Bỏ qua điều hướng

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 1)

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 1)
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Lúc chuẩn bị ngủ, tôi nghe tiếng lách cách ở cổng. Từ ban công nhìn xuống, tôi thấy vợ mình, đi theo cô ấy còn một người nữa. Đến khi nhìn rõ người đó là ai, tôi như khuỵu xuống vì sốc.

Tôi năm nay 43 tuổi, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường. Tôi không giỏi giang, cũng không có tham vọng gì lớn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi gói gọn trong 2 chữ “gia đình". Tôi yêu vợ, thương con và dành toàn bộ tâm sức để chăm chút cho gia đình nhỏ của mình.

Như một luật bù trừ, vợ lại hoàn toàn trái ngược với tôi. Cô ấy có chí tiến thủ, có tham vọng nghề nghiệp. Ở tuổi 40, cô ấy vẫn đi học với mục đích đi xa hơn, bay cao hơn trong sự nghiệp. Tôi luôn ủng hộ cô ấy, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho cô ấy thực hiện những ước mơ, dự định của mình.

Dù người đời vẫn quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng trong gia đình tôi, ai giỏi cái gì thì làm cái nấy. Vợ luôn nói với tôi: “Có thể em kiếm được tiền nhiều hơn anh. Nhưng nếu không có anh, em cũng không làm được như vậy. Em luôn biết ơn anh”. Mỗi lần nói câu đó, ánh mắt của vợ ánh lên sự xúc động.

Vợ tôi sớm mồ côi mẹ. Bố vợ sống cảnh “gà trống nuôi con”. Hai bố con cô ấy từng đi qua một quãng đời đầy khó khăn và thiếu thốn. Có lẽ chính cái nghèo đã tạo nên ý chí cho vợ tôi, khiến cô ấy luôn muốn phấn đấu đi lên.

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 1) - 1

Một phút thiếu kiềm chế đã khiến cuộc sống yên bình của tôi bị xáo trộn (Ảnh minh họa: Pinterest).

Những năm tháng cuối đời, bố vợ bị tai biến, liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Một tay tôi chăm sóc ông từ chuyện vệ sinh cá nhân cho đến những viên thuốc uống mỗi ngày. Tôi nói với vợ: “Không cần thuê giúp việc. Họ chăm bố vì tiền, còn anh chăm bố vì thương”.

Tuy bố vợ đã mất rồi nhưng mỗi lần nhắc đến ông, vợ lại ôm xiết tôi thể hiện sự biết ơn vì tôi chưa bao giờ để ông có cảm giác buồn tủi vì bệnh tật.

Đọc đến đây, có thể nhiều người cho rằng tôi là một ông chồng tốt. Thật ra, tôi có một bí mật khủng khiếp chôn giấu trong lòng. Trong một lần gặp gỡ nhóm bạn học cũ, tôi có đi ăn uống, hát hò với họ. Hôm đó, vì có tí men rượu, tôi đã không giữ được tỉnh táo mà theo lời nhóm bạn “mua vui” bên ngoài.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu không phải 2 tháng sau đó, cô gái ấy tìm cách liên lạc với tôi, thông báo có bầu. Vì sợ bị lừa, tôi yêu cầu cô ấy đi xét nghiệm ADN thai nhi. Kết quả tôi đúng là tác giả của cái thai trong bụng cô ấy.

Tôi hoảng loạn, sợ hãi, không nghĩ một phút ham vui của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi thuyết phục cô ấy từ bỏ. Dù gì, chúng tôi cũng không có quan hệ tình cảm, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Tôi có gia đình rồi, không thể “chịu trách nhiệm” với cô ấy. Nhưng cô gái dù còn rất trẻ, không hiểu sao lại không chịu xử lý theo cách đó.

Cô ấy dọa, nếu tôi không chịu trách nhiệm, cô ta sẽ tìm gặp vợ tôi. Tôi cũng thẳng thắn nói rằng dù vợ biết chuyện và bỏ tôi, tôi cũng không lấy cô ấy. Nói tóm lại, cô ấy có “quậy cho nước đục lên” thì cũng chẳng có lợi cho ai cả.

Cuối cùng, tôi đưa phương án: Nếu cô ấy nhất định sinh đứa bé, tôi sẽ chu cấp một khoản hàng tháng đủ để lo cho đứa bé. Và chuyện này tuyệt đối phải bí mật. Nếu vỡ lở ra, tôi sẽ không liên quan nữa. Tôi cũng không có ý định sau này sẽ nhận con. Nếu cô ấy nhất quyết sinh con thì phải xác định điều đó.

