Tôi mới ra trường, đang thử việc tại một công ty ở thành phố, còn bạn trai đã đi làm được hai năm. Cả hai đều là người tỉnh lẻ, đang thuê trọ và tự lo mọi chi phí sinh hoạt. Thu nhập chưa cao nên chúng tôi luôn phải cân nhắc trước khi chi tiêu.
Bạn trai có ngoại hình ổn, kiến thức tốt và khá quan tâm, chăm sóc tôi. Khi tôi ốm, anh mua thuốc, hỏi han. Những hôm tan làm muộn, anh cũng cố gắng sắp xếp thời gian gặp gỡ. Nhìn bề ngoài, chúng tôi khá đẹp đôi.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu là anh thường xuyên than nghèo, kể khổ. Hôm nào công việc không thuận lợi, anh kể về sếp khó tính, đồng nghiệp thiếu trách nhiệm, lương thấp mà việc nhiều. Gần cuối tháng, anh lại than tài khoản sắp cạn, không biết xoay xở thế nào cho đến ngày nhận lương.
Sau bữa tối sinh nhật, tôi muốn chia tay bạn trai (Ảnh minh họa: Pinterest).
Tôi hiểu cuộc sống ở thành phố không dễ dàng. Bản thân tôi cũng phải tính toán từng khoản sinh hoạt. Mỗi lần hẹn hò, hôm thì anh trả tiền ăn, hôm khác tôi cũng chủ động thanh toán. Tôi nghĩ yêu nhau thì nên chia sẻ, miễn là cả hai đều cảm thấy thoải mái.
Thế nhưng, khi gặp nhau dù đang nói chuyện gì, anh cũng có thể chuyển sang than thở về tiền bạc. Có lần chúng tôi vừa ăn xong, anh đã thở dài vì còn mấy ngày nữa mới nhận lương mà trong ví chẳng còn bao nhiêu. Tôi muốn kể chuyện ở công ty hoặc bàn kế hoạch cuối tuần, cuối cùng lại ngồi nghe anh nói về tiền nong khiến mình đau đầu.
Không ít lần, anh hỏi vay tôi một khoản nhỏ để trang trải. Nếu có tiền, tôi đều sẵn lòng giúp và anh cũng trả lại sau đó. Tôi từng góp ý rằng nếu thu nhập chưa cao thì cả hai nên tiết kiệm, đồng thời tìm cơ hội công việc tốt hơn. Anh thường đồng tình, nhưng cũng chưa có gì thay đổi.
Cho đến sinh nhật tôi gần đây. Hôm ấy, anh chủ động hẹn tôi đi ăn và mua tặng tôi một bó hoa khá đẹp, đúng loại tôi thích. Tôi vui vì anh nhớ sở thích của mình và dành thời gian chuẩn bị. Sau bữa tối, chúng tôi ra khu vực bờ hồ uống nước, trò chuyện.
Mọi thứ vẫn vui vẻ cho đến lúc chuẩn bị ra về. Anh lấy điện thoại kiểm tra tài khoản rồi bất chợt thở dài. “Hôm nay, tài khoản của anh có 1 triệu đồng. Mua hoa cho em hết 350.000 đồng, ăn hết 400.000 đồng, ngồi uống nước hết 100.000 đồng. Giờ chỉ còn 150.000 đồng, chẳng biết sống đến cuối tháng thế nào, chắc anh lại phải đi vay mượn vậy”, anh nói.
Tôi im lặng, không biết đáp lại thế nào. Tôi hiểu số tiền ấy không nhỏ với người mới đi làm, nhưng nghe anh liệt kê từng khoản ngay sau buổi sinh nhật mình, niềm vui trong tôi bỗng biến mất.
Nhìn bó hoa bên cạnh, tôi thấy áy náy như thể mình vừa khiến anh phải chi một khoản vượt quá khả năng. Tôi đâu yêu cầu anh mua hoa hay đưa đi ăn. Nếu anh thấy tốn kém, chúng tôi hoàn toàn có thể chọn một bữa ăn đơn giản hơn, hoặc chỉ nấu nướng tại phòng trọ.
Trên đường về, anh vẫn kể chuyện tiền nhà, tiền ăn và những khoản sắp phải thanh toán. Tôi nghe nhưng không còn muốn đáp lời. Một buổi tối đáng lẽ phải rất vui lại khiến tôi nặng nề, như thể mình vừa trở thành nguyên nhân khiến anh thêm túng thiếu.
Trước đây, mỗi lần anh than thở, tôi thường thấy thương cảm, muốn chia sẻ. Nhưng sau buổi tối sinh nhật, tôi nhận ra mình ngày càng thiếu kiên nhẫn. Tôi không ngại yêu một người khó khăn về tài chính, song tôi muốn người đồng hành với mình có tinh thần cố gắng, nói ít làm nhiều và chủ động tìm cách giải quyết khó khăn thay vì suốt ngày than thở.
Bản thân tôi vẫn còn tình cảm với bạn trai, nhưng sợ rằng nếu tiếp tục, sự khó chịu sẽ ngày càng lớn, khiến tôi không còn tôn trọng anh như trước.
Tôi nên thẳng thắn nói với bạn trai về chuyện này để anh thay đổi, hay lặng lẽ chia tay? Liệu lý do chia tay vì bạn trai thường xuyên than nghèo kể khổ có bị đánh giá là thực dụng không?