Bỏ qua điều hướng
•

Em gái vợ đến ở chung nhà, tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa

Em gái vợ đến ở chung nhà, tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Để em vợ bớt ngại ngùng, tôi cố gắng quan tâm em như em gái. Nhưng tôi không ngờ, hình như sự quan tâm của tôi đã sinh ra một thứ hệ lụy không lường trước.

Tôi năm nay 29 tuổi, vừa mới kết hôn chưa đầy năm và đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Hồi chúng tôi mới yêu, nhiều người nói tôi và vợ không cân xứng về ngoại hình. Tôi cao lớn, đẹp trai, còn vợ tôi người nhỏ nhắn, da ngăm, không có gì nổi bật. Chính vợ tôi cũng từng nghĩ tôi chỉ tán tỉnh cô ấy cho vui.

Vợ tôi không xinh đẹp nhưng thông minh và nhân hậu. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào một buổi tối mùa đông khi thấy cô ấy dừng lại ở gần gầm cầu cởi phăng chiếc áo khoác trên người mình để trùm cho một cụ bà đang nằm co ro ở đó. Điều khiến tôi yêu vợ chắc chắn không phải là nhan sắc.

Vợ tôi có một cô em gái rất xinh đẹp. Lần đầu gặp, tôi rất ngạc nhiên vì hai chị em không có một nét nào giống nhau cả. Sau này, khi tình cảm đã đủ lớn, cô ấy mới kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình.

Mẹ cô ấy mất sớm, bố lấy vợ hai. Cô em gái là con riêng của mẹ kế. Dù không cùng cha cùng mẹ nhưng hai người lớn lên cùng nhau, thương nhau như ruột thịt.

Chỉ có điều, cô chị thông minh, mạnh mẽ bao nhiêu thì cô em lại hiền lành và nhút nhát bấy nhiêu. Từ nhỏ cô bé đã sống thu mình, ít nói ít cười, ít bạn bè. Người bạn thân nhất của cô bé chính là vợ tôi.

Em gái vợ đến ở chung nhà, tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa - 1
Tôi lo lắng khi nghĩ rằng em gái vợ có tình cảm với mình (Ảnh minh họa: iStock).

Năm vừa rồi, em ấy đỗ đại học. Biết tính em ấy nhút nhát như vậy, cả nhà đều lo lắng khi em lần đầu sống xa nhà. Chính tôi đã chủ động nói với vợ đưa em gái đến ở cùng. Tuy nhà tôi khá xa trường nhưng lại có tuyến xe buýt đến trường rất tiện. Tạm thời cứ ở năm đầu cho em qua giai đoạn bỡ ngỡ. Sau này em quen bạn bè, bắt nhịp được cuộc sống mới rồi tính sau. Đề nghị này của tôi khiến vợ rất xúc động.

Thực ra, có em vợ ở cùng, tôi rất yên tâm. Tôi bận bịu, đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn đi công tác vài ngày, ở nhà có chị có em sẽ đỡ buồn. Vợ tôi lại đang mang thai ở giai đoạn đầu, lúc mệt lúc khỏe, có em vợ ở cùng, tôi vắng nhà cũng đỡ lo lắng.

Vả lại, trừ việc ít nói và tính tình hơi lặng lẽ khép kín ra, em ấy cũng rất siêng năng và biết việc. Đặc biệt, em rất ngoan, nghe lời anh chị, chưa bao giờ khiến tôi khó chịu vì bất kể điều gì.

Để em vợ bớt ngại ngùng, tôi cố gắng quan tâm em như em gái. Vào những ngày lễ, tôi mua quà cho vợ cũng không thiếu phần em. Đi công tác xa về, vợ có quà, em gái vợ cũng có quà. Tôi còn cẩn thận dò hỏi vợ xem em ấy thích gì để mua cho hợp ý. Nhưng tôi không ngờ, hình như sự quan tâm của tôi dành cho em ấy đã sinh ra một thứ hệ lụy không lường trước.

Vào ngày lễ 20/10 vừa rồi, khi tôi đang phơi quần áo thì em ấy bảo để em phơi. Tôi hỏi em: “Ngày lễ, trường lớp em không tổ chức gì à?”. Em ấy nói, lớp liên hoan nhưng em ngại đi. Tôi lại hỏi nửa thật nửa đùa: “Có chàng nào tặng quà cho em không?”. Em ấy trả lời: “Ngoài anh ra thì không có ai”.

Rồi giọng em ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Em hỏi anh chuyện này. Nếu một cô gái thích một người đàn ông đã có vợ nhưng giấu kín trong lòng không nói ra, như vậy thì không thể coi là sai trái phải không?”. Tôi nhìn em ấy rồi trả lời: “Không sai nhưng tuyệt đối không nên. Như thế là tự làm khổ mình”. Nói rồi, tôi nhờ em ấy phơi nốt quần áo rồi vào nhà.

Thế nhưng, câu hỏi của em ấy bám lấy tôi. Tôi nghĩ không ổn rồi. Chắc chắn con bé đã phải lòng gã đàn ông có vợ nào đó nên mới hỏi dò tôi như vậy. Em ấy tính tình nhút nhát, khép kín, bạn gái cũng rất ít, huống gì bạn trai. Kiểu người ít va chạm thế này rất dễ bị lừa gạt tình cảm lắm.

