Bỏ qua điều hướng

Cậu học trò người Ê Đê mong có tiền chữa bệnh

Cậu học trò người Ê Đê mong có tiền chữa bệnh
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Y Vơ Niê (9 tuổi, người Ê Đê, ở buôn Pok, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) chỉ có một mong ước là khỏi bệnh để được đến trường.

Cậu học trò đáng thương

Dù rất muốn đi học, nhưng sau phẫu thuật dị tật hậu môn trực tràng, Y Vơ Niê vẫn không thể tự chủ đại tiện. Trong tình cảnh này, chiếc bỉm trở thành vật bất ly thân. Giờ đây em cần được phẫu thuật, điều trị tiếp tại bệnh viện chuyên sâu, nhưng gia đình nghèo không biết lấy đâu ra tiền để đưa em vào TP.HCM.

Trong căn nhà cũ kỹ của bà ngoại H Lik Niê (67 tuổi), Y Vơ Niê ngồi lặng lẽ. Căn nhà chẳng có gì đáng giá. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Y Vơ Niê là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Cha mẹ em ly hôn khoảng 4 năm trước. Mẹ em là chị H Liễu Niê phải đi làm thuê để kiếm sống. Hôm chúng tôi đến, chị vẫn chưa về.

Cậu học trò người Ê Đê mong có tiền chữa bệnh- Ảnh 1.

Y Vơ Niê và bà ngoại

Ảnh: Quang Viên

Ở tuổi lên 9, Y Vơ Niê đáng lẽ phải tung tăng đến trường mỗi ngày, nhưng tình trạng bệnh khiến em không thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường. Theo giấy chứng nhận phẫu thuật của bệnh viện, nơi Y Vơ Niê khám chữa bệnh ban đầu, em nhập viện ngày 31.10.2025 và ra viện ngày 28.11.2025. Em được chẩn đoán hậu môn tầng sinh môn trước (hay còn gọi là hậu môn lạc chỗ phía trước/dị tật hậu môn trước - PV), cần được phẫu thuật điều trị dị tật "một thì".

Sau ca mổ, gia đình hy vọng cuộc sống của em sẽ thay đổi. Y Vơ Niê được tập đi tiêu, tập làm quen với chức năng đại tiện. Nhưng thời gian sau phẫu thuật, em vẫn không thể tự đi tiêu một cách chủ động, khiến phải mặc bỉm thường xuyên.

Với một đứa trẻ 9 tuổi, đó không chỉ là bất tiện về thể chất, mà còn là sự mặc cảm, nỗi sợ bị bạn bè nhìn thấy, là những lần phải rời lớp học giữa chừng.

Các tài liệu y khoa cho thấy trẻ bị dị tật hậu môn trực tràng có thể tiếp tục gặp táo bón, són phân hoặc rối loạn đại tiện sau phẫu thuật. Một số trường hợp cần chương trình quản lý đại tiện chuyên biệt. Những trường hợp có bất thường giải phẫu có thể được đánh giá để cân nhắc can thiệp phẫu thuật tiếp theo.

Cậu học trò người Ê Đê mong có tiền chữa bệnh- Ảnh 2.

Y Vơ Niê mong hết bệnh hoàn toàn, không còn mang bỉm để được đi học như bạn bè cùng trang lứa

Ảnh: Quang Viên

Phải phẫu thuật lại nhưng không có tiền

Với tình trạng bệnh của Y Vơ Niê, gia đình cho biết em cần được phẫu thuật lại. Người thân mong muốn đưa em vào các bệnh viện lớn ở TP.HCM để được các bác sĩ chuyên sâu về dị tật hậu môn trực tràng thăm khám, đánh giá và điều trị. Nhưng từ căn nhà nghèo ở Đắk Lắk đến TP.HCM là một chặng đường dài. Tiền xe, tiền ăn ở, chi phí khám chữa bệnh và những khoản phát sinh trong quá trình điều trị đều là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Y Vơ Niê mong một ngày được tự đi tiêu như những đứa trẻ khác, không phải mặc bỉm quanh năm, mong có thể ngồi trọn một buổi học mà không thấp thỏm lo sợ; mong được đến trường mỗi ngày, được học cùng anh trai và bạn bè. Khi nói về chuyện học, mắt Y Vơ Niê vẫn ánh lên một niềm hy vọng. Đằng sau ánh mắt ấy là một tuổi thơ đang bị căn bệnh giữ lại.

