Bỏ qua điều hướng

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 3)

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 3)
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chuyện vì sao vợ phát hiện tôi có một đứa con riêng? Vì sao lại đón con gái tôi về nhà khi mẹ con bé mất? Vì sao vợ lại chọn tha thứ cho tôi? Cuối cùng thì cô ấy cũng nói cho tôi biết.

Xem lại Kỳ 1 Kỳ 2 .

Vợ kể, vào một buổi trưa, cô ấy nhận được tin nhắn từ một số lạ: “Chị ơi, chị là vợ anh T. phải không ạ? Em có thể gặp chị một lúc không? Em có chuyện muốn khẩn cầu chị giúp đỡ. Em đợi chị ở quán cà phê đối diện cơ quan chị ạ”.

Lúc đầu, cô ấy nghĩ là tin nhắn lừa đảo, nhưng tên chồng là thật, quán cà phê đối diện cơ quan cũng là thật. Người đó lại muốn gặp trực tiếp chứ không phải mập mờ qua điện thoại. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy vẫn tò mò đi sang quán.

Một người phụ nữ đứng dậy chào khi thấy vợ tôi đưa mắt tìm kiếm. Đó là một phụ nữ trẻ, ăn mặc giản dị, gương mặt không son phấn. Việc đầu tiên người ấy làm chính là chìa cho vợ tôi xem một bức ảnh trong điện thoại của cô ấy và hỏi: “Chị thấy cô bé này có quen không?”.

Vợ tôi không nhìn, cảnh giác hỏi cô ấy là ai, tìm có việc gì. Cô gái ấy cũng không vòng vo, bắt đầu kể. Từ chuyện cô ta làm nhân viên ở một quán hát nhiều năm về trước, đến chuyện cô ấy “đi khách” kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống. Rồi đến chuyện “vị khách” (là tôi) say rượu không chịu dùng biện pháp bảo vệ và dù sau đó cô ấy đã uống viên tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn bị dính bầu.

Cô ấy nói "vị khách" này đã yêu cầu cô bỏ thai vì anh ta yêu vợ, yêu gia đình mình và không muốn bất cứ điều gì gây tổn hại đến gia đình ấy. Và cuối cùng, khi cô ấy nhất quyết sinh con, anh ta ra điều kiện sẽ chu cấp cho đứa trẻ nhưng không nhận con, không liên quan gì và mọi chuyện phải tuyệt đối bí mật.

Vợ dắt “người lạ” về nhà lúc nửa đêm khiến tôi quỳ xuống bật khóc (kỳ 3) - 1
Đi qua giông bão, tôi càng thêm trân trọng người phụ nữ của đời mình (Ảnh minh họa: Sohu).

Cô gái ngừng kể rồi nhìn vợ tôi: “Bé gái trong ảnh là kết quả của câu chuyện ấy. Chị nhìn xem, có thấy bé giống ai không ạ?”. Người kia nói, lại chìa điện thoại trước mặt vợ tôi một lần nữa.

Vợ tôi cầm điện thoại, kinh ngạc nhận ra bé gái trong ảnh có nhiều nét giống chồng mình, giống con trai mình. Điều đó có nghĩa là… Cô ấy tái mặt, không dám nghĩ tiếp.

Có lẽ cô gái kia nhìn thấy sự hoang mang, bối rối ở người đối diện liền trấn an: “Thật ra, em quyết định giữ lại đứa bé là vì em biết cuộc đời em sau này chỉ có con là người thân. Nếu em có thể sống, cả đời này em cũng sẽ không làm phiền đến chị, không làm gì tổn hại đến gia đình chị. Nhưng chị ơi, em không còn thời gian nữa rồi. Em đã tìm hiểu, biết tuổi thơ chị mồ côi mẹ. Giờ đây, chị cũng đang là một người mẹ. Xin chị hãy thương xót con em. Em đi rồi, con em cũng sẽ thành trẻ mồ côi mất”.

Cô ta giải thích lý do tìm gặp vợ tôi mà lại không tìm tôi là vì cô ấy biết lập trường của tôi và lý do lớn hơn nữa là nếu tôi đón nhận đứa bé mà vợ tôi không đón nhận thì ích gì? Tôi cho rằng cô ta cũng đã suy tính kỹ trước khi làm một việc tày trời như vậy.

Dĩ nhiên, vợ tôi sốc. Tôi xưa nay trong mắt cô ấy là một người chồng ưu tú, một người cha mẫu mực. Tôi không hút thuốc, không nghiện cờ bạc, không hay rượu chè, lăng nhăng trai gái lại càng không. Giờ bỗng dưng một người tìm gặp, nói tôi từng bỏ tiền “mua vui” đến mức có con rơi, nào có khác gì nghe sấm sét giữa trời quang mây tạnh.

Một chuyện lớn như thế, vợ tôi không thể nghe từ một phía. Cô ấy quyết định xin nghỉ phép 2 ngày, nói dối tôi đi công tác rồi theo người phụ nữ kia về Nghệ An lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm ADN dù cô ta nói rằng trước đây tôi đã xét nghiệm một lần rồi. Khi nhìn thấy bé gái ngoài đời, vợ tôi gần như sụp đổ.

