Tôi 36 tuổi, kết hôn 11 năm và có 2 con đang tuổi đi học. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà riêng ngay sát nhà bố mẹ chồng, còn bà nội anh ở cùng ông bà.
Chồng tôi chạy Grab, còn tôi mở tiệm làm tóc tại nhà, công việc khá bận. Hai con đi học, tôi lo cơm nước, nhà cửa, đưa đón, rồi làm tóc cho khách có hôm đến tối muộn vẫn chưa xong.
Bà nội chồng tôi năm nay 92 tuổi, mắt mờ, chân yếu, đi lại phải có người dìu. Trước đây bà vẫn tự ăn uống, đi lại được nên tôi thường sang thăm, lúc có món ngon lại mang sang biếu bà. Bà cũng thương cháu dâu, ngày cưới còn cho tôi đôi bông tai, sau này các con tôi chào đời, bà đều cho quà.
Tôi từ chối chăm bà nội chồng, anh tức giận đòi ly hôn (Ảnh minh hoạ : Sohu).
Vài tuần gần đây, sức khỏe bà yếu hẳn. Một tối, sau khi ăn cơm, chồng nói với tôi: “Từ nay, ban ngày em vừa làm tóc vừa chăm bà. Chủ yếu là nấu cháo cho bà ăn, bóp chân bóp tay cho bà đỡ mỏi, nhắc bà uống thuốc. Bà đi vệ sinh thì em dìu đi, lau rửa cho bà”.
Tôi đang gấp quần áo cho con, nghe xong ngẩng lên hỏi: “Thế bố mẹ đâu?”. Anh bảo bố mẹ cũng lớn tuổi, nhiều bệnh nên không thể lúc nào cũng túc trực bên bà.
Tôi nói mình có thể sang thăm, nấu cháo, mua thuốc hoặc đưa bà đi khám khi cần, nhưng nếu bảo tôi đảm nhận gần như toàn bộ việc chăm sóc bà mỗi ngày thì tôi không làm nổi. Bản thân tôi còn 2 con, còn công việc làm tóc, cơm nước và đủ thứ việc không tên trong nhà.
Chồng lập tức cau mặt: “Em ở nhà làm tóc chứ có phải đi làm công ty đâu mà lúc nào cũng kêu bận?”. Tôi nghe câu ấy mà nghẹn lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Em ở nhà không có nghĩa là em ngồi chơi. Với lại, bà là bà nội của anh, sao anh không cùng bố mẹ tính cách chăm bà mà lại giao cho em?”.
Chồng nhắc lại chuyện đôi bông tai ngày cưới và những món quà bà từng cho các con. Anh nói: “Bà thương em như thế mà giờ bà già yếu, em chăm bà một chút cũng khó khăn”. Tôi im lặng vài giây rồi đáp: “Em biết bà thương con cháu. Nhưng chẳng lẽ vì bà từng cho em đôi bông tai mà bây giờ em phải có trách nhiệm chăm bà cả ngày?”.
Sau câu nói của tôi, chồng nổi nóng, mắng tôi là cháu dâu mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh gào lên: “Nếu em sống lạnh lùng, bất hiếu vậy thì ly hôn đi!”.
Tôi sững người. Chúng tôi từng cãi nhau vì tiền bạc, chuyện nuôi dạy con hay những bất đồng giữa hai bên gia đình, nhưng chưa bao giờ anh đem hai chữ ly hôn ra nói một cách dễ dàng như vậy.
Tôi vừa buồn vừa tức. Tôi chưa từng nói mình không muốn chăm bà. Tôi chỉ không đồng ý với việc chồng tự quyết định rằng tôi sẽ là người chăm bà từ sáng đến tối, trong khi trong nhà vẫn còn bố mẹ chồng và anh là cháu trai ruột của bà.
Với tôi, việc chăm sóc một người già cần được cả gia đình bàn bạc, phân chia và hỗ trợ lẫn nhau, chứ không thể chỉ bằng một câu “em ở nhà nên em làm hết”.
Mấy hôm nay, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, không khí trong nhà rất ngột ngạt. Chồng bỏ sang ăn cơm nhà bố mẹ, còn tôi vẫn làm việc bình thường và chăm sóc 2 con. Tôi cũng không nói với anh câu nào, bởi bản thân vẫn chưa nguôi cảm giác tổn thương khi chồng lấy lý do vợ không nhận chăm bà để đòi ly hôn.
Lúc rảnh, tôi vẫn sang thăm bà, vẫn hỏi han và sẵn sàng giúp những việc mình có thể làm. Chỉ là tôi không muốn sự quan tâm ấy trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mình tôi. Tôi mặc kệ anh và bố mẹ chồng tính cách chăm bà. Tôi làm như vậy liệu có quá đáng không?