Với tư cách một người anh, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm giúp em ấy dập tắt thứ tình cảm sai trái ấy từ trong trứng nước, trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

Vậy nên, một hôm nhân vợ đi làm về muộn, tôi bảo em ngồi xuống, nghiêm túc thẳng thắn hỏi chuyện. Tôi nhắc lại chuyện hôm đó, hỏi em có phải đã yêu hay không. Yêu đương ở tuổi em là điều bình thường, nhưng không phải yêu ai cũng được.

Em ấy im lặng nhìn tôi, hai tay đan vào nhau bối rối, không trả lời. Cho đến khi tôi tự thấy ngại mà không nói nữa, em ấy mới nói: “Anh yên tâm, em tự biết đâu là giới hạn”.

Chuyện này, tôi quyết định không nói với vợ. Thứ nhất là vì em vợ đã tin cậy mà hỏi chuyện, tôi không thể “bán đứng” em ấy. Thêm nữa, vợ tôi tuy rất thương em nhưng không nuông chiều mà chuyện gì cũng dạy dỗ rất nghiêm khắc. Cô ấy mà biết em mình yêu đàn ông có vợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Một buổi tối, vợ chìa điện thoại trước mặt cho tôi xem một bức ảnh cùng với giọng cảm thán: "Em đã nghĩ rất nhiều, vẫn không hiểu sao mình lại lấy được một người chồng đẹp trai như vậy”.

Tôi hỏi vợ nhìn chồng suốt ngày chưa đủ sao còn phải chụp ảnh để ngắm. Vợ tôi nói: “Em tình cờ thấy bức ảnh này trong điện thoại cái H.. Nó bảo hôm đó chụp ảnh bình minh mà đúng lúc thấy anh đứng ở ban công nên chụp luôn”.

Tôi xâu chuỗi lại tất cả, từ những lần em ấy lén nhìn tôi rồi vội quay đi khi bị bắt gặp, từ những chiếc áo được gấp gọn gàng mỗi lần tôi chuẩn bị công tác, đến ánh mắt hôm em hỏi tôi về việc yêu thầm một người đàn ông có vợ, và cả thái độ ngại ngùng xen lẫn sợ hãi khi hai anh em nói chuyện.

Tôi không dám khẳng định, nhưng việc em ấy lén chụp ảnh tôi rồi để trong điện thoại là một điều không bình thường. Em ấy vừa mới lên thành phố vài tháng, ngoài giờ học trên lớp, thời gian còn lại em ở nhà. Người đàn ông có vợ mà em tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là tôi. Lẽ nào, người đàn ông có vợ mà em từng nhắc đến, chính là tôi?

Một cô gái 18 tuổi rung động trước người khác giới là chuyện bình thường. Nhưng rung động trước anh rể của mình là điều tuyệt đối không nên xảy ra. Đã vài lần tôi định nói chuyện thẳng thắn với em nhưng lại do dự. Bởi nếu đó là sự thật, sau này hai anh em không biết phải đối diện thế nào.

Để giải quyết việc này, cách tốt nhất là không sống chung nhà. Nhưng chỉ mới vài tháng trước, chính tôi là người đề nghị đón em gái về ở cùng, giờ lấy lý do gì để bảo em ấy ra ngoài ở trọ? Huống hồ, em ấy ở nhà tôi rất ngoan, chăm chỉ, sạch sẽ, gọn gàng, không có bất kỳ điều gì khiến vợ chồng tôi phật ý.

Hay là tôi nên tìm cách tránh mặt, ít tiếp xúc. Đợi thêm thời gian nữa khi tìm được lý do hợp lý thì để em dọn ra ngoài? Tôi chỉ sợ, mình cứ im lặng vờ như không biết, lại chính là đang tạo cơ hội cho tình cảm trong lòng em lớn lên, rồi tự mình làm tổn thương mình.

Im lặng trong trường hợp này liệu có phải là vàng hay là tai họa?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Quyết định để người thân sống chung nhà sau hôn nhân luôn đặt các gia đình trẻ trước bài toán phức tạp về ranh giới ứng xử. Người đàn ông 29 tuổi vừa bước vào cuộc sống hôn nhân chưa đầy một năm và chuẩn bị đón con đầu lòng, đã chủ động đón em gái riêng của mẹ kế vợ về ở cùng nhân dịp cô đỗ đại học. Xuất phát từ mong muốn hỗ trợ người vợ đang ốm nghén và giúp cô em gái vốn nhút nhát, khép kín hòa nhập môi trường mới, hành động này ban đầu mang ý nghĩa sẻ chia tích cực. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự quan tâm chuẩn mực và tín hiệu tâm lý ngộ nhận đã dần bị xóa nhòa qua những cử chỉ chăm sóc thường nhật. Việc chu toàn quà cáp trong các dịp lễ và chuyến công tác vô tình tạo mảnh đất dung dưỡng cho những cảm xúc lệch hướng từ phía cô gái trẻ. Câu hỏi chất vấn vào ngày 20/10 về tính đúng sai khi nảy sinh tình cảm kín đáo với người đàn ông đã lập gia đình đã phơi bày nguy cơ rạn nứt tiềm ẩn. Tình huống này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thiết lập khoảng cách an toàn nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bài học rút ra cho các cặp vợ chồng là cần duy trì sự tỉnh táo và vạch rõ giới hạn giao tiếp trong không gian sinh hoạt chung. Giải pháp căn cơ nằm ở việc sớm sắp xếp cuộc sống độc lập cho người thân, tránh để những ngộ nhận tình cảm làm tổn hại mối quan hệ vợ chồng.
amung