Bỏ qua điều hướng
•

Chị hàng xóm hơn 10 tuổi khóc xin một thứ, tôi day dứt vì nghĩ đến vợ con

Chị hàng xóm hơn 10 tuổi khóc xin một thứ, tôi day dứt vì nghĩ đến vợ con
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi mất con mèo cưng, chị hàng xóm tâm sự rằng điều chị khao khát nhất vẫn là có một đứa con. Rồi chị nhìn tôi, bật khóc và đưa ra lời đề nghị khiến tôi rơi vào thế khó xử…

Tôi 32 tuổi, đã có vợ và 2 con. Vợ tôi là người cùng làng, làm giáo viên ở quê, còn tôi lên Hà Nội làm việc cho một công ty nội thất. Vì các con còn nhỏ, công việc của vợ vẫn ở quê nên chỉ mình tôi thuê căn phòng nhỏ sống trên thành phố. Cuối tuần, tôi lại chạy xe về quê với vợ con.

Vợ chồng tôi cũng đang tích góp tiền, dự định sang năm bán căn nhà ở quê, mua một căn chung cư nhỏ rồi tôi đón vợ và các con lên. Cuộc sống xa vợ con đôi khi cũng buồn nhưng tôi vẫn cố gắng, nghĩ đó chỉ là giai đoạn tạm thời.

Cạnh căn hộ tôi thuê có một chị hơn 10 tuổi, bán buôn vải ở chợ. Chị sống một mình, không lấy chồng và cũng chưa có con. Hai chị em bình thường hay trò chuyện, giúp đỡ nhau. Chị tiện buôn bán nên thường đi chợ mua giúp tôi đồ ăn, hôm nào có món gì ngon lại mang sang cho tôi một phần.

Chị hàng xóm hơn 10 tuổi khóc xin một thứ, tôi day dứt vì nghĩ đến vợ con - 1

Sau nhiều năm sống một mình, chị hàng xóm bất ngờ xin tôi đứa con (Ảnh minh họa: KD).

Tôi cũng giúp chị những việc lặt vặt trong nhà như thay bóng đèn, sửa cái quạt hay vòi nước bị hỏng. Chúng tôi coi nhau như chị em. Chị có một con mèo đốm nuôi đã nhiều năm và rất quý nó. Tôi từng đùa rằng chị chăm mèo còn hơn chăm con, chị chỉ cười: “Nó ở với chị bao nhiêu năm rồi, không thương sao được”.

Khoảng một tháng trước, con mèo của chị bị người ta bắt mất. Chị tìm quanh khu phố mấy ngày nhưng không thấy, tôi cũng đi tìm giúp nhưng chẳng có kết quả. Từ đó, tôi thấy chị buồn hẳn.

Một buổi tối, chị mang sang phòng cho tôi túi quýt rồi ngồi tâm sự chuyện bố mẹ, gia đình. Chị nói: “Mất con mèo rồi chị mới nghĩ, sau này mình già đi mà không có con cái thì buồn lắm. Thật ra chị rất muốn có một đứa con”.

Chị kể trước đây từng có vài mối quan hệ nhưng không đi đến đâu, càng lớn tuổi càng khó tìm người phù hợp để kết hôn. Chị nói không còn mong một cuộc sống vợ chồng, chỉ muốn có một đứa con để sau này hai mẹ con nương tựa nhau.

Khi tôi còn chưa biết an ủi chị thế nào thì chị nhìn tôi, nói tiếp: “Em có thể cho chị một đứa con được không? Chị chỉ dám nhờ em thôi”. Tôi nghe chị nói thì chết lặng vài giây, sau mới hiểu ý của chị.

Chị vội giải thích rằng, biết tôi đã có gia đình nên không muốn phá vỡ cuộc sống của tôi. Nếu có con, chị sẽ tự nuôi và chuyển về quê sống, không liên lạc, không làm ảnh hưởng đến gia đình tôi.

Vì quá bất ngờ nên tôi ấp úng, nói chưa thể trả lời chị ngay. Chị cũng chỉ bảo tôi cứ suy nghĩ thêm rồi cho chị câu trả lời.

Tôi thương chị thật, bởi bao năm qua tôi biết chị sống một mình, không có chồng con để chia sẻ những lúc ốm đau hay buồn tủi. Nhưng thương một người và đồng ý với lời đề nghị ấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chị hứa sẽ không liên lạc, không làm ảnh hưởng đến gia đình tôi. Nhưng nếu một đứa trẻ ra đời, tôi không thể phủi bỏ trách nhiệm của mình. Tôi sợ đến một ngày nào đó, đứa trẻ biết tôi là bố, tôi sẽ phải trả lời thế nào về những năm tháng mình không ở bên con.

Tôi cũng nghĩ đến vợ và 2 đứa con đang ở quê. Vợ tôi vẫn tin tưởng rằng chồng đang cố gắng làm việc để sớm đưa cả nhà lên Hà Nội. Nếu cô ấy biết chuyện, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi, hay cuộc hôn nhân mà chúng tôi vun vén bao năm sẽ đứng trước sóng gió không thể cứu vãn?

Tôi chưa kể chuyện này với vợ, cũng chưa đưa ra câu trả lời cho chị hàng xóm. Mấy ngày nay, mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng, không còn tự nhiên như trước.

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để chị không tổn thương. Tôi chỉ biết rằng, dù rất thương chị, tôi cũng không muốn vì một phút mềm lòng mà khiến vợ con và một đứa trẻ phải mang theo sự day dứt ấy suốt cuộc đời.

Vũ Khánh (Hưng Yên)

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Câu chuyện về một người nam giới 32 tuổi đang làm việc tại Hà Nội đối mặt với đề nghị xin con từ người phụ nữ hàng xóm xấp xỉ 42 tuổi đã phản ánh những góc khuất tâm lý đầy phức tạp trong đời sống đô thị. Người phụ nữ sống đơn thân sau khi thất lạc thú cưng lâu năm đã quyết định bày tỏ khao khát làm mẹ và cam kết không gây ảnh hưởng tới gia đình người nam. Dù thấu hiểu hoàn cảnh cô độc của người hàng xóm thân thiết, người đàn ông vẫn rơi vào trạng thái bối rối và bế tắc trước giới hạn đạo đức. Tình huống này đặt ra bài toán hóc chuẩn mực ứng xử giữa sự cảm thông cá nhân và trách nhiệm bảo vệ tổ ấm đang hướng về kế hoạch đón vợ con từ quê lên thành phố. Lời hứa tự nuôi con và cắt đứt liên lạc từ phía người phụ nữ không thể xóa bỏ nghĩa vụ huyết thống cũng như nguy cơ tổn hại niềm tin từ người vợ ở quê. Sự việc cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng khi mong muốn làm mẹ của phụ nữ đơn thân chạm trán với ranh giới pháp lý và hôn nhân gia đình. Đứng trước quyết định mang tính bước ngoặt, việc giữ khoảng cách chừng mực là lựa chọn cần thiết để bảo tồn sự minh bạch trong cuộc sống hôn nhân. Mọi sự giúp đỡ hay chia sẻ trong hoàn cảnh này đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các giá trị pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội. Đây cũng là bài học sâu sắc cho các gia đình sống xa nhau trong việc duy trì sự gắn kết và chủ động ứng phó với những biến cố tâm lý phát sinh.