Tôi và anh quen nhau khi tôi vừa ra trường đi làm. Anh là trưởng nhóm kinh doanh của một công ty lớn. Tôi là cấp dưới, trực tiếp nhận sự hướng dẫn của anh.
Ban đầu, giữa chúng tôi chỉ là những lần tôi theo anh gặp khách hàng, học cách chốt hợp đồng, xử lý tình huống và chăm sóc đối tác. Anh kiên nhẫn chỉ bảo, còn tôi dần trở thành người anh có thể tin tưởng giao việc. Những cuộc trò chuyện ngoài công việc cũng nhiều lên. Cho đến một ngày, cả hai đều nhận ra mối quan hệ này đã vượt qua giới hạn của hai đồng nghiệp.
Đúng lúc tình cảm bắt đầu, công ty lại có đợt xét chọn phó phòng kinh doanh. Là một trong những ứng viên sáng giá nên thời điểm đó anh gần như dốc toàn bộ sức lực và thời gian cho công việc.
Tôi hiểu áp lực ấy nên không đòi hỏi anh phải dành nhiều thời gian cho mình. Ngược lại, còn chủ động hỗ trợ những phần việc tôi có thể làm để anh bớt áp lực. Cuối cùng, anh được bổ nhiệm đúng như mong đợi.
Yêu nhau tới năm thứ ba, bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột hỏi chuyện tình cảm. Mẹ nhiều lần bóng gió rằng nếu đã yêu nhau lâu vậy rồi thì nên đưa về nhà để bố mẹ “chấm điểm”, xem có hợp nhau không. Tôi đem chuyện ấy kể với anh, nhưng anh chỉ cười rồi nói: “Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp”.
Tôi không hỏi thêm. Tôi nghĩ, mình vẫn còn trẻ, anh cũng đang trên đà phát triển sự nghiệp. Cứ như vậy, tôi âm thầm đồng hành cùng anh, phấn đấu và kiên nhẫn thêm một thời gian rồi tính.
Nhưng đến năm thứ năm, bạn bè cùng tuổi lần lượt lập gia đình. Tôi cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Một hôm, cô bạn thân đến gặp để gửi thiệp cưới. Nghe câu chuyện của tôi, cô ấy trêu đùa, không biết bạn trai “dặm bùa” gì mà có thể khiến tôi yêu và chờ đợi lâu đến vậy. Theo cô ấy, ít nhất hai người phải có động thái với bố mẹ hai bên, cũng như cho bàn dân thiên hạ biết là “hoa đã có chủ”.
Tôi cười cho qua, vẫn cố bênh anh rằng công việc anh còn bận rộn, cả hai cũng chưa vội. Nhưng thú thật, trong lòng tôi bắt đầu có sự dao động, bất an.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho anh. Anh đang đi công tác xa, nơi công ty có kế hoạch mở chi nhánh mới. Công việc bận rộn nên mãi khuya anh mới gọi lại.
Sau vài câu hỏi han, tôi lấy hết can đảm nói: “Anh này, chúng mình quen nhau 5 năm rồi. Sau đợt công tác này, em muốn dẫn anh về ra mắt gia đình rồi tính chuyện cưới xin, anh nghĩ sao?”.
Anh im lặng vài giây rồi trả lời: “Anh nghĩ hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Công ty có kế hoạch bổ nhiệm giám đốc chi nhánh ở đây. Anh đang muốn phấn đấu cho vị trí này”.
Thất vọng trước câu trả lời của anh, lại nghĩ về câu nói của bạn thân, tôi nói luôn: “Anh muốn làm giám đốc chi nhánh ở đó, vậy còn em thì sao? Em đợi anh 5 năm rồi, em không thể đợi anh mãi, con gái có thì”.
Anh nói với tôi rằng không phải lúc nào cũng có cơ hội để đạt được vị trí này và anh không muốn bỏ lỡ. Cả hai còn nhiều thời gian, không nhất thiết phải chọn thời điểm này.
Tôi bắt đầu hoang mang và không giữ nổi bình tĩnh. Nếu anh làm ở đó thì chúng tôi phải yêu xa. Tôi đã 27 tuổi rồi và không muốn phải chờ đợi thêm nữa.
Đầu dây bên kia, tiếng anh cất lên lạnh lùng: “Anh chưa từng bắt em phải chờ đợi. Nhưng anh cũng không nói là sẽ không cưới em. Nếu em cảm thấy không thể chờ được nữa thì có thể dừng lại”.
Tôi chết lặng trước câu nói của anh, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng anh không dỗ dành như mọi khi, chỉ nói công việc của anh đang rất bận và anh không có tâm trí để suy nghĩ đến chuyện đó lúc này. Đợi mấy hôm nữa anh về rồi cả hai sẽ nói chuyện.
Nhưng lúc ấy, tôi gần như không còn để tâm đến những lời ấy nữa. Câu nói “anh chưa từng bắt em phải chờ đợi” cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Ngẫm lại 5 năm qua, anh yêu tôi nhưng chưa từng nói về tương lai, chưa từng một lời hứa hẹn. Anh cứ thế miệt mài phấn đấu, rồi từng bước thành công trong sự nghiệp. Chỉ có tôi, đến bây giờ vẫn đang không biết mình xếp ở vị trí nào trong lòng anh.
Tôi đem chuyện kể với bạn thân. Cô ấy khuyên rằng, có thể thời gian này anh thật sự quá bận. Đàn ông thường coi trọng sự nghiệp, suy nghĩ lý trí hơn phụ nữ. Cứ để anh giải quyết công việc, đợi anh về rồi hai người nói chuyện rõ ràng. Dù sao tôi cũng đã chờ 5 năm, thêm một hai tuần nữa cũng có sao đâu.
Cô ấy nói cũng có lý nhưng tôi vẫn không ngừng tự hỏi: Tôi có nên tiếp tục chờ anh không? Tôi có đang tự lãng phí những năm tháng đẹp nhất của mình cho một cuộc tình chưa rõ đích đến. Là đàn ông thật sự luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu hay là do anh yêu tôi chưa đủ nhiều để tính chuyện xa hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.