Bỏ qua điều hướng
•

Trần Tiến, nhạc và đời: Hà Nội và tôi

Trần Tiến, nhạc và đời: Hà Nội và tôi
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Một ngày, anh Trần Hiếu - khi ấy đã là một ca sĩ khá nổi tiếng - gọi tôi về và mắng, sao cứ đi lang thang, làm những chuyện linh tinh mà không tham gia đội ngũ thanh niên tình nguyện, đi xây dựng nông trường giống như trong bài hát thời Xô viết: "Nông trường ơi, đắm say mênh mông trong lòng ta, lớn ...

HỌC NHẠC ĐỂ ĐỔI ĐỜI

Sau này anh Trần Hiếu giới thiệu tôi với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng đoàn văn công Hà Nội - nhận tôi vào làm công nhân hậu đài (một phần tôi có giọng trầm có thể hát bè cho dàn đồng ca của đoàn). Ngày làm việc đầu tiên của tôi là xếp hàng ở sân ga Hàng Cỏ, ôm theo chiếc chăn bông, chân đi guốc, đầu cạo trọc lóc theo đoàn xuống Hải Phòng biểu diễn.

Thực lòng lúc ấy tôi không yêu nhạc lắm mà yêu khoa học hơn, thêm nữa, mẹ tôi thì luôn coi nghề hát là "xướng ca vô loài". Nhưng đã ở đoàn ca nhạc mà chỉ làm chân bốc xếp thì còn đắng cay hơn. Thế là tôi quyết học nhạc, học hát để... đổi đời.

Trần Tiến, nhạc và đời: Hà Nội và tôi- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến và mẹ

ẢNH: NHẠC SĨ TRẦN TIẾN CUNG CẤP

Hằng ngày, thấy mọi người đàn hát, tôi cũng bắt chước, rồi tự luyện giọng. Chỉ trong sáu tháng, tôi từ chân hậu đài và hát đồng ca đã được vào tốp ca, rồi được hát song ca với ca sĩ Thanh Hiếu. Một năm sau, tôi được hát đơn ca và đóng luôn vai chính trong vở operette Ông Đá của Đỗ Nhuận.

NƠI CHỐN TRỞ VỀ

Ký ức Hà Nội trong tôi là những viên gạch vỡ, những mảng tường rêu, những gốc cây quen thuộc… Hà Nội còn là những phận người nhỏ bé, vất vả mà bình tâm trong mưu sinh. Lớn lên trong chiến tranh nên Hà Nội với tôi cũng là những mất mát. Nhà tôi xưa ở phố Hàng Lọng, có ga Hàng Cỏ, một đường phố ngoài kinh rất nghèo. Người ngoài kinh thường mặc áo chàm xanh bán cỏ cho ngựa trong kinh ra ăn. Người trong kinh thì mặc áo vàng áo đỏ. Phố nghèo là vậy.

Hà Nội tuổi thơ tôi, là đứa bé bụi đời suốt ngày lang thang qua nhiều đường phố. Mùi thuốc bắc phố người Tàu ám vào tôi, một mùi thơm thảo thật dịu dàng như không có thật. Tôi lắng nghe tiếng động mơ hồ, tiếng thở hiền hòa của những dãy phố cổ xưa. Tôi ngửi mùi của người nghèo trong những dãy nhà ẩm mốc dột nát.

Trần Tiến, nhạc và đời: Hà Nội và tôi- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Tiến (giữa) và ban nhạc Đen Trắng

ẢNH: NHẠC SĨ TRẦN TIẾN CUNG CẤP

Tôi có người bạn gái thân đã trở thành nữ anh hùng của lực lượng TNXP. Hà Nội còn là những ký ức đong đầy về gia đình, về mẹ. Nhớ những ngày gian khó, mẹ tôi phải bươn chải buôn bán vôi gạch để nuôi một bầy con, mặt mũi lúc nào cũng tái nhợt vì lo lắng. Anh Trần Hiếu (NSND Trần Hiếu) lớn tuổi hơn, thường được mẹ sai bám xe đi vào vùng địch tạm chiếm để "mua xi măng mang về Hà Nội bán"... Nhớ cái áo bông sột soạt mẹ may cho tôi mặc đến trường trong ngày mùa đông buốt giá, vừa đi vừa nghe tiếng sột soạt. Đâu ai biết mẹ được ông bộ đội già tặng miếng vải lính, vừa đủ may cho tôi cái vỏ áo bông. Để con đỡ lạnh, bên trong mẹ nhét đầy giấy báo.

