Bỏ qua điều hướng

Chồng lén mua nhà cho người yêu cũ, không ngờ vợ "cao tay" hơn

Chồng lén mua nhà cho người yêu cũ, không ngờ vợ "cao tay" hơn
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tài sản tạo lập trong hôn nhân là tài sản chung vợ chồng. Vậy mà chồng tôi tự ý dùng tiền của hai vợ chồng đi mua nhà cho người yêu cũ. Cho nên tôi mới nói, đừng bắt tôi phải hiền.

15h20, chồng gửi tin nhắn cho tôi, một bức ảnh chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngày cấp và con dấu đỏ chót, chủ sở hữu, sử dụng đứng tên Phan Thị Phương Thảo.

Tôi là Khánh, 43 tuổi, phụ trách kênh phân phối hàng tiêu dùng. Chồng tôi là Cường, kỹ sư phần mềm, kém tôi 2 tuổi. Nghĩ chồng nhắn nhầm, tôi nhẹ nhàng nhắn lại: "Anh gửi nhầm rồi kìa".

Một lúc rất lâu sau chồng trả lời: "Ừ, công việc thôi. Tên vợ lúc nào cũng ở trên cùng nên tiện tay ấn gửi". Sau đó hình ảnh bị thu hồi. Công việc của tôi cũng bận nên không để tâm lắm, cho tới bữa cơm chiều.

Đang lúc nấu ăn, tôi chợt nhớ tới hình ảnh giấy chứng nhận nhà đất chồng gửi nhầm lúc chiều và bất giác cảm thấy "cấn". Phương Thảo là tên người yêu cũ của chồng. Đích xác cả họ và tên thì tôi không biết, nhưng Phương Thảo thì chắc chắn.

Họ từng có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng nhưng vì bố mẹ cô ấy cấm cản nên chồng tôi tự ái chia tay. Cho đến giờ cô ấy vẫn không lấy ai. Tất cả những gì tôi biết chỉ có vậy.

Chồng lén mua nhà cho người yêu cũ, không ngờ vợ cao tay hơn - 1

Tôi phát hiện chồng tự ý dùng tiền của hai vợ chồng đi mua nhà cho người yêu cũ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Lúc ăn cơm, tôi đột ngột hỏi: "Người yêu cũ của anh tên họ đầy đủ là Phan Thị Phương Thảo à?".

Chồng đang gắp thức ăn bỗng khựng lại, sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tự dưng hỏi thế? Đừng nói là em nghi ngờ cái sổ đỏ ban chiều nhé. Giấy tờ khách hàng, nhầm lẫn là chuyện bình thường".

Tôi hỏi tiếp: "Công việc của anh liên quan đến đất đai, sổ đỏ từ khi nào thế? Cho em số điện thoại bạn gái của anh".

Tất nhiên, Cường từ chối, còn làm ra vẻ cáu giận. Nhưng không phải ngẫu nhiên phụ nữ được gọi là "nóc nhà", phải không? Chẳng cần mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng tìm ra nhân vật nữ trong danh sách điện thoại của chồng.

Không những thế, tôi còn trực tiếp gọi cho cô ấy bằng số máy của chồng tôi luôn. Trái ngược với thái độ quanh co, thiếu trung thực của Cường, Phương Thảo thừa nhận không chút lưỡng lự.

Thảo nói chính cô ấy là người cầm máy của Cường gửi tin nhắn cho tôi. Cô ấy bảo định lưu lại, chẳng hiểu sao lại bấm nhầm sang tôi. Tôi đâu ngốc mà không biết liên kết sự việc.

Mọi chuyện vô cùng dễ hiểu. Chồng tôi bao năm nay vẫn một lòng thương xót cho người yêu cũ. Cô ấy vì anh mà không lấy chồng, lỡ cả thanh xuân. Dùng tiền mua nhà cho Phương Thảo đứng tên là cách bù đắp đầy nam tính.

Còn Phương Thảo thì cố tình "gửi nhầm" để đánh động cho tôi biết, chắc muốn tìm lại vị thế của mình. Tôi lặng lẽ nhìn chồng, một câu cãi cọ cũng cảm thấy không cần thiết nữa, tôi đề nghị ly hôn.

Tôi nói: "Anh có Phương Thảo, em có con, tài sản chia đôi hết. Căn hộ anh mua cho người yêu là tiền chung vợ chồng, nên cũng chia đôi. Bàn bạc với người yêu đi, muốn bán, muốn giữ thế nào cũng được, miễn trả một nửa cho tôi".

Cường cau có: "Em đừng linh tinh. Nhà đứng tên người ta, mình có quyền gì đòi chia?". Khoảnh khắc ấy tôi muốn đánh anh ta một trận. Không một câu thừa nhận nhưng tất cả đều là thừa nhận.

Tôi lạnh nhạt nói: "Người yêu anh làm nhân viên hành chính, chồng không có, ô tô còn chẳng dám mua, chắc đủ tiền mua căn hộ? Lương tháng của anh tôi không bắt anh đóng góp, muốn đưa vợ bao nhiêu thì đưa.

Sửa nhà cho bố mẹ anh bảo đợi. Chuyển trường cho con cần tiền, anh bảo chưa có lương. Không có thời gian đi họp phụ huynh cho con nhưng có thời gian đi tìm mua nhà cho bồ cũ. Tốt nhất hai người đưa nhau đi xin sẵn sao kê thu nhập đi, đợi ra tòa án trình bày".

