Bỏ qua điều hướng
•

Bằng ĐH không 'mất giá', nhưng cần nhìn nhận khác

Bằng ĐH không 'mất giá', nhưng cần nhìn nhận khác
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Theo các chuyên gia, không chỉ là tấm giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, bằng ĐH giờ đây phải tích hợp đa trải nghiệm để sinh viên đủ năng lực thích nghi trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

CHÚ TRỌNG NĂNG LỰC THẬT

Từng tốt nghiệp ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) vào năm 2025 và có kinh nghiệm làm việc đúng ngành từ những năm đầu ĐH, Lê Phương Uyên, công tác ở một công ty truyền thông tại TP.HCM, trước đó đã đối mặt với một năm chật vật tìm việc vì kiến thức được học, kỹ năng được rèn luyện chưa đúng "gu" của doanh nghiệp (DN). "Tôi từng nghĩ bản thân sẽ được săn đón vì có cả chuyên môn và kinh nghiệm, nhưng thực tế lại khá khắc nghiệt. Bạn bè tôi cũng mất non nửa năm để tìm việc nhưng chưa chắc tìm được cơ hội đúng định hướng", cô nói.

Theo Uyên, khuyết điểm của một số sinh viên (SV) hiện nay là mạnh học thuật nhưng chưa đủ kỹ năng "lăn xả" vào thị trường ngay sau khi tốt nghiệp. Chưa kể, khoảng cách giữa người học ĐH và học các khóa ngắn hạn đào tạo kỹ năng truyền thông "đang dần thu hẹp". "DN cũng quan tâm nhiều hơn tới việc một người làm được gì chứ không chỉ học ở đâu, dù thực tế tấm bằng cũng có lợi thế nhất định trong vòng xét duyệt hồ sơ", Uyên nhìn nhận.

Bằng ĐH không 'mất giá', nhưng cần nhìn nhận khác - Ảnh 1.

Sinh viên ngành truyền thông trải nghiệm những buổi học ”thực chiến” tại Báo Thanh Niên. Đây cũng là cách giúp sinh viên tiếp cận thực tế ngay từ giảng đường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chung quan điểm, Thân Trọng Anh Khoa, SV năm cuối ngành toán tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết nhiều DN mà anh tìm hiểu đặt nặng năng lực thực tế, nên ứng viên dù không có bằng vẫn có thể cạnh tranh nếu chịu khó học hỏi, có khả năng thích nghi. "Bằng ĐH không còn bảo chứng cho một công việc tốt như trước, mà giá trị của nó nay phụ thuộc nhiều vào thái độ và cách tận dụng quãng thời gian trên giảng đường", Khoa nói.

Trường hợp của Phương Uyên và suy nghĩ của Anh Khoa không phải cá biệt. Những ngày này, chỉ cần gõ từ khóa "thất nghiệp" trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến với giới trẻ như Threads hay TikTok, người dùng có thể lập tức đọc nhiều bài viết của SV mới ra trường, kể cả từ những trường danh tiếng, than không thể tìm được việc làm phù hợp dù tiếp cận không ít DN.

CẦN ĐỊNH NGHĨA LẠI TẤM BẰNG ĐH

Dẫn lại câu chuyện Trung Quốc gần đây cắt giảm hàng loạt chương trình đào tạo ở khối nghệ thuật, khoa học xã hội, ngôn ngữ... một phần vì tác động từ AI, ông Chu Công Sơn, tốt nghiệp tiến sĩ ĐH Oxford (Anh), hiện là nghiên cứu viên sau tiến sĩ ở ĐH Glasgow (Scotland) kiêm quản lý dự án tại MR CoilTech, nhìn nhận nhiều công việc trước đây cần bằng cấp, giờ có thể được AI hỗ trợ hoặc thực hiện một phần.

"Ở khối STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), AI đang gây ảnh hưởng rất lớn. Nó trở thành một phần không thể thiếu và hoạt động hiệu quả từ khâu lên ý tưởng, phân tích cho tới thực hiện, tối ưu hóa. Điều này làm cho giá trị của bằng ĐH giảm đi rất nhiều, vì tấm bằng truyền thống chủ yếu chứng nhận kiến thức học thuật và khả năng hoàn thành chương trình đào tạo", tiến sĩ Sơn nói.

