Tôi năm nay 36 tuổi, có vợ và một con trai vừa tròn 5 tuổi. Vì đặc thù công việc, tôi thỉnh thoảng mới về nhà vào những ngày nghỉ phép hoặc cuối tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc, vợ tôi phải một mình nuôi dạy con cái, chăm sóc mẹ chồng 76 tuổi và chăm lo nhà cửa.
Vợ tôi làm quản lý ở một công ty may. Công việc khá nhiều và áp lực. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chu toàn mọi việc trong nhà, từ việc bếp núc đến con cái. Chỉ những hôm cô ấy tăng ca về muộn thì mẹ tôi sẽ đón cháu về, tắm rửa cho cháu rồi cắm sẵn cơm.
Vài hôm trước, mẹ tôi bất ngờ gọi điện kêu than rằng suốt một tuần qua, vợ tôi không chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Một tuần rồi, hầu như hôm nào cô ấy cũng có lý do để mang con ra khỏi nhà trước bữa tối. Hôm thì sinh nhật sếp, hôm thì đầy tháng con của bạn thân… Cô ấy mặc kệ mẹ chồng ăn gì thì tự chuẩn bị.
Mẹ tôi nói: “Con biết lý do vì sao không? Vì hai đứa con của chị gái con thỉnh thoảng sang ăn cơm tối. Vợ con sợ tốn kém nên không chịu nấu nữa. Dù gì thì cũng là cháu của mình, nó cư xử như vậy là không được”.
Tôi nghe mẹ kể, cảm thấy rất bất ngờ. Tính tình vợ tôi thế nào, tôi không chắc 10 phần mình hiểu hết cả 10 nhưng chắc chắn cô ấy không tính toán hẹp hòi như thế.
Từ ngày về làm dâu, mỗi dịp đầu năm học hay lễ tết, vợ tôi mua quà cho con, chưa từng quên phần cho các cháu. Ngay cả sinh nhật các cháu, cô ấy cũng luôn chu đáo chuẩn bị quà chưa năm nào thiếu. Cô ấy biết điều và phóng khoáng, chính chị gái tôi cũng từng khen về em dâu như vậy.
Để biết rõ ngọn ngành câu chuyện từ hai phía, tôi lập tức gọi điện cho vợ, hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà một tuần liền vợ không ăn cơm tối ở nhà, cũng không chuẩn bị bữa tối cho mẹ chồng. Theo lời kể của vợ, nguyên nhân câu chuyện hóa ra bắt nguồn từ một tin nhắn của chị gái tôi.
Vợ chồng chị gái tôi làm công nhân, thường xuyên tăng ca, hôm đi sớm, hôm về muộn. Vì anh rể là người ngoại tỉnh nên hồi mới kết hôn, anh ở rể trong nhà tôi, con cái một tay mẹ tôi chăm lo hết.
Khi tôi lấy vợ, anh chị chuyển ra thuê trọ ngay gần nhà tôi. Anh chị có hai đứa con trai, một đứa lớp 5, một đứa lớp 3. Những hôm bố mẹ về muộn, hai cháu thường chạy sang nhà tôi ăn cơm tối. Việc này diễn ra nhiều, lâu dần như một thói quen bao nhiêu năm nay.
Mẹ tôi không có lương nên mọi việc lớn nhỏ trong ngoài đều do vợ chồng tôi lo liệu. Nói là hai cháu sang nhà bà ngoại ăn cơm, thực ra là ăn cơm của cậu mợ. Tôi lo vợ sẽ khó chịu về việc này nên cũng từng “nói khéo” với cô ấy. Nhưng vợ tôi nói: “Anh chị vất vả, mình là em giúp được gì thì giúp. Chỉ là thỉnh thoảng nấu thêm cơm cho các cháu, có gì to tát đâu”. Nghe vợ nói vậy, tôi rất yên tâm.