Khi nghe vợ kể đến đoạn này, tôi chợt nhớ lại thời điểm đó. Cô ấy đi công tác về, người rệu rã như kiệt sức chỉ nằm trong phòng khóc. Khi tôi hỏi lý do, cô ấy nói nhận tin một người bạn cũ vừa mất. Cô ấy nói muốn ở một mình, tôi và các con cũng không dám quấy rầy. Vợ tôi đã chọn một mình đối diện với cú sốc này, một lời cũng không nói.

Vợ tôi nói, khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN, điều đầu tiên cô ấy nghĩ tới không phải là ly hôn mà là nhớ tới những năm qua chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sướng vui, buồn khổ.

Cô ấy nhớ những ngày mình đi học thêm ngoại ngữ ban đêm, vừa ra khỏi trung tâm đã thấy tôi đứng chờ dưới trời mưa tầm tã vì biết cô ấy sợ sấm sét. Cô ấy nhớ lần tôi bật khóc khi đón cô ấy ra từ phòng hộ sinh và cả những năm dài tôi hết lòng chăm sóc bố vợ bị tai biến bằng tất cả sự tận tụy của một chàng rể. Và hơn tất cả, cô ấy yêu tôi và biết rằng tôi cũng yêu cô ấy.

Nếu ví tôi như một tờ giấy có vết mực ố bẩn, thì cô ấy không chỉ nhìn thấy mỗi vết bẩn mà còn thấy những khoảng trắng còn lại của tờ giấy nhiều hơn. Cuộc đời này, còn sống là còn có thể mắc sai lầm. Và điều quan trọng là khi phải đưa ra lựa chọn, tôi đã chọn cô ấy. Trong suy nghĩ vợ tôi, tôi là một ông bố tệ nhưng chưa hẳn là người chồng tồi.

Tuổi thơ cô ấy sớm thiếu tình yêu của mẹ. Bố thương con gái, bỏ qua bao lời mai mối ở vậy nuôi con. Cả cuộc đời ông vừa làm bố lại vừa làm mẹ khiến nỗi thiếu hụt tình mẫu tử của cô ấy phần nào được bù đắp. Cô ấy không thể nhìn một đứa trẻ mất mẹ, bố còn sống mà lại như mồ côi.

Vốn dĩ, cô ấy định nói chuyện với tôi xem nên giải quyết như thế nào, nhưng sự ra đi đột ngột của người phụ nữ kia khiến cô ấy chưa kịp sắp xếp mọi chuyện. Chuyến “công tác đột xuất” vừa rồi là do cuộc gọi cuối cùng của mẹ con gái tôi vào phút giây hấp hối. Tin nhắn cuối cùng người ấy để lại cho vợ tôi chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Chị ơi, em gửi tình yêu cuộc đời mình cho chị. Em yên tâm nhắm mắt rồi”.

Tôi ngồi nghe từng lời vợ kể, người lặng đi. Thật khó để nói rõ những xáo trộn trong lòng mình. Tôi không tưởng tượng nổi, thời gian qua vợ tôi đã phải chịu đựng những gì. Tôi vẫn biết cô ấy rất giỏi, nhưng giỏi không đồng nghĩa với việc phải mạnh mẽ trong mọi chuyện.

Kết cục hôm nay đều do một tay tôi gây ra. Một phút thiếu tỉnh táo, tôi đã làm khổ hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Với người đã mất, tôi biết sự day dứt, áy náy không thay đổi được gì. Với những người còn lại, tôi biết bù đắp thế nào cho đủ?

Vợ tôi nói, đợi cô ấy thu xếp chuyện trường lớp cho con bé xong, rồi làm "công tác tư tưởng" cho hai cậu con trai đón nhận việc nhà có thêm "cô em gái nuôi". Sau đó, tôi nên dẫn con gái về quê thắp cho mẹ con bé một nén nhang. Dù tôi và người ấy không tình không nghĩa, nhưng cô ấy là người đã sinh con cho tôi, một mình vất vả nuôi dạy đứa bé suốt 7 năm qua.

Nếu ví cuộc đời mỗi người như một bộ phim thì tôi là một diễn viên không được phép chọn vai, cũng không được biết trước kịch bản. Thật may mắn, tôi có một người vợ nhân hậu và bao dung. Cô ấy không buông tay tôi, còn giúp tôi khắc phục những sai lầm. Đời này, có lẽ hiếm người may mắn như thế.

Một câu nói của vợ đã khiến tôi xúc động, quyết định kể lại câu chuyện này với mọi người. Cô ấy nói, bản thân luôn rất ngưỡng mộ những cặp vợ chồng già còn ở bên nhau. Và để có thể nắm tay nhau bình yên lúc tuổi già, chắc chắn họ đã phải cùng nhau vượt qua bão giông những tháng năm tuổi trẻ.