Theo ông, trong bối cảnh các DN, đơn vị đào tạo nhân lực sử dụng AI cho công việc, ứng viên có bằng ĐH loại giỏi hay khá không còn quá quan trọng. Thực tế này yêu cầu SV và nhà tuyển dụng cần coi năng lực thực tế làm thước đo chính, thay vì chỉ dựa trên chuyên ngành. Như ở Anh, SV ngành khảo cổ hay lịch sử đi làm ngân hàng là "chuyện rất bình thường" do DN đánh giá cao kỹ năng phân tích, giao tiếp, giải quyết vấn đề mà họ mang lại. "Khi này, giá trị tấm bằng ĐH được định lượng thực chất hơn, qua những gì người học đóng góp được trong môi trường làm việc với sự hỗ trợ từ AI", tiến sĩ Sơn nói.

Bằng ĐH không 'mất giá', nhưng cần nhìn nhận khác - Ảnh 2.

Trong kỷ nguyên AI, giá trị của tấm bằng ĐH phải vượt ra ngoài việc truyền đạt tri thức.

ảnh: Hà Ánh

Từ thực tế tiếp xúc thị trường, GS Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch tại Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, thông tin nhiều DN hiện đánh giá ứng viên theo mô hình "ASK" - gồm attitude (thái độ), skills (kỹ năng), knowledge (tri thức). Khi AI khiến tri thức dễ tiếp cận hơn, thái độ sẽ thành lợi thế cạnh tranh của người trẻ. "DN tìm kiếm những người có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, khả năng thích ứng, hợp tác. Đây là điều AI khó thay thế", ông nói.

Đó là nguyên do GS Bennett cho rằng trong kỷ nguyên AI, tấm bằng ĐH tuy không mất đi giá trị, song cách nhìn nhận cần phải thay đổi. "Giá trị của ĐH phải vượt ra ngoài việc truyền đạt tri thức. Tấm bằng hiện đại cần gắn với kết nối DN, thực tập, định hướng sự nghiệp, phát triển cá nhân cùng nhiều cơ hội thử sức khác trong môi trường thực tiễn", ông nhấn mạnh.

Thúc đẩy khởi nghiệp từ ĐH

Tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, một trong những mục tiêu đến năm 2030 là phải nâng tầm cơ sở giáo dục ĐH thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Gần đây nhất, Nghị quyết số 86 của Chính phủ lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình "DN một người" (OPC) để đưa khởi nghiệp thành cơ hội thực tế với mọi người dân, ngay cả trong môi trường ĐH.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Edward Lim, Giám đốc quốc gia Việt Nam của BLOCK71 (Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo của ĐH Quốc gia Singapore), nhận định đây là hướng đi đúng đắn bởi hạ thấp rào cản là chính sách quan trọng hàng đầu để xây dựng môi trường khởi nghiệp mạnh mẽ. Song, ông nhận định "nới" điều kiện khởi nghiệp là cần thiết nhưng chưa đủ, bởi thách thức lớn hơn là giúp DN, nhất là các DN từ ĐH có thể sống sót và phát triển trong những năm đầu.

Chuyên gia này cũng khuyên khi khởi nghiệp từ giảng đường, điều SV và giảng viên cần lưu ý là yếu tố liên ngành trong các sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngoài ra, nhóm khởi nghiệp phải bắt đầu từ vấn đề thực tiễn.

Giá trị của bằng đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang đối mặt với những góc nhìn mới khi năng lực thực chiến dần trở thành thước đo hàng đầu của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường danh tiếng như Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn hay Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm phù hợp. Nguyên nhân xuất phát từ khoảng cách giữa kiến thức học thuật trên giảng đường với yêu cầu kỹ năng lăn xả thực tế mà các đơn vị tuyển dụng đang tìm kiếm. Trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ, AI đang tham gia sâu vào các công đoạn từ lên ý tưởng, phân tích đến tối ưu hóa công việc, đặc biệt ở khối ngành STEM cũng như truyền thông. Tiến sĩ Chu Công Sơn, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Glasgow (Scotland), nhận định tấm bằng truyền thống chủ yếu chứng nhận việc hoàn thành chương trình đào tạo nên không còn bảo chứng chắc chắn cho một vị trí công việc tốt. Doanh nghiệp hiện nay ưu tiên khả năng thích nghi và thái độ làm việc của ứng viên thay vì chỉ nhìn vào danh tiếng của cơ sở đào tạo hay xếp loại cử nhân. Để khẳng định giá trị bản thân, người học cần chủ động tích hợp đa trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng thực hành ngay trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Việc kết hợp giữa nền tảng lý luận vững chắc và khả năng ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ giúp lực lượng lao động trẻ thu hẹp khoảng cách với nhu cầu thực tế. Thay vì coi tấm bằng là mục tiêu cuối cùng, sinh viên nên xem đây là điểm khởi đầu cho hành trình học hỏi suốt đời nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường lao động.