Dạo vừa rồi, công ty cô ấy có nhiều đơn hàng gấp, thường xuyên về muộn. Mẹ tôi theo thói quen bao năm nay vẫn đợi con dâu về nấu cơm. Vì bận, nên cô ấy không thể thường xuyên đi chợ như trước kia. Thường thì về nhà, trong tủ có gì ăn nấy.
Trong khi đó, anh chị dạo này hay về muộn nên các cháu cũng thường xuyên sang nhà tôi ăn cơm tối rồi mới về. Chẳng biết các cháu về nhà nói chuyện thế nào, cách đây một tuần, chị gái nhắn tin cho vợ tôi. Nguyên văn tin nhắn vợ chuyển tiếp sang cho tôi như thế này: “Mợ chịu khó thay đổi thực đơn chứ mấy ngày liền đều ăn thịt lợn với trứng. Trẻ con đang tuổi lớn, ăn vậy không đủ chất đâu”.
Vợ nói với tôi: "Anh xem, chị ấy nhắn như vậy có được không? Từ ngày em về làm dâu, bao nhiêu ngày các cháu sang nhà ăn cơm, em không hề tính toán. Chị ấy chưa từng đưa em đồng nào gọi là mua thức ăn cho các cháu, mà em cũng không đòi. Chị ấy bận không lo được cho con, em cũng bận, lại vừa phải lo cho mẹ, cho con, cho cháu. Chị ấy còn trách móc em cho các cháu ăn không đủ chất. Từ nay em không hầu con nhà chị nữa”.
Thì ra đó là lý do cả tuần vừa rồi, vợ tôi không nấu cơm tối. Cô ấy đưa tiền cho mẹ chồng, bảo bà thích ăn gì thì tự ra đầu ngõ mua, tự nấu. Cứ chiều về, cô ấy tắm rửa cho con xong là dắt con đi, nói là đi dự sinh nhật, đi đầy tháng, thực chất là ra ăn quán bên ngoài.
Mẹ tôi biết chuyện lại bênh con gái, cho rằng chị chỉ không khéo ăn khéo nói. Vợ tôi chấp nhặt như vậy sẽ làm mất hòa khí trong nhà, chị em lục đục chỉ vì miếng ăn thật không đáng.
Vợ nói với tôi: “Mẹ trách em đấy. Kể cả anh có trách em, em cũng chịu”. Vợ tôi ít khi lớn tiếng, nhưng hôm nay giọng không giấu nổi sự bực bội, ấm ức. Tôi cũng biết, chị gái mình không nên nói như vậy, nhất là lại với em dâu. Nhưng vợ tôi không nấu cơm cho các cháu đã đành, kể cả mẹ chồng cũng không nấu.
Mẹ tôi đã 76 tuổi, mắt mờ chân chậm rồi. Mấy năm nay, từ khi vợ tôi về làm dâu, chuyển sang dùng bếp điện, mẹ tôi không biết dùng, vợ tôi cũng không để mẹ vào bếp nữa. Cô ấy không thể vì giận chị gái chồng mà giận lây sang mẹ chồng như vậy.
Dù là nghĩ vậy, tôi cũng không dám trách vợ. Vì tôi ở xa, mọi việc trong nhà đều nhờ hết vào cô ấy. Có thể cô ấy không hoàn hảo, nhưng hành xử như vậy cũng không phải hoàn toàn sai.
Tôi cũng chẳng thể gọi điện cho chị gái nói rằng: “Sau này con của chị thì chị lo đi, đừng để chúng sang nhà em ăn cơm nữa”. Một bên là chị gái, một bên là vợ, tôi ở giữa bênh ai cũng khó.
Mẹ tôi thì vẫn trách con dâu, cho rằng cô ấy ích kỷ, nhỏ nhen. Chị gái tôi thì bảo: “Cậu về dạy vợ đi, cho cháu ăn bát cơm cũng tiếc”. Chỉ vì câu này, tôi và chị gái cũng cãi nhau một trận rồi.
Nếu ở vị trí của tôi, mọi người sẽ làm thế nào cho êm nhà êm cửa?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.