Bỏ qua điều hướng
•

Từng say mê "tình một đêm", tôi chết lặng khi con trai dẫn bạn gái ra mắt

Từng say mê "tình một đêm", tôi chết lặng khi con trai dẫn bạn gái ra mắt
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tôi từng có những tháng ngày đắm chìm trong niềm vui chóng vánh với các cô gái "qua đường" để rồi giờ đây phải sống trong sợ hãi vì sự phóng túng của mình.

Tôi năm nay 52 tuổi, là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng. Trong mắt đối tác, tôi là một doanh nhân sắc sảo. Trong mắt bạn bè, tôi là một hình mẫu thành đạt. Và trong mắt vợ con, tôi là một người chồng, người cha mẫu mực.

Nhưng con người ta ai cũng có những góc khuất tăm tối, những bí mật rêu phong mà họ đinh ninh rằng có thể giấu kín đến lúc mang theo xuống mồ.

Bí mật của tôi, nói ra thật đáng khinh, nhưng lại là thứ "ma túy tinh thần" mà tôi đã trót sa chân vào suốt gần 10 năm qua: Tôi thích tìm kiếm niềm vui chớp nhoáng với những cô sinh viên trẻ đẹp.

Từng say mê tình một đêm, tôi chết lặng khi con trai dẫn bạn gái ra mắt - 1

Con dâu tương lai nói một câu khiến tôi đứng hình (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi không bao giờ nuôi nhân tình hay duy trì các mối quan hệ "phòng nhì" dài hạn. Sự ràng buộc mang lại rủi ro và tôi thì quá sành sỏi để hiểu cái giá của việc đánh mất gia đình vì một phút dục vọng bốc đồng.

Nguyên tắc của tôi rất rõ ràng, tôi chọn những cô gái có nhan sắc, tri thức. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại những khách sạn hạng sang, trải qua vài giờ cuồng nhiệt, tôi gửi họ một khoản tiền và sau đó tuyệt đối không bao giờ liên lạc lại.

Xóa số, chặn liên lạc, đường ai nấy đi, tôi tự mãn cho rằng mình là kẻ nắm đằng chuôi, một người đàn ông thành đạt dùng tiền để mua chút dư vị thanh xuân mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gương mặt họ, tên tuổi họ, tôi chủ động xóa sạch khỏi trí nhớ ngay khi bước ra khỏi cửa phòng.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta tính toán. Thái, con trai độc nhất của tôi, đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài trở về và sẽ tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình.

Thái là niềm tự hào lớn nhất, là điểm sáng tuyệt đối trong cuộc đời tôi. Con ngoan ngoãn, tài giỏi. Trái ngược hoàn toàn với người cha tội lỗi của mình, Thái vô cùng chân thành trong tình cảm.

Cách đây vài tháng, Thái vui vẻ báo tin: "Ba mẹ chuẩn bị tinh thần nhé, cuối tuần này con sẽ đưa người yêu về ra mắt”. Vợ tôi mừng rỡ, lăng xăng gọi điện đặt thực phẩm để tự tay vào bếp. Còn tôi, vỗ vai con trai đầy mãn nguyện. Cuối cùng thì cái tổ ấm hoàn hảo này cũng sắp đón thêm một thành viên mới, trọn vẹn và viên mãn.

Tối thứ bảy đó, trời mưa nhẹ. Tiếng chuông cửa reo phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi được vợ là phẳng phiu, mỉm cười bước ra phòng khách với tư cách một người cha chồng tương lai hiền từ, đạo mạo.

Thái bước vào, tay đan chặt tay một cô gái. Cô ấy mặc chiếc váy màu kem kín đáo, mái tóc đen dài, dáng người thanh mảnh và làn da trắng trẻo. "Ba mẹ, đây là Vy. Người mà con đã kể với ba mẹ”. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thẹn thùng: "Cháu chào hai bác ạ".

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đứng chôn chân tại chỗ, họng khô khốc không thốt nên lời. Gương mặt ấy, tôi từng nhìn thấy ở đâu đó, không phải là sự lướt qua tình cờ trên phố.

Bất lực thay, trí nhớ của tôi như một cuộn phim bị cháy xém. Những gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, những cái tên giả mạo, những giọng nói êm ái đượm mùi tiền bạc trong quá khứ giờ đây quyện vào nhau thành một mớ bòng bong.