Cả đời nuôi tám đứa con mẹ chưa bao giờ đánh con, mẹ thương tôi nhất nhà. Khi tôi trưởng thành, bước vào đời, mẹ vẫn luôn trăn trở khi nghe tôi đi làm ca sĩ. Mẹ lo không biết con trai mình làm sao sống sót với chuyện cơm áo gạo tiền. Và chẳng bao giờ quên nụ cười của mẹ khi lần đầu tiên thấy con mình nhận được tiền giải thưởng từ sáng tác nhạc. Giải nhất cuộc thi sáng tác Tiếng hát át tiếng bom với bài hát đầu tay Bài ca thanh niên ra tiền tuyến. Giờ ở tuổi gần 80, mỗi khi nhắc đến mẹ, tôi vẫn muốn khóc.

Hà Nội với tôi luôn là nơi chốn để trở về, là quê hương, bởi nơi ấy có hai ngôi mộ của bố, mẹ. Người có công đưa tôi đi qua trái đất đẹp đẽ và khắc nghiệt này. Tôi không viết nhiều về Hà Nội nhưng Hà Nội trong âm nhạc của tôi là ánh sáng của những kỷ niệm, của quá khứ. Những tác phẩm như: Ngẫu hứng sông Hồng, Ngẫu hứng phố, Mùa thu trắng, Hà Nội những năm 2000... đều là những cảm xúc về một Hà Nội xa vắng… Tất cả đều rất thật. (còn tiếp) 

(Nhà báo Việt Hà chấp bút. Trích từ sách Trần Tiến - Người hát thơ mình do Đông A và NXB Hội Nhà văn ấn hành)

Hành trình nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Tiến khởi nguồn từ những ngày làm công nhân hậu đài tại Đoàn văn công Hà Nội qua sự giới thiệu của NSND Trần Hiếu. Vượt qua định kiến khắt khe về nghề hát và hoàn cảnh gian khó, ông tự rèn luyện giọng để nhanh chóng vươn lên hát đơn ca rồi đảm nhận vai chính trong vở operette Ông Đá của Đỗ Nhuận. Bước ngoặt đổi đời này không chỉ khẳng định tài năng âm nhạc thiên bẩm mà còn mở ra con đường sáng tác chuyên nghiệp của một tên tuổi lớn. Âm hưởng sáng tác của ông gắn liền mật thiết với không gian phố Hàng Lọng nghèo khó bên ga Hàng Cỏ thời thơ ấu. Những mảng tường rêu, tiếng thở hiền hòa của phố cổ cùng mùi vị lam lũ nơi xóm nghèo thời chiến đã trở thành chất liệu văn hóa sâu sắc nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ. Ký ức về bạn bè, những thân phận đời thường và người bạn gái trở thành nữ anh hùng lực lượng thanh niên xung phong đã khắc sâu dấu ấn hiện thực vào từng giai điệu. Hình ảnh người mẹ tần tảo buôn bán vôi gạch nuôi tám người con chính là điểm tựa tinh thần bền bỉ nhất trong toàn bộ cuộc đời Trần Tiến. Chiếc áo bông nhét giấy báo chống rét mùa đông hay nỗi âu lo về gánh nặng mưu sinh của mẹ đã hóa thành động lực để ông giành giải nhất cuộc thi sáng tác Tiếng hát át tiếng bom với tác phẩm Bài ca thanh niên ra tiền tuyến. Ở độ tuổi gần 80, những hoài niệm về người mẹ kính yêu cùng mảnh đất Hà Nội vẫn vẹn nguyên giá trị xúc cảm trong lòng nhạc sĩ.
amung