới được cắt. Những quả đẹp phân loại, đóng hộp, một phần đưa vào kho lạnh để dành, đợi qua mùa giá lê lên cao, nông dân đem bán có lời hơn. Việc để lâu cũng giúp lê tích đường, ăn ngọt và đậm hơn so với lê mới hái.

Tiến Tân cho biết thêm vườn lê ngày thường chỉ một người chăm là đủ. "Đến việc cần thời vụ như ghép hoa, bao, hái, phân loại, đóng hộp… phải gọi đông người. Làm việc này đều người Việt mình cả. Lương ngày tụi em khoảng 1,5 triệu đồng, vụ lê kéo dài 10 - 20 ngày. Đầu tháng 8 vào mùa lê, tháng 9 xong việc lại tỉa nhánh, rồi chuyển sang những loại cây ăn trái khác", Tiến Tân cho biết.

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 9.

Lao động Việt làm việc ở Trác Lan

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 10.

Lao động Việt làm việc ở Trác Lan

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 11.

Lê sau khi qua dây chuyền cân đo, được đánh số chờ đóng thùng xuất xưởng

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 12.

Công đoạn đóng gói, vào thùng cũng là các lao động nữ người Việt

ẢNH: LAM PHONG

Lê thường được hái từ sáng sớm. Những chiếc bao giấy lần lượt mở ra, lộ lớp vỏ vàng căng bóng. Có những quả Bảo Đảo Cam Lộ nặng ngoài 2 kg, được gọi là "đại quả" (quả kích thước lớn), đóng từng cặp bán riêng với giá tương đương 400.000 - 500.000 đồng/quả, dùng làm quà tặng.

Gặp các chủ vườn, tôi đều nhận được lời khen giản dị, chân thành khi họ nhận xét về lao động Việt: "Siêng năng, tháo vát, chịu khó và học việc nhanh". Trong lúc trò chuyện với Tiến Tân, ông chủ xen vào bảo: "Cuối năm nay em nó về Việt Nam, không sang nữa. Tôi mất đi một cánh tay phải đấy".

Cắn miếng lê vừa hái giữa vườn, vị ngọt mát lan nhanh trong miệng, cảm giác như ngọt, ngon hơn, khi biết trong đó có công sức chăm lo từ những đôi tay người Việt xa xứ mưu sinh, tích góp từng đồng lương đợi mong ngày về nước đoàn tụ với gia đình.

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 13.

Văn Cương hoàn thiện các công đoạn cuối cho lê xuất xưởng

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 14.

Văn Cương hoàn thiện các công đoạn cuối cho lê xuất xưởng

ẢNH: LAM PHONG

Nông dân Việt nơi vùng lê xứ Đài- Ảnh 15.

Lê thuộc hàng “đại quả” được đóng hộp bán riêng từng cặp

ẢNH: LAM PHONG

Tại vùng núi Trác Lan thuộc huyện Miêu Lật, Đài Loan, những vườn lê trĩu quả mùa thu hoạch ghi nhận sự hiện diện đông đảo của lực lượng lao động Việt Nam đến từ nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và An Giang. Các lao động Việt Nam đóng vai trò then chốt trong chuỗi sản xuất nông nghiệp địa phương, thực hiện hầu hết các công đoạn thủ công đòi hỏi kỹ thuật cao như tỉa cành, ghép mầm hoa ôn đới Lê Sơn, thụ phấn và bọc túi bảo vệ quả. Mô hình canh tác lê chất lượng cao tại đây áp dụng kỹ thuật cao tiếp lê với các giống nổi tiếng như Tân Hưng, Phong Thủy, Hoàng Kim và đặc biệt là dòng đại quả Bảo Đảo Cam Lộ. Dù hệ thống tưới nước đã được tự động hóa, quy trình chăm sóc tỉ mỉ như tỉa bớt quả để tập trung dinh dưỡng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào đôi bàn tay khéo léo của người thợ. Nhờ sự linh hoạt "mùa nào việc nấy", lao động Việt không chỉ làm lê mà còn luân chuyển sang thu hoạch nho, cam, táo và các nông sản khác. Xét về hiệu quả kinh tế, mỗi công đất 1.000 mét vuông trồng lê đòi hỏi chi phí đầu tư khoảng 120 đến 130 triệu đồng cho nhân công, bao hoa, công ghép và đóng gói. Khi vào vụ thu hoạch, doanh thu mang lại lợi nhuận cho chủ vườn thường gấp hai đến ba lần chi phí, trung bình đạt từ 300 đến 500 triệu đồng. Tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực làm nông nghiệp tại xứ Đài đã mở ra cơ hội việc làm bền vững cùng nguồn thu nhập ổn định cho lao động Việt Nam.