Bỏ qua điều hướng
•

Được chồng cưng chiều, tôi sốc khi nghe mẹ chồng nói về mình qua điện thoại

Được chồng cưng chiều, tôi sốc khi nghe mẹ chồng nói về mình qua điện thoại
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Bụng mang dạ chửa, tôi vẫn phải chịu đủ điều tiếng từ mẹ chồng. Tôi từng tự nhủ bà thuộc thế hệ trước nên suy nghĩ khác mình, cho đến ngày vô tình nghe được cuộc điện thoại ấy.

Tôi đang mang thai con đầu lòng được hơn 7 tháng, sống cùng chồng trong nhà riêng cách nhà bố mẹ chồng không xa. Chồng tôi ham con ra mặt. Từ ngày biết tin tôi có bầu, anh chủ động đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, không để tôi phải làm việc nặng.

Tôi biết mang thai không đồng nghĩa với việc để chồng làm hết việc nhà, nhưng những lúc mệt mỏi, có chồng san sẻ khiến tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cũng luôn cảm ơn anh và cố gắng làm những việc mình có thể. Tôi cứ nghĩ đó là chuyện bình thường giữa hai vợ chồng, không ngờ lại khiến mẹ chồng nhiều lần khó chịu.

Một lần cuối tuần, sau khi chở tôi đi khám thai, chồng đưa tôi ghé nhà bố mẹ chơi. Thấy mẹ đang chuẩn bị bữa ăn, anh chủ động phụ lau bàn, dọn cơm. Ăn xong, anh lại thu dọn bát đĩa, mang vào bồn rửa, còn bảo tôi cứ ngồi yên đó để anh làm.

Mẹ chồng nhìn thấy liền nói oang oang: “Có mỗi mấy cái bát mà cũng để đàn ông rửa. Đàn ông đi làm cả ngày về còn phải làm những việc này nữa”.

Chồng tôi chỉ cười, đáp rằng anh làm được thì làm, có gì đâu mà phải tính toán. Tôi tưởng câu chuyện đến đó là kết thúc. Nhưng lúc ra về, mẹ chồng còn nói với theo: “Đừng có học thói ỷ vào cái bầu rồi việc gì cũng đẩy cho chồng”.

Được chồng cưng chiều, tôi sốc khi nghe mẹ chồng nói về mình qua điện thoại - 1

Thấy con trai làm chút việc nhà, mẹ chồng tôi đã tỏ thái độ ra mặt, rồi đi nói xấu con dâu (Ảnh: Pinterest).

Tôi nghe mà không biết trả lời thế nào. Từ trước đến nay, tôi chưa từng bắt chồng làm thay tất cả. Điều khiến tôi khó hiểu hơn là mẹ chồng cũng có một cô con gái đã lấy chồng. Mỗi lần con gái kể chuyện được chồng chăm sóc, bà lại vui vẻ ra mặt.

Có lần cả nhà ngồi ăn cơm, em chồng kể hôm trước bị mệt, chồng cô ấy đã tự đi chợ, nấu cháo, dọn dẹp nhà cửa để vợ nghỉ ngơi. Mẹ chồng nghe xong cười tươi, khen con gái có phước vì lấy được người chồng biết thương vợ. Bà còn dặn con gái giữ gìn sức khỏe, đừng cố làm việc nhà khi không khỏe.

Tôi ngồi bên cạnh, nghe mà không khỏi chạnh lòng. Cũng là chuyện chồng nấu ăn, dọn dẹp cho vợ, nhưng khi người được chăm sóc là con gái bà thì đó là phúc phần, còn khi người ấy là con dâu thì lại thành chuyện đáng phàn nàn.

Tôi từng nghĩ có thể mẹ chồng lo con trai đi làm vất vả nên mới có phản ứng như vậy. Nhưng những chuyện tương tự cứ lặp lại khiến tôi không thể không để tâm.

Có lần tôi nghén nặng, ăn uống khó khăn. Biết tôi thích cháo sườn, chồng tan làm liền ghé mua nguyên liệu về nấu. Hôm ấy, mẹ chồng bất ngờ ghé chơi, nhìn thấy con trai đang lúi húi trong bếp thì mặt bà sa sầm.

Bà hỏi tôi sao không tự nấu ăn mà để chồng phải phục vụ. Tôi giải thích rằng mấy hôm nay mình mệt, chồng chủ động làm giúp chứ tôi không hề yêu cầu anh làm tất cả.

Trước khi về, mẹ chồng buông một câu khiến tôi nhớ mãi: “Đàn ông mà cứ phải cơm nước, giặt giũ cho vợ thì còn ra thể thống gì nữa. Ngày xưa mẹ mang thai thằng Tuấn, có ai phục vụ như thế đâu mà vẫn sinh con khỏe mạnh”.