Nói thật, xưa nay tôi làm mọi việc đều vì gia đình. Lo cho chồng không thiếu thứ gì, chuyển nhà, đổi xe cũng là vì anh ấy. Nhưng lần này tôi quyết hơn thua. Vợ chồng tranh luận chưa tới 1 giờ, cuối cùng thỏa thuận ngã ngũ.

Tôi có biện pháp khắc chế anh ta. Nếu không tuân thủ thỏa thuận, thay vì chia tay êm thấm, tôi hứa sẽ khuấy đục cuộc đời anh ta lên. Cơ quan của hai người đó, gia đình hai bên, tôi đều biết. Ghi âm cuộc gọi của tôi với Phương Thảo, tôi cũng lưu giữ hết.

Tôi đang giữ thế trên, giây phút này làm ơn đừng bắt tôi hiền. Tôi chấp nhận là người thất bại trong hôn nhân, nhưng tôi đủ khí chất để xử lý mọi biến cố đến với tôi trong cuộc sống. Đàn ông thiếu chân thành như Cường vốn dĩ không xứng đáng được tôi đối xử tử tế, bao dung... Mọi người nghĩ có đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

15h20, Khánh nhận tin nhắn từ chồng kèm ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Trên giấy, ngày cấp cùng con dấu đỏ hiện rõ, còn người đứng tên chủ sở hữu, sử dụng là Phan Thị Phương Thảo. Nghĩ chồng gửi nhầm, người phụ nữ 43 tuổi nhẹ nhàng nhắn lại rằng anh đã chuyển nhầm ảnh cho mình. Một lúc lâu sau, Cường, chồng Khánh, trả lời rằng đó chỉ là chuyện công việc, vì tên vợ thường nằm trên cùng danh sách nên anh tiện tay bấm gửi. Sau đó, hình ảnh giấy tờ bị thu hồi, còn Khánh tiếp tục công việc bận rộn và tạm gác sự việc tưởng như không đáng chú ý. Tuy nhiên, đến bữa cơm chiều, cái tên Phương Thảo bất ngờ khiến chị thấy băn khoăn, bởi đó chính là tên người yêu cũ của chồng. Theo lời kể được Dân Trí đăng tải, Cường từng có mối tình sâu đậm với một cô gái tên Phương Thảo, nhưng hai người chia tay vì gia đình cô phản đối. Khánh không biết đầy đủ họ tên người cũ của chồng, chỉ nhớ chắc chắn cái tên Phương Thảo và nghe rằng cô vẫn chưa kết hôn. Từ những dữ kiện ấy, chị bắt đầu nghi ngờ căn nhà trong giấy chứng nhận có thể liên quan đến người phụ nữ từng gắn bó với chồng mình. Trong bữa ăn, Khánh bất ngờ hỏi Cường liệu người yêu cũ của anh có tên đầy đủ là Phan Thị Phương Thảo hay không, khiến anh đang gắp thức ăn phải khựng lại. Cường nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược vì sao vợ tự nhiên nghi ngờ ảnh giấy tờ, đồng thời giải thích rằng nhầm lẫn trong công việc là chuyện bình thường. Khi Khánh chất vấn công việc của anh có liên quan đất đai, sổ đỏ từ bao giờ và yêu cầu số điện thoại của Thảo, Cường lập tức từ chối. Không dừng ở đó, Khánh tự tìm người phụ nữ này trong danh bạ điện thoại của chồng, rồi trực tiếp gọi cho cô bằng chính số máy của Cường. Trái với vẻ quanh co của Cường, Phương Thảo thừa nhận cô đã cầm điện thoại anh để gửi tin nhắn, nhưng vô tình bấm nhầm sang số của Khánh. Với Khánh, lời giải thích ấy không làm sự việc sáng tỏ hơn, mà ngược lại khiến những nghi ngờ trước đó liên kết thành một câu chuyện rõ ràng. Khánh cho rằng Cường vẫn thương người yêu cũ, có thể cảm thấy cô đã lỡ dở tuổi xuân vì mối quan hệ năm xưa với anh. Việc dùng tiền mua căn hộ rồi để Phương Thảo đứng tên, theo cách nhìn của Khánh, là một kiểu bù đắp mà chồng muốn thực hiện cho người cũ. Còn hành động gửi nhầm giấy tờ, dù được giải thích là vô ý, lại khiến chị nghĩ Thảo muốn đánh động và khẳng định vị trí của mình. Không tranh cãi dài dòng, Khánh đề nghị ly hôn và yêu cầu chia đôi tài sản, trong đó có cả căn hộ được mua bằng tiền chung của hai vợ chồng. Cường phản đối, cho rằng căn nhà đứng tên người khác nên vợ chồng anh không có quyền đòi hỏi, nhưng chính sự phủ nhận ấy càng khiến Khánh cảm thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chị nhắc rằng Thảo chỉ làm nhân viên hành chính, chưa lập gia đình, trong khi thu nhập và các khoản chi tiêu của Cường cần được làm rõ. Khánh kể bản thân từng lo toan cho gia đình, từ chuyện chuyển nhà, đổi xe đến chăm sóc chồng con, nhưng nhiều lần đề nghị hỗ trợ cha mẹ hoặc con cái lại bị trì hoãn. Cuộc tranh luận kéo dài chưa tới một giờ, cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận, dù nội dung cụ thể không được phần trích dẫn công bố đầy đủ. Khánh nói mình đang nắm giữ các cuộc gọi đã ghi âm, biết nơi làm việc và gia đình hai bên, đồng thời không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nếu thỏa thuận không được tôn trọng.