Tôi nhớ mang máng một cô sinh viên cũng có mái tóc đen xõa dài, cũng có má lúm đồng tiền và giọng nói trong veo. Nhưng đó có phải là Vy không? Hay chỉ là một người có nét hao hao giống?

Bữa ăn tối hôm đó, vợ tôi liên tục gắp thức ăn cho Vy, khen ngợi cô bé vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn. Thái thì nhìn người yêu bằng ánh mắt si tình. Còn tôi cứ thấp thỏm không yên. Mỗi lần ngước lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Vy.

Khi vợ tôi hỏi hoàn cảnh hai đứa quen nhau vì Vy ở Việt Nam còn Thái ở Pháp mới về vài tháng, Vy khẽ bỏ đũa xuống, nở một nụ cười bí ẩn: "Cháu tin vào duyên phận lắm bác ạ. Trái Đất này vốn rất tròn, những người từng lướt qua đời nhau, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Bác trai thấy cháu nói có đúng không ạ?".

Kể từ đêm đó, tôi điên cuồng lục lọi trong vô vọng những tài khoản trên các ứng dụng nhắn tin ẩn danh đã bị xóa sổ, cố tìm kiếm một cái tên, một bức ảnh để chứng minh rằng mình đang nhầm.

Sự bất lực gặm nhấm tôi từ bên trong. Nếu tôi nhớ rõ mười mươi Vy từng là người tình qua đường của mình, tôi đã có thể vứt bỏ sĩ diện, dùng một số tiền, thậm chí quỳ xuống van xin cô ta buông tha cho con trai tôi.

Nhưng tôi lại không chắc chắn! Nhỡ đâu tôi chỉ đang "thần hồn nát thần tính" vì mặc cảm tội lỗi? Nhỡ đâu tôi đang nghi ngờ sự trong sạch của một cô gái tử tế? Nếu tôi bóc trần sự hoài nghi này, tôi sẽ tự tay xé toạc lớp mặt nạ đạo mạo của chính mình và hủy hoại niềm tin tuyệt đối mà gia đình đang dành cho tôi.

Nhưng tôi cũng không muốn đánh bạc với hạnh phúc của Thái, đứa con trai duy nhất của tôi, máu thịt của tôi, tài sản quý giá nhất đời tôi. Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn com trao gửi cả cuộc đời cho một người phụ nữ rất có thể từng có quá khứ đen tối?

Nghĩ đến cảnh tượng Vy bước chân vào nhà này, gọi tôi một tiếng "ba", cùng tôi ngồi ăn chung mâm mỗi ngày, dạ dày tôi lại quặn thắt, một cảm giác lợm giọng trào lên tận cổ.

Tôi bị mắc kẹt, một bên là sự nhục nhã ê chề, một bên là quả bom nổ chậm đe dọa tương lai con trai tôi. Tôi không thể nói ra, cũng không thể ngăn cản. Cái giá tôi phải trả cho sự buông thả là sự giằng xé âm ỉ này, cảm giác dằn vặt thiêu rụi tôi trong tội lỗi. Tôi phải làm gì đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vỏ bọc thành đạt và mẫu mực của một giám đốc bất động sản 52 tuổi đang đứng trước bờ vực sụp đổ vì lối sống buông thả trong quá khứ. Suốt một thập kỷ, người đàn ông này duy trì nguyên tắc dùng tiền đổi lấy những cuộc vui chớp nhoáng với các nữ sinh viên tại khách sạn sang trọng, rồi chủ động cắt đứt mọi liên lạc nhằm bảo vệ gia đình. Biến cố nảy sinh khi người con trai duy nhất tên Thái, vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại nước ngoài về tiếp quản công việc kinh doanh, đưa bạn gái tên Vy về diện kiến cha mẹ. Trong buổi gặp gỡ gia đình, người cha chết lặng nhận ra gương mặt thẹn thùng của bạn gái con trai chính là hình bóng quen thuộc trong những cuộc tình chóng vánh nhiều năm trước. Sự trớ trêu này phản ánh cái giá đắt của chủ nghĩa thực dụng và lối sống hưởng lạc không ràng buộc. Giờ đây, quá khứ trác táng từng ngỡ được chôn giấu kín ghẽ lại quay về đe dọa trực tiếp danh dự cá nhân cùng hạnh phúc tương lai của chính con trai ông.
amung