Tôi nghe vừa buồn vừa ấm ức. Tôi không muốn chồng phải hầu hạ mình, nhưng cũng không thấy có gì sai khi anh tự nguyện chăm sóc vợ.

Dù vợ chồng tôi đã ra ở riêng, mẹ chồng vẫn thường xuyên để ý những chuyện như vậy. Mỗi lần sang nhà thấy con trai đang nấu ăn hay phơi quần áo, hay thậm chí chỉ là mua bánh trái cho vợ, bà lại tỏ vẻ không vui. Có hôm, bà còn bóng gió rằng từ ngày lấy vợ, con trai bà thay đổi, không còn được thảnh thơi như trước.

Đỉnh điểm là khi tôi nghe bà nói chuyện qua điện thoại, không rõ đang kể với hàng xóm hay họ hàng, rằng từ ngày mang bầu, tôi sinh lười, không chịu làm việc nhà, chỉ biết dựa dẫm vào chồng. Bà còn nói: “Ỷ có bầu rồi đày đọa con trai tôi, sau này tôi sẽ không đụng tới con của nó, để nó tự mà chăm”.

Tôi nghe những lời ấy mà nước mắt rơi lả chả vì ấm ức. Tôi cũng có công việc riêng, trước khi mang thai vẫn đi làm, nấu ăn, dọn dẹp và chia sẻ việc nhà với chồng. Bây giờ sức khỏe tôi không ổn định, anh làm nhiều hơn một chút cũng là điều dễ hiểu.

Có lúc tôi muốn nói thẳng với bà rằng nếu bà mong con gái mình được chồng yêu thương, chẳng lẽ tôi lại không xứng đáng nhận được điều đó? Nhưng nghĩ đến chuyện gia đình mất vui, rồi chồng phải đứng giữa mẹ và vợ, tôi lại thôi.

Nghĩ đến ngày sinh nở, tôi không biết bà còn cằn nhằn đến mức nào. Tôi cũng sợ lúc đó bố mẹ tôi lỡ chứng kiến những điều này thì càng lớn chuyện. 

Tôi cũng lựa lời chia sẻ chuyện này với chồng. Anh nói mẹ có suy nghĩ của thế hệ trước, bảo tôi đừng để bụng những lời nói ấy. Anh vẫn chăm sóc tôi như trước, nhưng tôi vẫn buồn mỗi khi nghĩ đến thái độ của mẹ chồng.

Tôi không biết mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ ứng xử thế nào? Tôi nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng để bà hiểu, hay cứ im lặng, giữ khoảng cách và tập trung vun vén cuộc sống riêng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Câu chuyện người phụ nữ mang thai hơn 7 tháng phải chịu áp lực từ mẹ chồng khi được bạn đời chăm sóc phản ánh rõ nét xung đột thế hệ trong quan niệm gia đình. Dù hai vợ chồng đã dọn ra ở riêng, việc người chồng tên Tuấn chủ động nấu nướng, dọn dẹp và đỡ đần việc nhà trong thai kỳ vẫn vấp phải sự can thiệp gay gắt từ mẹ ruột. Định kiến về vai trò nam giới trụ cột đã khiến sự thấu hiểu và sẻ chia giữa các cặp đôi trẻ vô tình trở thành nguyên cớ cho những phán xét khắt khe. Tâm lý tiêu chuẩn kép của người mẹ bộc lộ sâu sắc qua cách nhìn nhận hoàn toàn trái ngược giữa con gái ruột và con dâu. Khi con gái được chồng chăm sóc lúc mệt mỏi, bà vui mừng ngợi khen con rể biết thương vợ và coi đó là phúc phần lớn. Ngược lại, việc con trai tự nguyện vào bếp nấu cháo sườn hay phụ rửa vài chiếc bát khi vợ nghén nặng lại bị bà xem là hành vi thiếu thể thống và quy chụp con dâu có thói ỷ lại. Rào cản tâm lý từ thế hệ đi trước thường bắt nguồn từ trải nghiệm chịu đựng gian khó trong quá khứ mà bản thân họ từng trải qua. Sự so sánh thiệt hơn giữa các thời kỳ không chỉ gây tổn thương cho phụ nữ mang thai mà còn tạo áp lực vô hình lên chính mối quan hệ hôn nhân của người con trai. Xây dựng gia đình văn minh đòi hỏi việc cởi bỏ tư duy sở hữu và nhìn nhận sự phân công lao động dựa trên tinh thần tự nguyện cùng lòng tôn trọng lẫn nhau.
amung