Bị bắt cóc khi mới hơn 2 tháng tuổi
Anh Hồ Long sinh ngày 23/8/1992. Cha ruột của anh là ông Hồ Ích Lâm, quê ở thành phố Bì Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Mẹ ruột anh là bà Đồ Quốc Phương, quê thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam.
Theo lời kể của anh Long và gia đình, tối 15/11/1992, khi bà Phương đưa con trai mới hơn 2 tháng tuổi đến nhà bà ngoại ở Chiêu Thông, một nhóm người lạ mặt đã bắt cóc Long. Sau đó, anh bị đưa tới một gia đình ở tỉnh Phúc Kiến.
Long đã tìm được gia đình ruột vào đầu năm nay (Ảnh: The Paper).
Con trai mất tích, vợ chồng ông Lâm bắt đầu hành trình tìm kiếm kéo dài hơn 30 năm. Ông Lâm không biết chữ, thường xuyên đi làm thuê và lái xe đường dài.
Phần lớn số tiền kiếm được, ông dành cho việc tìm con. Mỗi khi nghe tin ở đâu có trẻ bị bắt cóc, ông lại tìm đến hỏi thăm, dán thông báo tìm người.
Bà Phương cũng đi khắp các huyện, thị trấn lân cận để dò hỏi tung tích con trai. Bà luôn tin rằng một ngày nào đó con sẽ trở về.
Theo lời gia đình, những năm tháng mòn mỏi chờ con ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà. Bà bị mù hoàn toàn mắt phải, thị lực mắt trái cũng suy giảm và từng trải qua phẫu thuật tim.
Em gái Hồ Long kể, mỗi lần nhắc đến người anh mất tích, mẹ lại bật khóc. Ngay cả khi nằm viện, sức khỏe không tỉnh táo, bà vẫn nhắc đến con trai.
Trong khi đó, cậu bé Hồ Long lớn lên ở Phúc Kiến và sớm biết mình không phải con ruột của gia đình nuôi. Khi được đưa về nhà này, cha mẹ nuôi chưa có con. Sau đó, họ lần lượt sinh thêm một con gái và một con trai, nhỏ hơn anh 4 và 5 tuổi. Anh cảm nhận, cách đối xử của gia đình bố mẹ nuôi thay đổi sau khi họ có con ruột.
Khi anh Long khoảng 7-8 tuổi, một người họ hàng bên gia đình nuôi nói thẳng trước mặt anh rằng anh là đứa trẻ được đưa về. Sau đó, gia đình bố mẹ nuôi cũng xác nhận điều này.
Khi biết sự thật, chàng trai bị tổn thương và tủi nhục, ảnh hưởng tới việc học tập. Long học chưa hết cấp 2 đã nghỉ, đi làm công nhân tại một xưởng sản xuất túi nilon ở địa phương.
Sau đó, cha nuôi mở một cửa hàng kim khí và gọi anh về phụ giúp. Anh chỉ làm hơn 2 năm rồi quay lại Phúc Kiến học nghề. "Tôi sớm bước vào xã hội để kiếm tiền tự nuôi thân", anh nói.
Hơn 30 năm tìm kiếm gia đình ruột thịt
Từ khi biết sự thật, Long luôn nóng lòng tìm kiếm gia đình ruột thịt nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Năm 2021, sau khi đọc được chuyện về một gia đình tìm được người thân nhờ dữ liệu ADN, anh chủ động tới cơ quan công an lấy mẫu máu, đăng ký thông tin vào cơ sở dữ liệu tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc.
Nhiều năm trôi qua vẫn chưa có kết quả. Đến tháng 12/2025, một tình nguyện viên tìm kiếm người thân khuyên anh làm thêm xét nghiệm gene, bởi có thể cha mẹ ruột chưa từng lấy mẫu máu đưa vào hệ thống.
Kết quả xét nghiệm cho thấy quan hệ huyết thống của anh có khả năng liên quan đến khu vực ở thành phố Bì Tiết, tỉnh Quý Châu. Tình nguyện viên sau đó tìm được một cặp vợ chồng lớn tuổi có khả năng là cha mẹ ruột của anh và đưa họ đến cơ quan công an lấy mẫu xét nghiệm.
Đầu năm nay, kết quả đối chiếu ADN xác nhận quan hệ huyết thống. Ngay khi biết kết quả, anh rời Phúc Kiến về Quý Châu để gặp cha mẹ ruột sau hơn 30 năm xa cách.
Ngay khi về nhà, anh muốn ở lại bên cha mẹ ruột để họ có nơi nương tựa lúc tuổi già. Cùng với đó, anh tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình bố mẹ nuôi ở Phúc Kiến.
Từ mặt bố mẹ nuôi
Tháng 10 năm nay, anh chia sẻ về việc đã đề nghị cơ quan chức năng làm thủ tục hủy đăng ký hộ khẩu tại gia đình bố mẹ nuôi để nhập khẩu về quê. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc vào đầu tháng 11 mới đây, anh cho biết các thủ tục liên quan đang được giải quyết.
Video được Long chia sẻ lên trang cá nhân về việc cắt đứt quan hệ với gia đình cha mẹ nuôi nhận được sự chú ý đặc biệt. Trong đó có ý kiến cho rằng anh là người vô ơn vì bố mẹ nuôi có công nuôi dưỡng, nhưng bị anh từ mặt sau khi tìm được cha mẹ ruột.
Về vấn đề này, anh trả lời thẳng thắn rằng bản thân vốn không phải là trẻ mồ côi. Anh cho rằng cha mẹ nuôi góp phần khiến cuộc đời anh thay đổi.
"Nếu không bị bắt cóc, tôi lẽ ra được sống bên người thân ruột thịt. Chắc chắn tôi sẽ không hòa giải và không trở về Phúc Kiến nữa. Cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho họ", anh nói.
Trong khi đó, một người trong gia đình bố mẹ nuôi cho biết, họ chỉ mong anh tìm được người thân, sống khỏe mạnh. Những chuyện khác họ không muốn đề cập thêm.
Theo The Paper