V.X.T. (Hà Nội)

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Trong kỳ 3 do Dân Trí đăng tải, câu chuyện hôn nhân tiếp tục mở sang một bí mật khiến người vợ bàng hoàng, còn người chồng phải đối diện với quá khứ tưởng đã bị chôn vùi. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi trưa, khi vợ anh nhận tin nhắn từ một số điện thoại lạ, xưng hô thân mật và khẩn thiết muốn gặp riêng chị. Người nhắn khẳng định mình biết anh T., đề nghị chờ tại quán cà phê đối diện cơ quan, địa điểm hoàn toàn trùng khớp với nơi người vợ vẫn làm việc. Ban đầu, chị nghĩ đây có thể là một trò lừa đảo, nhưng việc người phụ nữ biết đúng tên chồng, chọn đúng địa điểm, lại muốn nói chuyện trực tiếp khiến sự tò mò dần lấn át cảnh giác. Tại quán, một phụ nữ trẻ ăn mặc giản dị, gương mặt không son phấn đứng lên chào khi thấy chị đưa mắt tìm kiếm. Không vòng vo, cô gái lập tức đưa điện thoại cho chị xem một bức ảnh rồi hỏi liệu bé gái trong ảnh có khiến chị cảm thấy quen thuộc hay không. Sau đó, người phụ nữ kể mình từng làm nhân viên tại một quán hát nhiều năm trước, đồng thời có thời gian phải “đi khách” để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Cô nói một vị khách say rượu đã không sử dụng biện pháp bảo vệ, dù cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau đó nhưng vẫn mang thai. Theo lời kể, vị khách ấy chính là người chồng, từng yêu cầu cô bỏ thai vì anh yêu vợ, thương gia đình và không muốn biến cố nào gây tổn hại đến tổ ấm. Khi cô nhất quyết giữ con, người đàn ông đưa ra điều kiện sẽ chu cấp cho đứa trẻ nhưng không nhận con, không liên quan và yêu cầu toàn bộ sự việc phải được giữ kín tuyệt đối. Bé gái trong bức ảnh, theo lời cô, chính là kết quả của mối quan hệ năm xưa, đồng thời cô muốn người vợ nhìn kỹ để nhận ra những nét giống chồng và con trai mình. Người vợ tái mặt, choáng váng trước khả năng đang hiện ra trước mắt, nhưng vẫn không thể vội tin một câu chuyện chỉ đến từ một phía. Người phụ nữ giải thích rằng cô giữ lại đứa trẻ vì biết sau này mình có thể chỉ còn con là người thân duy nhất, đồng thời cam kết không làm phiền hay gây tổn hại đến gia đình người khác. Tuy nhiên, cô nói bản thân không còn nhiều thời gian sống, còn nếu mình qua đời thì con gái sẽ trở thành trẻ mồ côi, nên khẩn cầu người vợ hãy thương đứa trẻ. Cô không tìm người chồng trước, bởi đã biết lập trường của anh, hơn nữa việc anh đón nhận con cũng chẳng có ý nghĩa nếu người vợ không chấp nhận sự hiện diện của bé. Trong mắt vợ, người chồng lâu nay là mẫu người ưu tú, không hút thuốc, không cờ bạc, ít rượu chè và càng không có chuyện lăng nhăng trai gái. Vì vậy, lời tố cáo anh từng bỏ tiền mua vui đến mức có con riêng giống như một tiếng sét giáng xuống cuộc sống vốn bình lặng, khiến chị khó lòng tiếp nhận ngay lập tức. Chị xin nghỉ phép hai ngày, nói dối chồng rằng mình đi công tác rồi theo người phụ nữ kia về Nghệ An để lấy mẫu xét nghiệm ADN. Dù cô gái cho biết người chồng từng xét nghiệm một lần, người vợ vẫn muốn tự mình kiểm chứng sự thật bằng cách chắc chắn nhất có thể. Khi gặp bé gái ngoài đời, chị gần như sụp đổ vì những đường nét trên gương mặt đứa trẻ càng làm nghi vấn trở nên đau đớn, rõ ràng. Về nhà sau chuyến đi, chị rệu rã, chỉ nằm trong phòng khóc, rồi nói dối rằng một người bạn cũ vừa qua đời và xin được ở một mình khiến chồng cùng các con không dám quấy rầy. Khi nghe vợ kể lại, người chồng chợt nhớ khoảng thời gian ấy, lúc chị trở về sau chuyến “công tác” với vẻ kiệt sức nhưng nhất quyết không hé lộ nguyên nhân thật sự. Một mình cầm kết quả xét nghiệm ADN, người vợ không nghĩ ngay đến chuyện ly hôn mà nhớ lại những năm tháng hai người cùng trải qua, từ niềm vui gia đình đến những ngày khốn khó. Chị nhớ những buổi tối học thêm ngoại ngữ, mỗi lần bước ra khỏi trung tâm giữa trời mưa tầm tã lại thấy chồng đứng chờ, bởi anh biết chị sợ sấm sét, và ký ức ấy khiến cú sốc hiện tại càng trở nên nghiệt ngã.