Tôi 32 tuổi, làm cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội, thu nhập khoảng 90-100 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng, thu nhập thấp hơn nhưng là người biết vun vén, chi tiêu chừng mực. Chúng tôi kết hôn được hơn 2 năm và vợ đang mang thai đứa con đầu lòng.
Bố mẹ vợ đều đã ngoài 50 tuổi và khá quý con rể. Dưới vợ còn một cô em gái 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm. Khác với chị gái, em vợ thích ăn diện, ham chơi và tiêu tiền hoang phí. Tính cách như thế, một phần là vì từ nhỏ, em vợ đã được bố mẹ và chị gái chiều chuộng.
Em vợ thường xuyên xin, mượn tiền anh rể để mua sắm và đi du lịch (Ảnh minh họa: Weibo).
Ngày tôi mới quen vợ, em gái cô ấy đã hay nhờ tôi “mua giúp” túi xách, giày dép hoặc những món đồ mà cô ấy thích. Khi ấy, tôi nghĩ mình có điều kiện, lại đang yêu chị gái cô ấy nên vài triệu đồng không đáng là bao. Tôi vui vẻ mua và cho em vài món, cũng chẳng nghĩ rằng những lần hào phóng đó sẽ trở thành một thói quen.
Sau khi chúng tôi cưới nhau, những tin nhắn xin tiền của em vợ xuất hiện thường xuyên hơn. Khi thì em vợ cần tiền đổi điện thoại, lúc lại hỏi tiền để đi du lịch cùng bạn bè.
Điều khiến tôi khó xử là em vợ gần như lần nào cũng dặn một câu: “Anh đừng nói với chị nhé”. Cô ấy nói bố mẹ và chị gái mà biết sẽ mắng, còn tôi thì nghĩ chuyện chẳng đáng gì nên cũng không kể với vợ.
Nếu công việc thuận lợi như trước thì tôi cũng không để tâm. Nhưng gần đây công việc của tôi có chút thay đổi, một số khoản thưởng bị cắt nên thu nhập giảm đáng kể. Vợ lại đang mang thai, cả hai bắt đầu phải tính toán nhiều hơn cho những khoản sắp tới, từ tiền sinh nở đến việc chăm sóc con trong những năm đầu.
Tôi chủ động nói với vợ rằng từ giờ cả hai nên tiết kiệm hơn. Cô ấy cũng đồng ý, thậm chí còn hạn chế mua sắm và nhắc tôi đừng tiêu những khoản không cần thiết.
Cho đến một tối, điện thoại của tôi hiện tin nhắn từ em vợ: “Anh cho em vay 30 triệu đồng để thay máy tính mới được không?”. Tôi đã quá quen với từ “vay” của cô em vợ rồi. Vay là xin luôn!
Tôi hỏi chiếc máy cũ có hỏng hẳn không thì cô ấy nói máy đã xuống cấp, dùng chậm nên muốn mua một chiếc tốt hơn để sau này đi làm. Tôi hỏi tiếp: “Em nói chuyện với chị gái chưa?” và gần như ngay lập tức nhận được câu trả lời: “Anh đừng nói với chị. Chị biết em mượn tiền anh lại mắng em”.
Nhìn tin nhắn của em vợ, tôi không biết trả lời thế nào. Ba mươi triệu đồng không phải khoản tiền quá lớn so với thu nhập trước đây của tôi, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không còn muốn dễ dàng đưa tiền như trước. Tôi không muốn mình trở thành "cây ATM" của cô em vợ nữa.
Tôi định nhắn tin từ chối em vợ, nhưng lại sợ mất lòng, rồi tình anh rể - em vợ sứt mẻ. Tôi cũng nghĩ hay là kể chuyện này với vợ nhưng lại nhớ lời hứa với em vợ không được để chị cô ấy biết. Mà vợ biết chuyện, chắc chắn sẽ trách tôi vì giấu cô ấy chuyện cho em vợ nhiều lần.
Tôi bắt đầu thấy bực bội, càng nghĩ càng nhận ra mình đang ở hoàn cảnh rất khó xử. Giờ tôi phải làm gì để chấm dứt tình trạng bị em vợ thường xuyên “vòi vĩnh” mà không làm tổn hại đến tình cảm gia đình bây giờ?
Minh Thành (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.