Một cuộc phẫu thuật có thể là cơ hội để thay đổi cuộc đời một đứa trẻ. Nhưng với Y Vơ Niê, trước khi có được cơ hội ấy, gia đình em cần một bàn tay sẻ chia. Bởi điều cậu bé mong mỏi là một ngày được bỏ chiếc bỉm, tự tin bước vào lớp và trở lại làm một đứa trẻ bình thường.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Y Vơ Niê; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Y Vơ Niê trong thời gian sớm nhất.

Ở tuổi lên 9, Y Vơ Niê, cậu bé người Ê Đê ở Đắk Lắk, chỉ mong được đến trường như anh trai và những người bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, dị tật hậu môn trực tràng khiến em không thể tự chủ đại tiện, phải mang bỉm thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày. Với một đứa trẻ đang tuổi học hành, chiếc bỉm không chỉ gây bất tiện mà còn kéo theo mặc cảm, lo lắng và nỗi sợ bị bạn bè nhìn thấy. Trong căn nhà cũ kỹ của bà ngoại H Lik Niê, 67 tuổi, Y Vơ Niê thường ngồi lặng lẽ giữa không gian gần như chẳng có tài sản đáng giá. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, còn cha mẹ Y Vơ Niê đã ly hôn khoảng bốn năm trước, khiến cuộc sống của ba anh em càng thêm khó khăn. Mẹ em, chị H Liễu Niê, phải đi làm thuê kiếm sống và hôm phóng viên Báo Thanh Niên đến thăm, chị vẫn chưa trở về nhà. Theo giấy chứng nhận phẫu thuật, Y Vơ Niê từng nhập viện ngày 31.10.2025 và xuất viện ngày 28.11.2025 sau khi được chẩn đoán mắc hậu môn tầng sinh môn trước, còn gọi là hậu môn lạc chỗ phía trước. Em được chỉ định phẫu thuật điều trị dị tật theo phương pháp một thì, với hy vọng cuộc sống sau đó sẽ thuận lợi hơn. Sau ca mổ, gia đình đưa em tập đi tiêu và làm quen lại với chức năng đại tiện, nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn. Thời gian trôi qua, Y Vơ Niê vẫn không thể tự đi tiêu chủ động, vì vậy việc mặc bỉm trở thành điều gần như bắt buộc mỗi ngày. Tình trạng ấy khiến em khó sinh hoạt bình thường, nhiều lần phải rời lớp học giữa chừng và luôn thấp thỏm trước ánh nhìn của những người xung quanh. Niềm vui đến trường vốn rất giản dị với trẻ nhỏ lại trở thành mong ước xa vời đối với cậu bé đang phải chống chọi với bệnh tật. Các tài liệu y khoa cho biết trẻ mắc dị tật hậu môn trực tràng có thể tiếp tục gặp táo bón, són phân hoặc rối loạn đại tiện sau phẫu thuật. Một số trường hợp cần được theo dõi bằng chương trình quản lý đại tiện chuyên biệt, nhằm hỗ trợ trẻ cải thiện chức năng và thích nghi với sinh hoạt thường ngày. Nếu còn bất thường về giải phẫu, người bệnh có thể được đánh giá để cân nhắc những can thiệp phẫu thuật tiếp theo. Gia đình cho biết Y Vơ Niê cần được phẫu thuật lại, đồng thời mong đưa em đến các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh để bác sĩ chuyên sâu thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, quãng đường từ căn nhà nghèo ở Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhiều khoản chi phí, từ tiền xe, ăn ở đến khám chữa bệnh và những phát sinh trong thời gian điều trị. Tất cả đang vượt quá khả năng của gia đình vốn chỉ trông chờ vào những ngày làm thuê ít ỏi. Y Vơ Niê mong một ngày có thể tự đi tiêu như những đứa trẻ khác, không phải mặc bỉm quanh năm và không còn lo sợ phải rời khỏi lớp học. Mỗi khi nhắc đến chuyện học hành, ánh mắt em vẫn ánh lên hy vọng được ngồi trọn buổi trong lớp, học cùng anh trai, bạn bè và trở lại với tuổi thơ bình thường. Đằng sau mong ước nhỏ bé ấy là một hành trình chữa bệnh dài, cần sự hỗ trợ của cộng đồng trước khi gia đình có thể đưa em đi tiếp. Theo Báo Thanh Niên, bạn đọc muốn giúp đỡ Y Vơ Niê có thể chuyển khoản cho chủ tài khoản Báo Thanh Niên, số 10006868 tại Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Sài Gòn. Người hỗ trợ cũng có thể chuyển đến số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Định, với nội dung ghi rõ “Giúp đỡ em Y Vơ Niê”. Báo Thanh Niên cho biết sẽ tiếp nhận hỗ trợ trực tiếp tại tòa soạn hoặc các văn phòng đại diện trên cả nước, sau đó chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.