Tôi vẫn nghĩ, cô ấy tìm gặp chỉ để kiếm chút tiền, nhưng không phải. Cô ta quyết sinh con thật. Trước ngày sinh, cô ấy gặp tôi chào rồi về quê sinh nở. Cô ấy nói ở quê vẫn dễ sống hơn. Cô ấy đưa cho tôi số tài khoản, dặn hàng tháng hãy chuyển tiền nuôi con vào đó.

Tôi chỉ biết cô ấy ở một vùng quê Nghệ An, không hỏi rõ địa chỉ. Nhìn cô ấy bước đi, chiếc bụng đã nặng nề, lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết, mình đang cư xử không đáng mặt đàn ông chút nào. Nhưng ở đời, có những chuyện mình bắt buộc phải lựa chọn. Tôi chọn gia đình mình, còn cô ấy chọn sinh con.

Thời gian đầu, tôi thường xuyên mất ngủ. Bí mật này quá lớn, quá khủng khiếp khiến tôi luôn cảm thấy bất an. Nhưng rồi, chuyện dù đáng sợ đến mấy, ôm ấp lâu rồi cũng dần quen. Giống như một người dần dần chấp nhận khiếm khuyết trên cơ thể mình.

Dù tự nhủ, ngoài việc gửi một khoản tiền hàng tháng, mình chẳng quan tâm gì nữa, nhưng tôi vẫn tò mò dùng số điện thoại của cô ấy lần tìm trang cá nhân trên mạng xã hội. Và ở đó, tôi như một người lạ chứng kiến một đứa trẻ từng ngày lớn lên qua những bức ảnh cô ấy đăng.

Con bé có khuôn mặt giống con trai tôi như đúc. Mỗi lần nhìn hình ảnh mới của con bé, tôi vẫn thoáng xúc động kèm theo cảm giác tội lỗi, áy náy.

Bảy năm đã trôi qua như vậy. Tôi vẫn là người chồng, người cha tốt của vợ con, song song với việc che giấu cơn ác mộng của riêng mình.

Trong 7 năm ấy, cũng đã có lần tôi tự hỏi, nếu mình tìm gặp con bé thì sao? Nhưng rồi ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt. Cô gái ấy đã giữ đúng thỏa thuận, chưa từng làm phiền tôi dù chỉ là một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Mọi việc đang yên ổn, hà cớ gì phải xới tung lên?

Tôi cũng chỉ còn cách để cảm giác ấy dày vò mình. Trong câu chuyện này, người gây ra tội là tôi, càng giấu kín, càng làm ít người tổn thương càng tốt.

Cho đến đêm hôm ấy, khi đang chập chờn vào giấc ngủ thì tôi nghe tiếng lách cách mở khóa cổng. Tôi lò dò ra ban công, thấy vợ vừa bước vào, theo sau cô ấy là một dáng người nhỏ bé.

Vợ tôi nói đi công tác mấy ngày, sao vừa đi hôm qua, hôm nay đã về? Cô ấy còn dắt theo ai kia? Tôi đi xuống nhà, bật đèn, đúng lúc hai người bước vào cửa. Tôi nhìn vợ, một tay kéo vali, một tay xách thêm túi quần áo. Bên cạnh là một bé gái lần đầu gặp nhưng gương mặt không hề xa lạ. Phút giây ấy, cơ thể tôi như hoàn toàn bị rút hết sức lực, hai chân cứ thế từ từ khuỵu xuống dưới nền nhà.

Vợ nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng không nói gì. Cô ấy dẫn bé gái đi rửa mặt sau đó dẫn vào phòng ngủ của hai vợ chồng và ném về phía tôi một câu: “Đêm nay anh ngủ ngoài phòng khách đi”.

Nhưng sao tôi có thể ngủ được. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đầu óc quay cuồng cảm giác như mình vừa rơi vào một hố sâu không thấy đáy...

