Bỏ qua điều hướng
•

Cuộc gọi nhầm số dẫn tới hành trình đổi đời của đôi vợ chồng bỏ phố về quê

Cuộc gọi nhầm số dẫn tới hành trình đổi đời của đôi vợ chồng bỏ phố về quê
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Từ việc phải đi bán từng con gà, vợ chồng anh Phạm Văn Hoàng ở Nghệ An đã gây dựng trang trại gần 5.000 con, liên kết hàng chục hộ dân phát triển kinh tế.

Trên những triền đồi ở xóm Long Hòa, xã Yên Xuân, Nghệ An, hàng nghìn con gà chạy dưới tán cây. Chủ trang trại là vợ chồng anh Phạm Văn Hoàng (37 tuổi) và chị Lê Thị Thêm (33 tuổi).

Anh Hoàng kể trước đây anh học chuyên ngành cầu đường tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, TPHCM. Ra trường, làm công việc liên quan đến cầu đường, anh nhiều phải đi công trường, xa gia đình.

Cuộc gọi nhầm số dẫn tới hành trình đổi đời của đôi vợ chồng bỏ phố về quê - 1

Anh Phạm Văn Hoàng bên đàn gà thương phẩm tại trang trại của gia đình ở xã Yên Xuân, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 2013, muốn tìm công việc ổn định hơn, anh chuyển sang làm quản lý một công ty nội thất tại Bình Dương cũ.

Đến năm 2018, khi người cha ở quê đau yếu, anh quyết định trở về chăm sóc gia đình và tìm hướng lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. 

Trong thời gian theo học ngành cầu đường tại TPHCM, anh Hoàng tình cờ quen chị Lê Thị Thêm qua một cuộc điện thoại gọi nhầm số. Từ những lần trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Sau 3 năm yêu nhau, cũng là lúc anh Hoàng hoàn thành chương trình học, khi đó, đôi trẻ quyết định tổ chức đám cưới tại TPHCM và ở lại đây làm việc, xây dựng cuộc sống gia đình.

Khi con nhỏ gần 6 tháng tuổi, anh Hoàng bắt đầu tính chuyện ổn định cuộc sống, không muốn tiếp tục cảnh đi làm xa, thường xuyên vắng nhà. Và nỗi lo về tuổi già của cha là cú hích sau cùng dẫn tới quyết định của anh là đưa vợ con trở về Nghệ An làm lại từ đầu.

Trở về quê, anh Hoàng cùng vợ chọn nuôi gà. Thiếu kinh nghiệm, ít vốn, chưa có đầu ra ổn định, vợ chồng Hoàng gặp khó khăn từ những lứa đầu.

Có thời điểm gà đến kỳ xuất chuồng nhưng thương lái không mua, 2 người phải xách từng con đến các khu vực lân cận chào bán. Có hôm đi cả ngày vẫn không hết hàng, họ đành mang gà về lại chuồng.

Từ đó, anh Hoàng nhận ra muốn sống bằng nghề chăn nuôi, phải tính được đầu ra cho sản phẩm.

Anh tìm hiểu thêm kỹ thuật chọn giống, phòng bệnh, cải thiện chuồng trại, gây dựng mối quan hệ với khách hàng và thương lái. Đàn gà vì thế được mở rộng dần theo khả năng chăm sóc và tiêu thụ.

Cuộc gọi nhầm số dẫn tới hành trình đổi đời của đôi vợ chồng bỏ phố về quê - 2

Chị Thêm chăm sóc đàn gà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tận dụng đất vườn, đồi, anh Hoàng kết hợp nuôi chuồng với bán chăn thả. Ban ngày, đàn gà vận động dưới tán cây, kiếm thêm thức ăn tự nhiên, chiều tối trở về khu chuồng để được quản lý, chăm sóc.

Gà thương phẩm được nuôi 4-5 tháng, đạt trọng lượng 2,5-3kg/con sẽ xuất bán. Bên cạnh việc cung cấp gà sống, gia đình còn tổ chức giết mổ, chế biến để đa dạng sản phẩm và tìm thêm khách hàng.

Anh Hoàng từng bước xây dựng mạng lưới liên kết với hàng chục hộ chăn nuôi trong và ngoài địa phương. Anh hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và bao tiêu. 

Đến nay, tổng đàn gà tại các hộ vệ tinh đạt quy mô hàng chục nghìn con. Hoạt động này mở rộng nguồn cung, tạo thêm cơ hội thu nhập cho người dân.

Mô hình của anh Hoàng hiện tạo việc làm cho 40 lao động, với mức tiền công khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Cuộc gọi nhầm số dẫn tới hành trình đổi đời của đôi vợ chồng bỏ phố về quê - 3

Anh Phạm Văn Hoàng chăm sóc đàn gà (Ảnh: Nguyễn Phê).

8 năm sau quyết định về quê, từ việc phải đi bán từng con gà, anh Hoàng đã có trang trại gần 5.000 con cùng mạng lưới hộ nuôi vệ tinh phủ khắp. 

Bà Mai Thị Trung, Xóm trưởng xóm Long Hòa, đánh giá trang trại của vợ chồng anh Hoàng là mô hình kinh tế đáng ghi nhận. Không chỉ tận dụng đất đồi, gia đình còn kết nối các hộ dân, góp phần phát triển sản xuất tại địa phương.

Ông Nguyễn Anh Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Xuân, cho rằng điểm nổi bật của mô hình là sự liên kết giữa trang trại với các hộ nuôi. Việc hỗ trợ giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi.

Theo ông Trường, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục khuyến khích những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, thúc đẩy liên kết sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm.

Quyết định rời bỏ phố thị về xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An lập nghiệp năm 2018 của vợ chồng anh Phạm Văn Hoàng và chị Lê Thị Thêm từng đối mặt với muôn vàn khó khăn buổi đầu. Khởi sự với số vốn hạn hẹp và kinh nghiệm chăn nuôi ít ỏi, hai vợ chồng từng phải tự xách từng con gà đi chào bán do thương lái ép giá hoặc từ chối thu mua. Nhận thức rõ điểm nghẽn tiêu thụ, anh Hoàng nhanh chóng chuẩn hóa quy trình từ khâu chọn giống, kỹ thuật phòng dịch cho đến mở rộng quan hệ với đối tác phân phối. Mô hình bán chăn thả kết hợp nuôi chuồng dưới tán cây đồi giúp đàn gà thương phẩm phát triển khỏe mạnh, đạt trọng lượng 2,5 đến 3 kg sau 4 đến 5 tháng nuôi. Trang trại gia đình đã phát triển quy mô gần 5.000 con gà, đồng thời chủ động tổ chức giết mổ và sơ chế nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Việc đa dạng hóa kênh cung ứng giúp cơ sở duy trì nguồn doanh thu ổn định và từng bước khẳng định uy tín trên thị trường thực phẩm an toàn. Không dừng lại ở quy mô hộ cá thể, anh Hoàng thiết lập mạng lưới liên kết hiệu quả với hàng chục hộ chăn nuôi vệ tinh trong và ngoài địa phương. Cơ sở cung ứng con giống, chuyển giao kỹ thuật và cam kết bao tiêu toàn bộ đầu ra cho đàn gà vệ tinh lên tới hàng chục nghìn con. Hiện tại, chuỗi liên kết này tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 7,5 triệu đồng mỗi người một tháng.
amung