(Còn tiếp)

V.X.T. (Hà Nội)

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Theo Dân Trí, người đàn ông 43 tuổi trong câu chuyện chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, không giàu có, chẳng mang tham vọng lớn lao ngoài việc giữ gìn gia đình nhỏ. Với anh, hạnh phúc được gói gọn trong tình yêu dành cho vợ, sự thương yêu dành cho con và những ngày tháng bình yên bên mái ấm. Anh luôn tự nhận mình không giỏi giang, nhưng tin rằng việc tận tâm chăm sóc gia đình cũng là một giá trị đáng quý trong cuộc sống. Người vợ lại có tính cách gần như đối lập, luôn nuôi khát vọng tiến xa hơn trong nghề nghiệp và không ngừng tìm cách phát triển bản thân. Ở tuổi 40, chị vẫn tiếp tục đi học, còn người chồng sẵn sàng làm hậu phương để vợ theo đuổi những dự định, ước mơ riêng. Trong gia đình ấy, hai người không quá câu nệ quan niệm đàn ông phải xây nhà, phụ nữ phải xây tổ ấm, mà ai giỏi việc gì sẽ đảm nhận việc đó. Người vợ từng xúc động nói rằng dù có thể kiếm nhiều tiền hơn chồng, chị vẫn không thể đạt được điều ấy nếu thiếu sự đồng hành, hy sinh và nâng đỡ từ anh. Câu nói ấy khiến người chồng cảm thấy những gì mình làm cho gia đình được nhìn nhận, nhất là khi ánh mắt vợ luôn thể hiện sự biết ơn chân thành. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài của một người chồng mẫu mực, anh lại che giấu một bí mật khiến cuộc sống yên bình có nguy cơ đảo lộn. Vợ anh sớm mất mẹ, còn bố vợ phải một mình nuôi con trong những năm tháng khó khăn, thiếu thốn, có lẽ chính hoàn cảnh ấy tạo nên ý chí vươn lên mạnh mẽ của chị. Về cuối đời, bố vợ bị tai biến, liệt nửa người và phải ngồi xe lăn, cần người hỗ trợ từ những việc riêng tư đến chuyện uống thuốc mỗi ngày. Người chồng không muốn thuê người chăm sóc, bởi anh cho rằng người ngoài làm vì tiền, còn mình chăm ông bằng tình thương và trách nhiệm. Sau khi bố vợ qua đời, mỗi lần nhắc lại quãng thời gian ấy, người vợ vẫn ôm chặt chồng để bày tỏ lòng biết ơn vì anh chưa từng khiến cha mình cảm thấy tủi thân. Chính những chi tiết đó có thể khiến nhiều người nghĩ anh là một người chồng tốt, luôn biết sống vì vợ con và gia đình hai bên. Thế nhưng, bản thân anh lại biết rõ mình đang cất giữ một sự thật nghiêm trọng, đủ sức phá vỡ tất cả những điều tưởng như bền vững. Trong một lần gặp nhóm bạn học cũ, anh cùng mọi người ăn uống, hát hò và có sử dụng rượu bia, rồi vì thiếu tỉnh táo đã nghe theo lời rủ rê tìm cuộc vui bên ngoài. Hai tháng sau, một cô gái liên lạc, thông báo đang mang thai và cho rằng anh chính là cha của đứa trẻ, khiến anh hoảng loạn trước hậu quả của phút yếu lòng. Vì lo bị lừa, anh yêu cầu xét nghiệm ADN thai nhi, kết quả sau đó xác nhận đứa trẻ thực sự là con mình. Anh cố thuyết phục cô gái từ bỏ thai kỳ, với lý do hai người không có tình cảm, sự việc xảy ra ngoài ý muốn và anh đã có gia đình nên không thể nhận trách nhiệm theo cách cô mong muốn. Cô gái không đồng ý, đồng thời cảnh báo sẽ tìm gặp vợ anh nếu anh tiếp tục từ chối, còn anh đáp rằng dù vợ biết chuyện và rời bỏ mình, anh cũng không cưới cô. Cuộc đối thoại ấy cho thấy cả hai đều bị đẩy vào tình thế căng thẳng, trong đó một người muốn giữ gia đình, còn người kia quyết bảo vệ lựa chọn làm mẹ. Cuối cùng, người đàn ông đề nghị nếu cô gái nhất quyết sinh con, anh sẽ chu cấp một khoản tiền hằng tháng để nuôi đứa trẻ, đổi lại mọi chuyện phải được giữ kín. Anh còn nói nếu bí mật bị tiết lộ, mình sẽ không tiếp tục liên quan, đồng thời không có ý định sau này công khai nhận con. Anh từng nghĩ cô gái chỉ muốn gây sức ép để kiếm tiền, nhưng thực tế cho thấy cô đã quyết định sinh con và trước ngày vượt cạn còn gặp anh để nói lời chào tạm biệt.